Sau khi lau mặt xong, Tô Hội Cẩm tập trung làm sạch bùn đất dính sâu trong vết thương kia.
Nàng ngẫm nghĩ, chắc chắn trong nhà này không có thuốc hạ sốt rồi. Vậy thì chỉ có thể dùng cách hạ sốt vật lý đơn giản nhất thôi.
Thế là nàng nhúng khăn vào nước lạnh, vắt khô rồi cẩn thận đắp lên trán hắn.
Sau khi làm xong xuôi, nàng ngồi xuống ghế lặng lẽ quan sát người đang hôn mê bất tỉnh.
“Rốt cuộc huynh là ai thế? Tại sao lại xuất hiện bên bờ sông, còn ra nông nỗi này?” Những thắc mắc trong lòng Tô Hội Cẩm tựa như dây leo, cứ thế sinh sôi lan tràn trong tâm trí.
Căn nhà gỗ vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng rả rích thi thoảng vọng vào từ ngoài cửa sổ.
Nàng nhìn người bị thương kia, suy nghĩ miên man. Bản thân xuyên không đến triều đại xa lạ này, vốn còn chưa biết tương lai đi về đâu…
Nay lại nhặt về một người không rõ lai lịch thế này, nàng hoàn toàn không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này.
Có lẽ vì hôm nay vận động quá sức, nàng tựa lưng vào ghế, chẳng biết đã thiếp đi từ lúc nào.
…
Tạm gác lại sự yên bình nơi đây, lúc này kinh thành đang trải qua một phen hỗn loạn.
“Thế nào gọi là không tìm thấy người? Các ngươi đông người như vậy mà không bảo vệ nổi một người à?”
“Nếu các ngươi đã nói hắn ra ngoài như thường lệ, sao giờ lại nói với trẫm rằng không tìm thấy người nữa?”
Hi Văn đế mặc long bào màu vàng sáng đang nổi trận lôi đình trên triều.
Nguyên nhân không phải gì khác, Đại Lý Tự khanh Quân Cảnh Lan đột nhiên mất tích, không rõ người đang ở đâu.
Quân Cảnh Lan là thần tử mà Hi Văn đế vô cùng coi trọng, thường xuyên được triệu vào cung bàn bạc chính sự.
Nay hay tin hắn mất tích, hoàng thượng càng cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, thậm chí còn ném vỡ cả bộ ly trà.
Đại Lý Tự thiếu khanh Cố Bách Chiêu, người thay mặt Đại Lý Tự khanh đến thượng triều bẩm báo tình hình đứng bên dưới với vẻ mặt đau khổ.
Hắn cũng chẳng biết tại sao Quân Cảnh Lan lại đột nhiên mất tích.
Rõ ràng vụ án này đã kết thúc, Cảnh Lan chỉ vì tình nghĩa nên mới đích thân đi thông báo cho người nhà nạn nhân.
Vậy mà xe ngựa lại bất ngờ rơi xuống vách núi, người cũng mất tích luôn rồi.
Toàn bộ nha dịch đi theo hộ tống đều đã bỏ mạng, chỉ còn một người chạy thoát về báo tin.
Hắn và Cảnh Lan là cộng sự hợp tác nhiều năm, tuy không nói quan hệ cực kỳ thân thiết nhưng cũng được coi như bằng hữu.
Mấy ngày nay hắn mất ăn mất ngủ, phái đi khá nhiều người dò la tin tức. Thế nhưng mọi dấu vết đều dừng lại ở vách núi kia, chẳng tra ra được chút manh mối nào nữa.
Đại Lý Tự khanh mất tích là chuyện lớn, hắn hết cách đành phải liều mình lên triều bẩm báo.
Lúc này hắn chỉ biết cúi gằm mặt chịu đựng cơn giận của thiên tử, nhưng trong lòng hắn cũng lo lắng như lửa đốt.
…
Căn nhà nhỏ trong núi.
Chẳng biết đã qua bao lâu, người trên giường khẽ rên rỉ một tiếng yếu ớt.
Nhiều năm huấn luyện ở trường cảnh sát khiến Tô Hội Cẩm ngủ không say giấc cho lắm.
