Tô Hội Cẩm giật mình, dù trong lòng hơi sợ hãi nhưng chẳng hiểu sao bản năng nghề nghiệp lại trỗi dậy.
Nàng thuận tay nhặt một cành cây chọc thử vào người nọ, nhưng chẳng thấy hắn phản ứng gì.
Sau đó nàng lại dùng sức chọc thêm cái nữa, đối phương vẫn nằm im lìm…
Tô Hội Cẩm không dám lơ là cảnh giác, nắm chặt cành cây nhích từng bước một đến vị trí an toàn.
Khoảng cách này đủ gần để quan sát, nhưng đồng thời cũng đủ xa để kịp thời bỏ chạy nếu có biến.
Sau đó nàng ngồi xổm xuống, bắt đầu quan sát kỹ lưỡng tình hình.
Quần áo trên người hắn lấm lem bùn đất, rách toạc nhiều chỗ, còn loang lổ những vết máu đỏ tươi. Nhìn qua cũng đoán được hắn bị thương khá nặng.
Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy chất vải lụa này vô cùng mềm mịn, hoa văn tinh xảo. Thoạt nhìn đã biết chẳng phải hàng rẻ tiền…
Phản ứng đầu tiên của Tô Hội Cẩm chính là thân phận người này không hề đơn giản.
Nhìn lên trên, mái tóc rối bù ướt sũng của hắn rũ xuống che khuất phần lớn khuôn mặt.
Trên mặt còn có vết thương ngang dọc trông rất đáng sợ. Hình như bị ngâm nước lâu nên đã hơi lở loét, khiến người ta không nhìn rõ khuôn mặt vốn có.
Nhờ được huấn luyện vẽ chân dung trong thời gian dài, nên Tô Hội Cẩm có cảm nhận cực kỳ nhạy bén về tướng người.
Khung xương người này khá đẹp, ngũ quan cân đối hài hòa, hẳn thuộc kiểu người có ngoại hình khá tuấn tú.
Chỉ là không biết hắn đắc tội với kẻ thù nào, thế mà bị truy sát đến mức thê thảm thế này.
Tô Hội Cẩm là cô gái từng đọc rất nhiều tiểu thuyết, trong đó thường cảnh báo rằng không được nhặt đàn ông lạ về nhà.
Nhất là mấy gã đàn ông bị thương, vừa nhìn đã thấy giàu sang phú quý lại càng không nên đụng vào.
Ai mà biết bọn họ sẽ mang đến rắc rối gì cho mình chứ.
Là độc giả, nàng khắc cốt ghi tâm câu nói này. Nhưng với tư cách là cảnh sát…
À không đúng, là đạo đức nghề nghiệp của một người sắp trở thành cảnh sát, khiến nàng không đành lòng thấy chết mà bỏ mặc…
“Này, tỉnh lại đi!” Tô Hội Cẩm khẽ gọi, đồng thời vươn tay lay nhẹ vai hắn.
Nàng không biết vết thương trên người hắn ra sao. Thế nhưng nếu vết thương trên mặt kia cứ ngâm trong nước thế này chắc chắn sẽ bị nhiễm trùng dẫn đến sốt cao. Đến lúc đó người này coi như xong đời.
Giờ nàng gọi hắn dậy, đưa đến chỗ khác coi như đã tận tình tận nghĩa rồi…
Nàng thử gọi rất nhiều lần mà người nọ vẫn chẳng có phản ứng gì. Cơ thể hắn mềm nhũn, có vẻ như đã hôn mê từ lâu.
Tô Hội Cẩm cắn răng, nội tâm giằng co dữ dội. Cứu hay không cứu?
“Thôi kệ đi, ít nhất cũng không thể trơ mắt nhìn người ta chết thế này được.”
Nàng tự lẩm bẩm rồi dùng hết sức lực định đỡ hắn dậy khỏi vũng bùn.
Khổ nỗi đối phương dáng người cao lớn, thân thể thật sự rất nặng…
Tô Hội Cẩm phải tốn rất nhiều sức lực mới nửa kéo nửa lôi được hắn đến chỗ đất khô ráo hơn bên bờ sông.
