Đến nội dung chính

Chương 63

admin 608 Chữ Cài Đặt

Mạnh Phỉ cúi xuống, hạ thấp trọng tâm, lấy đà nhấc viên đá lên.

Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho sức nặng kinh người.

Nhưng đúng khoảnh khắc đầu ngón tay Mạnh Phỉ chạm vào, một cảm giác lạnh ran chạy dọc sống lưng.

Viên đá to bằng nồi gang nấu cơm ở nhà cô bỗng nứt làm hai phần.

Một trong hai phần có hình dạng giống hệt phần mặt trăng vừa bị bóng đêm ăn mất trên bầu trời đêm.

“Quả đúng như bà cụ nhà trưởng xóm nói.” Mạnh Phỉ nhanh chóng nghĩ:

“Và đúng y như Tĩnh Hi nhà mình dự đoán.”

“Vậy đây đúng là Hoàng Thổ và nhất định không được tham lam phần có hình ngựa dựng vó chuẩn bị lao đi này. Dù nó đẹp vượt mọi giới hạn và to hơn phần còn lại.”

Nghĩ liền làm, Mạnh Phỉ lại lấy đà, bê lên phần nhỏ hơn kia nhưng nó lại chỉ nặng như viên đá thông thường.
“?”

“Không phải là nặng lắm hả?” Mạnh Phỉ khó hiểu.

Nhưng ngay lập tức, lời kể của bà cụ nhà trưởng xóm chạy qua đầu cô.

“Chín người năm đó vì khiêng phần đá rất nặng về và dùng mà bỏ mạng.” Mạnh Phỉ sởn gai ốc nghĩ:

“Thôi thôi, đúng là phần Hoàng Thổ giống hình mặt trăng bị ăn kia thì nên trả về lòng đất, để tám mươi ba năm sau nó lại hình thành hòn đá mới.”

“Mau về nhà thôi.” Mạnh Phỉ ra hiệu thật nhanh.

Phần Hoàng Thổ trong tay cô đã được giấu kỹ vào túi trong của áo bông, nhẹ tênh, dễ dàng đến mức khiến cả đoàn người Thượng Đào sững sờ, không ai dám tin vào mắt mình.

Vì mọi thứ quá thuận lợi.

Nhưng ánh nhìn của họ lại không rời khỏi phần đá còn lại. Mảnh vỡ mang dáng ngựa dựng vó, đường nét dưới ánh trăng bạc vừa uy nghi vừa mê hoặc.
Đẹp đến đáng tiếc.

Có vài người vô thức cúi xuống, bàn tay sắp chạm vào.

“Đừng!” Mạnh Phỉ lập tức chặn lại, giọng bị nén thấp đến khàn đi:

“Không được động vào.”

Ánh mắt cô lướt nhanh qua gương mặt từng người, sắc lạnh hiếm thấy:

“Thứ này không dành cho chúng ta.”

Nói không muốn nhặt là nói dối.

Nhưng trưởng xóm đã nói rõ, Mạnh Phỉ là chỉ huy. Mà con người Mạnh Phỉ thế nào thì chỉ có đứa trẻ vừa lọt lòng mới không biết, chứ ở Thượng Đào, ai cũng phải nể nang vài phần.

Không chỉ vì Mạnh Phỉ gan dạ, giỏi võ,

không sợ trời cũng chẳng sợ đất, mà vì cô chưa từng hại ai vì lợi riêng.

Lòng tham bị xua đi. Lợi ích chung được thắp sáng.

Cả đoàn nhanh chóng rút lui.

Nhưng món ngon thì khó giấu. Dù Hoàng Thổ đã nằm yên trong túi áo bông của Mạnh Phỉ, mùi của nó vẫn kịp đánh thức những chiếc mũi tham lam.
Trong rừng sâu, có kẻ khẽ nghiêng đầu. Trong bóng tối, có ánh mắt loé lên.

Những kẻ đó không nhìn thấy đá nhưng ngửi thấy vận may.

Những bước chân nặng nề rầm rập áp sát từ bốn phía.

“Đứng lại!”

Tiếng quát xé toạc màn đêm, dội vào sườn đồi Khổng Lồ như sấm khô.

Đuốc bừng lên từng cây một, ánh lửa đỏ hắt lên những gương mặt xa lạ, tham lam và không giấu giếm. Cả trăm người vây kín, vòng trong vòng ngoài, chặn đứng đường lui của đoàn người Thượng Đào.