Thế nên ngay khoảnh khắc nghe thấy tiếng động, nàng lập tức tỉnh dậy ghé sát vào hỏi: “Ngươi tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào?”
Tuy giọng điệu nàng bình thản nhưng lại liếc nhanh về phía cây gậy gỗ đặt bên cạnh giường.
Nàng vẫn chưa rõ tính tình người này ra sao. Nếu hắn là kẻ hung ác, nàng cần phải lập tức tự vệ mới được.
Người nọ chậm rãi mở mắt, ánh nhìn tràn đầy vẻ mờ mịt xen lẫn cảnh giác.
Ánh mắt hắn dừng lại trên người Tô Hội Cẩm một lúc, sau đó lại nhìn quanh khung cảnh xa lạ.
Đôi môi khô khốc khẽ mấp máy nhưng chẳng thốt nên lời.
Tô Hội Cẩm rót một bát nước, cẩn thận đỡ hắn ngồi dậy rồi đưa bát nước đến bên miệng: “Ngươi uống chút nước trước đi.”
Người nọ thoáng do dự, nhìn chằm chằm vào bát nước mà không chịu uống. Chỉ thoáng chần chừ ấy cũng đủ để Tô Hội Cẩm hiểu rõ nỗi lo ngại của hắn.
Không ngờ người này lại có lòng cảnh giác cao đến vậy. Nàng rụt tay về, xoay sang cạnh bát uống một ngụm rồi mới đưa lại cho hắn.
Vẻ kinh ngạc thoáng lướt qua trong mắt đối phương.
Hắn không ngờ tiểu nha đầu nhìn qua còn vắt mũi chưa sạch này, thế mà lại nhìn thấu lòng cảnh giác của mình.
Thậm chí nàng còn dùng cách trực tiếp nhất để xóa bỏ nỗi lo ngại trong lòng hắn.
Xem ra… là một người thông minh.
Chỉ là mới lần đầu gặp gỡ đã bị người ta nhìn thấu suy nghĩ thế này, hắn vẫn cảm thấy không tự nhiên.
Huống hồ người trước mặt trông không giống có ác ý cho lắm. Cuối cùng hắn vẫn nhận lấy bát nước chậm rãi uống vài ngụm.
Dòng nước mát lành trôi xuống cổ họng giúp hắn hồi phục được chút sức lực. Hắn cất giọng khàn khàn hỏi: “Đây là đâu? Cô nương là ai?”
Tô Hội Cẩm đặt bát nước xuống bàn, khựng lại một thoáng.
Nàng do dự chẳng biết có nên nói thật hay không, chỉ đáp qua loa: “Nơi này là nhà của ta ở trên núi. Ta thấy huynh nằm hôn mê trong vũng bùn bên bờ sông nên đã đưa về đây.”
Còn về tên họ, nàng muốn quan sát xem phẩm hạnh của người này thế nào rồi mới tính tiếp.
Đối phương im lặng một lát. Bao năm phá án, việc quan sát sắc mặt lời nói vốn đã trở thành kỹ năng cơ bản. Sao hắn lại không nhận ra sự đề phòng của cô nương này chứ?
Nhưng ngẫm lại cũng là lẽ đương nhiên. Lúc nãy khi vừa tỉnh lại, chẳng phải hắn cũng đầy cảnh giác đó sao.
Cơn đau nhức từ khắp cả người cho hắn biết tình trạng cơ thể mình hiện tại tồi tệ đến mức nào.
Không ngờ bao năm qua hắn luôn cẩn trọng, vậy mà lại suýt mất mạng trong một vụ án tưởng chừng như bình thường nhất.
Có lẽ vì nghĩ đến những chuyện phiền lòng này nên tâm trạng hắn hơi kích động, bỗng ho sặc sụa mấy tiếng. Cơn ho khiến vết thương trên mặt co rút đau đớn dữ dội.
Tô Hội Cẩm vội bước đến vuốt nhẹ lưng cho hắn, lại bón thêm chút nước để giúp hắn dịu bớt cơn khó chịu.
Quân Cảnh Lan khó khăn lắm mới ngừng ho, ngẩng đầu nói lời cảm ơn với nàng.