Đến nội dung chính

Chương 51

admin 612 Chữ Cài Đặt

Tô Tĩnh Hi được Mạnh Phỉ bảo vệ nghiêm ngặt đến mức Trương Hồng Quân không có cơ hội nào để nói chuyện riêng.

Cho đến khi sắp tiêu tốn cả một buổi chiều thì anh chàng quản đốc mới có thời cơ tiếp cận người mình thích.

Bởi lúc đó Mạnh Phỉ buộc phải đi cùng trưởng xóm lên uỷ ban xã để đăng ký lắp đường điện cho cả xóm.

Mạnh Phỉ quyết định đóng góp một phần nho nhỏ cho quê hương, đó là hỗ trợ một nửa chi phí đường dây, đồng hồ và một bóng đèn cho toàn bộ cư dân ở Thượng Đào.

Trưởng xóm ngồi sau Mạnh Phỉ trên chiếc Minsk cũ, vừa luôn miệng đánh giá chiếc xe, vừa khen ngợi chủ của nó làm kinh tế giỏi, càm ràm không ngớt, đúng kiểu một người lãnh đạo có trách nhiệm đang đứng ra tổng kết tình hình của cả xóm sau một năm.

Mạnh Phỉ thì chỉ muốn nhanh nhanh về nhà, vì sợ bông hoa xinh đẹp của mình bị kẻ nào đó hái đi mất.
Lúc này ở nhà bố mẹ Mạnh Phỉ, những chiếc bánh dày vừa giã xong đã được mang về, xếp thành từng chồng, trắng mịn và thơm phức.

Mẹ Mạnh Phỉ gói mười cái thành một gói lớn rồi đưa cho Tô Tĩnh Hi.

“Tĩnh Hi, cái này tặng cho quản đốc Quân, cháu mang ra cho người ta đi.”

“Vâng ạ.”

Trương Hồng Quân nhanh nhẹn đón lấy gói bánh, còn cố ý chạm khẽ đầu ngón tay Tĩnh Hi như thể vô tình.

“Mềm mịn quá!” Trường Hồng Quân thầm nghĩ:

“Con gái nông thôn mà xinh đẹp hơn cả các cô gái ở thành phố, lại khéo tay, biết kiếm tiền, cưới được thì còn gì bằng.”

Trương Hồng Quân tranh thủ bày tỏ, giọng vừa phải, từ ngữ đúng mực, đủ để người trước mặt nghe rõ và hiểu ý mà không khó xử:

“Tĩnh Hi, em đã suy nghĩ chuyện vào thành phố làm việc chưa?”

“Mẹ anh có người quen ở xưởng may trong thành phố. Nếu em muốn, anh nhờ mẹ xin cho em vào phòng vẽ mẫu, thu nhập khá lắm, lại có cơ hội thăng tiến.”
Ngay sau đó, Trương Hồng Quân lại thể hiện ý tứ rõ hơn một chút, để chắc chắn xem cô gái này có muốn tiến thêm với mình không:

“Nếu em chưa muốn rời khỏi đây cũng không sao, em có thể sáng đi tối về, anh sẽ đổi ca để đưa đón em.”

Trai chưa vợ, gái chưa chồng đưa đón sớm hôm có nghĩa là gì, không cần nói rõ thì ai cũng biết.

Vân Chiêu ngồi xếp bánh dày ở hiên nhà nghe lén đến dài cả tai cũng biết Tô Tĩnh Hi đang được anh chàng quản đốc tỏ tình một cách tế nhị.

Không nói một lời yêu nào, nhưng từng câu chữ đều là ý muốn tiến thêm một bước, lại thấy rõ tương lai no đủ, sự đảm bảo thiết thực nhất mà cô gái nào cũng muốn.

Điều kiện của Trương Hồng Quân quá tốt.

Điều kiện của Mạnh Phỉ cũng không hề kém.

Vân Chiêu vừa mong Tĩnh Hi chọn con đường dễ đi, lấy chồng đàng hoàng, có công việc ổn định, một đời yên ổn, đủ đầy, lại vừa mong em ấy chọn Phỉ nhà mình, một người gặp bởi định mệnh, một tình yêu ngược số đông, dù chông gai nhưng xứng đáng.
“Tô Tĩnh Hi sẽ lựa chọn thế nào?” Vân Chiêu hồi hộp tới mức nín thở.