Đến nội dung chính

Chương 66

admin 685 Chữ Cài Đặt

Tô Tĩnh Hi đã từng tưởng tượng ra vô số kiểu phản ứng của bố mẹ Mạnh Phỉ khi họ biết con gái mình không lấy một người đàn ông, mà lại muốn lấy một người con gái.

Nhưng thái độ hiện tại của ông bà vẫn khiến cô không khỏi bất ngờ.

“Bác bá không giận cháu ạ?” Tĩnh Hi ngập ngừng lên tiếng.

Mạnh Đỗ thì đi họp xóm cùng Mạnh Phỉ. Trong nhà chỉ còn Vân Chiêu đang vừa chẻ lạt để gói bánh chưng, vừa sẵn sàng tiếp ứng cho em dâu tương lai.

Bố Mạnh Phỉ thở dài rồi bất lực đầu hàng, hắng giọng đáp:

“Chúng ta giận cháu thì làm gì đây?”

“Đuổi cháu đi à?”

“Hay là đuổi cả hai đứa?”

Lời vừa dứt, ông liền bị bà lão nhà mình liếc xéo thì chỉnh đốn hẳn, giọng mềm đi rõ rệt:

“Phỉ là do chúng ta sinh ra và nuôi dưỡng. Nhưng cháu cũng thấy rồi đấy, ngoài nuôi nó và thằng Đỗ béo tốt thì chúng ta cũng không thể cho hai anh em nó học hành tử tế.”
“May mà trời thương, thằng Đỗ gặp được Vân Chiêu thì tu chí làm ăn, chẳng dư dả gì nhưng cũng no đủ.”

Nói đến đây, ông có vẻ phiền muộn:

“Nhưng Phỉ thì khác.”

“Nó điên cuồng làm loạn, xông pha đi đây đi đó hết ngày này qua tháng nọ làm chúng ta lo lắng muốn chết.”

“Đã thế còn không để ai vào mắt, không hư hỏng nhưng khó quản, khó chiều.”

“Khụ!” Mẹ Mạnh Phỉ và Vân Chiêu nén cười.

Tô Tĩnh Hi thì có muốn cười cũng không dám.

Ngay sau đó, mẹ Mạnh Phỉ chê ông lão nhà bà nói quá dài dòng nên liền lên tiếng, giọng điệu khác hẳn thường ngày, triết lý hơn hẳn, nghe giống như một bà giáo nghỉ hưu hơn là một bà mẹ nông thôn quanh năm rau cỏ ruộng vườn:

“Chúng ta nói thẳng nhé!”

“Bá, cháu, hay ai thì cũng chỉ sống trên đời được vài chục năm, chẳng ai sống mãi được.”
“Lấy ai, ai lấy, sinh con hay không thì cũng cơm cơm áo áo, ngoảnh đi ngoảnh lại là hết một đời.”

“Nhưng cái gọi là một đời này lại chẳng ai giống ai.”

“Có người chỉ sống cùng nhau vài năm nhưng thời gian lại dài lê thê đến u sầu.”

“Có người sống cùng nhau đến tận khi mắt mờ răng rụng vẫn thấy chưa đủ.”

Bà dừng một nhịp, quan sát Tô Tĩnh Hi khá lâu như muốn tìm kiếm xem trong mắt cô có tia dao động nào không, rồi mới mỉm cười hỏi:

“Cháu hiểu điều bá muốn nói ko?”

“Cháu hiểu ạ.” Tĩnh Hi lễ phép đáp:

“Cháu không biết một đời là bao lâu, cũng không dám nói trước chuyện trăm năm, nhưng chỉ cần chị Phỉ không có người khác thì dù nghèo khó, dù thử thách đến đâu, cháu cũng đồng hành cùng chị ấy ạ.”

“Hả?” Mẹ Mạnh Phỉ suýt sặc không khí. Ông lão nhà bà thì không dám động.
Vân Chiêu thì âm thầm thay em chồng nhà mình lo lắng. Vì có vẻ như em dâu tương lai nhà chị là một chú sư tử đội lốt thỏ con.

“Vậy nhỡ Phỉ đột nhiên lại muốn lấy chồng có con, hoặc thích cô gái khác, cháu sẽ làm thế nào?” Mẹ Mạnh Phỉ buột miệng hỏi.

Không khí lúng túng tới khó đỡ.

Không phải vì câu hỏi khó, mà vì nó quá thẳng.

Rồi không biết là vì nhiễm phong cách của Mạnh Phỉ, hay vì nhận ra mẹ của người ta không hề có định kiến với mình, hay bởi tự tin đến mức dư thừa mà Tô Tĩnh Hi rất nhanh đã bình tĩnh trả lời.

Chỉ là nội dung câu trả lời lập tức khiến người nghe không biết nên khen Mạnh Phỉ nhà họ có con mắt quá tốt, hay là nên thay cô xám hối dần đi là vừa.