“Giờ phải làm sao mới tốt đây đây?” Tô Hội Cẩm nhìn người đang hôn mê bất tỉnh, trong lòng hơi lo lắng.
Nàng thật sự không đành lòng bỏ mặc hắn ở đây, nhưng đưa về nhà lại chẳng biết sẽ gây ra hậu quả gì.
Ngay lúc nàng đang do dự, người nọ bỗng lầm bầm gì đó. Nàng vội ghé sát tai vào nghe, chỉ nghe thấy hai chữ lặp đi lặp lại.
“Cứu ta.”
Tô Hội Cẩm thấy hắn vẫn chưa tỉnh, đưa tay sờ trán thì thấy trán hắn đã bắt đầu nóng hầm hập.
Hai chữ kia tựa như búa tạ giáng mạnh vào tim nàng…
Biết ngay nàng vẫn không thể bỏ mặc người khác được, bất kể cô bé kia hay người lạ trước mắt này…
“Ta đúng là nợ ngươi mà.” Tô Hội Cẩm thở dài. Nàng không do dự nữa mà hít sâu một hơi, dùng hết sức bình sinh cõng hắn lên.
Chắc chắn không thể đi đường lớn rồi, may mà nơi này cách nhà nàng không xa, cứ đi đường núi là được…
Lúc này thật sự phải cảm ơn quá trình rèn luyện thể lực ở trường cảnh sát.
Tuy cơ thể hiện tại gầy gò ốm yếu nhưng hình như thể lực vẫn còn đó. Nhờ ăn uống no nê nên ít nhất nàng cũng cõng hắn đi được.
Một bước, hai bước… Tô Hội Cẩm cõng hắn, bước đi loạng choạng về phía căn nhà gỗ trên núi.
Đường núi gập ghềnh nên đi lại vốn đã khó khăn, huống chi nàng còn đang cõng một người khá nặng nữa.
Mồ hôi nhanh chóng làm ướt đẫm quần áo, mồ hôi trên trán cũng không ngừng lăn xuống dưới dọc theo má. Thế nhưng nàng vẫn cắn răng, cứ đi một đoạn lại nghỉ một lát.
Trong đầu nàng chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: Bất kể thế nào cũng phải đưa người về nhà trước đã…
Cuối cùng khi ánh hoàng hôn buông xuống, sắc trời dần tối, Tô Hội Cẩm cũng cõng được người đang hôn mê về đến căn nhà nhỏ của mình.
Sau khi cẩn thận đặt hắn nằm xuống chiếc giường đơn sơ, nàng mệt rã rời ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh thở hổn hển.
Tô Hội Cẩm thở dốc hồi lâu mới cảm thấy đỡ hơn, lâu lắm rồi nàng mới vận động mạnh như thế này.
Đợi đến khi nhịp thở dần ổn định, nàng mới nghiêng đầu nhìn người nọ. Hình như người này đã hôn mê sâu, thế nhưng lồng ngực phập phồng vẫn chứng tỏ hắn còn sống.
Còn sống là được…
Tô Hội Cẩm hơi đau lòng vì cái giường mình vừa dọn dẹp sạch sẽ hai hôm trước lại bị làm bẩn rồi.
Nhưng sau khi nghỉ ngơi một lát, nàng đành cam chịu số phận bắt tay vào việc.
Nàng múc nước sạch, cẩn thận lau đi lớp bùn đất trên mặt hắn.
Khi vết bẩn dần được rửa sạch, khuôn mặt hắn cũng từ từ lộ ra.
Tuy vết thương trên mặt vẫn trông rất đáng sợ nhưng vẫn lờ mờ nhìn ra được đường nét khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan tinh xảo.
Đúng như dự đoán, người này thật sự trông vô cùng tuấn tú.
Nàng cảm thấy không nên động vào người hắn, dù gì cũng chưa rõ thân phận hắn ra sao.
Hơn nữa đây là thời cổ đại, nàng cũng từng nghe nói về chuyện nam nữ phải giữ kẽ với nhau…