Tuy là Tạ Quỳnh đã quen với cách hành xử của cha mẹ chồng, nhưng dù trên mặt không biểu hiện, trong lòng cô lại không mấy vui vẻ. Vào nhà bật đèn xong, trước tiên là cô đi rửa tay cái đã.
Triệu Duy Thành thấy thế thì cũng chỉ có thể thở dài. Anh nhanh chóng đậu xe cẩn thận trong sân rồi mới đi vào nha. Thấy Tạ Quỳnh muốn đun nước thì vội vàng nhận lấy: “Mẹ dạo này bận gì vậy? Muộn thế này rồi mà vẫn chưa về.”
Tạ Quỳnh đáp: “Nghe nói bên nông trường không biết từ lúc nào mà đã làm xong một cái hồ rồi, đang tụ tập lại bàn xem nên nuôi cái gì.”
“Anh nấu nước xong thì gọi em nhé. Hôm nay dì La đặt may bốn chiếc áo lông vũ, em phải đi sắp xếp lại vật liệu cái đã.”
Trong nhà bọn họ hiện đang đun nấu bằng khí đốt tự nhiên do mỏ dầu cung cấp, đun rất nhanh, không có đứng nhìn là không được.
Triệu Duy Thành gật đầu với cô.
Tạ Quỳnh xoay người đi vào phòng ngủ, lật xem kế hoạch công việc trong tương lai. Cô từ từ viết lại những số đo đã lấy của ngày hôm nay, vừa đặt bút xuống thì đã nghe thấy tiếng Triệu Duy Thành gọi cô đi tắm: “Nước chuẩn bị xong rồi đấy. Em đang mang thai, có cần anh vào giúp không?”
Mang thai đến tháng thứ năm nên cô vẫn có thể tự xử lý được, Tạ Quỳnh lắc đầu: “Không cần đâu.”
“Vậy em nhớ cẩn thận một chút đấy.”
“Anh là đàn ông đàn ang mà sao lại lắm lời quá vậy.” Tạ Quỳnh lẩm bẩm rồi ôm quần áo đi vào phòng tắm.
Thời tiết tháng chín còn chưa quá lạnh, độ ấm của nước cũng vừa vặn, Tạ Quỳnh múc một gáo nước rồi dội trực tiếp lên người. Cô làm ướt người rồi thoa xà phòng lên, sau đó xả lại hai lần là coi như tắm xong.
Ngay sau đó, Triệu Duy Thành cũng vào nhà tắm.
Tạ Quỳnh tắm xong, vốn muốn làm việc một lát, cắt vải cho xong. Chỉ là khi nhìn thấy cái máy may đặt ở góc phòng ngủ, trong lòng cô lại có chút không vui.
Một căn phòng này còn chưa đến hai mươi mét vuông, đồ đạc thì chất đầy, còn chẳng dư ra nổi một chỗ để chân nữa. Căn phòng này vốn là phòng đơn của Triệu Duy Thành, bây giờ còn phải chứa thêm máy may của cô, rồi cúc áo, đệm lót, một đống vải vóc, đủ loại chỉ màu, mộ chồng giấy vẽ rập, bàn là, kim khâu tay và các dụng cụ may vá khác nữa.
Tạ Quỳnh không ngồi yên nổi, cô nghĩ – sau khi chuyển nhà cong, cô nhất định phải quy hoạch lại phòng làm việc của mình cho tốt mới được.
Triệu Duy Thành vừa vào phòng là đã thấy cô ngồi trước bàn mà viết viết vẽ vẽ rồ. Anh lộ ra nụ cười, cầm máy ảnh để canh khung hình rồi tách một tiếng – chụp cho Tạ Quỳnh một tấm ảnh.
“Lại chụp nữa hả?”
Tạ Quỳnh nghe thấy ấm thanh máy ảnh thì quay đầu qua nhìn anh: “Có gì đẹp mà chụp.”
“Đây gọi là ghi lại thực tế.”
Nửa người Triệu Duy Thành dựa vào bàn làm việc, cẩn thận đánh giá vợ mình: “Một tuần không gặp em, cứ cảm giác là hình như bụng em lại lớn hơn một chút rồi.”
Tạ Quỳnh sờ bụng: “Lớn hơn hả? Em thì thấy chẳng khác gì một tháng trước cả.”
Triệu Duy Thành câu lấy sợi tóc của cô rồi quấn quanh ngón tay: “Có lẽ là vì anh đã lâu không gặp em đấy.”
Tạ Quỳnh vui vẻ: “Bớt xàm đi, đồ dẻo miệng.”
Triệu Duy Thành muốn nói anh đâu có dẻo miệng, nhưng vừa nói được một nửa thì hai vợ chồng đã nghe thấy động tĩnh trong phòng khách, Tạ Quỳnh nói trước: “Chắc là mẹ về đấy.”
“Chắc là vậy, để anh ra xem.”
Triệu Duy Thành đứng dậy, đi ra phòng khách. Tạ Quỳnh cũng đi theo sau lưng anh.
Trình Hiến Anh xách một cái xô vào bếp, bên trong không biết đựng gì mà phát ra âm thành rất lớn. Triệu Duy Thành tưởng bà mua cá chạch về: “Cái gì vậy mẹ?”