Mạnh Phỉ giận muốn phát cáu. Đúng là chiều quá hoá hư.
Tô Tĩnh Hi biết cách làm Mạnh Phỉ tự vác đã đập chân mình rồi.
Nhưng Mạnh Phỉ còn có thế mạnh là mặt dày, điểm này Tô Tĩnh Hi chắc chắn không phải đối thủ.
“Sao chị lại không được quan tâm?” Mạnh Phỉ hỏi một cách cực kỳ có lý:
“Bánh dày làm bằng gạo nếp trồng trên ruộng của chị, đãi bằng nước giếng của chị.”
“Tên quản đốc kia thì muốn tán tỉnh người trong hộ khẩu nhà chị.”
“Vậy sao chị không được quan tâm?”
Mạnh Phỉ tiến đến gần Tô Tĩnh Hi, cúi xuống đối diện Tĩnh Hi, gần tới mức sống mũi hai người cọ vào nhau, rồi mạnh mẽ kết luận:
“Tất cả đều thuộc quyền quản lý của chị. Chị bắt buộc phải quan tâm.”
Tĩnh Hi nghiêng đầu tránh né, không phải vì không thể cãi, mà vì xấu hổ.
Mạnh Phỉ áp sát quá gần, ánh mắt nóng bỏng, hơi thở đầy mùi anh đào phả thắng lên da mặt Tĩnh Hi vừa ngứa vừa ấm áp khỏ tả.
Không phải Tĩnh Hi chưa từng tiếp xúc thân mật với Mạnh Phỉ, nhưng đó là chuyện buổi tối lúc Mạnh Phỉ đã ngủ say hoặc ngái ngủ.
Còn bây giờ là ban ngày, lại đã hiểu rõ lòng mình nên Tĩnh Hi thẹn, giận, hồi hộp, sợ hãi lại mong chờ lẫn lộn.
Mạnh Phỉ cũng không khá hơn.
Càng gần Tô Tĩnh Hi, Mạnh Phỉ càng muốn làm chút gì đó.
Nhưng vừa muốn gặm lên gò má trắng nõn của Tĩnh Hi một cái thì người ta đã rời ra trước.
“Em đi sang nhà bác trưởng xóm với cả nhà đây. Chị tự nấu ăn đi.”
“Vậy em bón bánh khoai tây cho chị.” Mạnh Phỉ nhanh tay nhét túi bánh khoai tây mà chị dâu cô làm vào lòng Tĩnh Hi rồi quyết định:
“Chúng ta đi xe đạp sang. Vừa đi vừa ăn.”
Tô Tĩnh Hi hối hận tràn trề. Biết sớm thế này thì cô đã ngoan ngoãn làm cơm rang dưa chua, thêm một quả trứng gà cho người ta rồi.
Bây giờ đổi sang bón bánh khoai tây lại càng xấu hổ hơn nhiều.
Đường đi xóc nảy. Mạnh Phỉ thì không biết là cố tình hay vô ý, nhưng mỗi lần hé miệng ăn đều như muốn ngậm luôn cả hai ngón tay của Tô Tĩnh Hi.
Tĩnh Hi vừa ngượng vừa luống cuống, tim đập loạn nhịp, chỉ mong đến nhà trưởng xóm thật nhanh.
Mạnh Phỉ thì cố ý đạp xe chậm như rùa bò.
Đáng tiếc, nhà trưởng xóm đã ở ngay trước mắt. Kẻ không được chị gái họ Mạnh chào đón cũng đứng ngay trước cổng.
“Chị Phỉ, Tĩnh Hi.” Trương Hồng Quân gọi gặp vô cùng thân thiết.
“Tôi là chị của cậu bao giờ?” Mạnh Phỉ âm thầm phàn nàn.
Tô Tĩnh Hi thì rất đúng mực đáp:
“Anh Quân, chưa đến lượt nhà em ạ?”
Gần giữa tháng Chạp nên nhà nhà đều làm bánh dày. Mà cối giã bánh thì chỉ nhà trưởng xóm mới có nên tất cả đều phải xếp hàng.
Trương Hồng Quân háo hức nói:
“Ừ, phải đợi năm nhà nữa mới đến lượt nhà em.”
“Khá lâu đấy!”
“Tiện thể gần đây có ngọn đồi nhỏ nhiều hạt cườm lắm, anh đưa em sang đó hái nhé?”
Hạt cườm dùng đính áo hay xâu vòng đều đẹp, ai mà không thích chứ.
Nhưng Vân Chiêu và Mạnh Đỗ đã hái cho Tô Tĩnh Hi rất nhiều hạt cườm đủ loại, nếu còn muốn đi hái nữa thì Tĩnh Hi cũng sẽ không đi cùng một người đàn ông lên đồi vắng.
Tinh thần cảnh giác của Tô Tĩnh Hi rất cao.
Tinh thần bảo vệ tài sản cá nhân của Mạnh Phỉ còn cao hơn.
Vừa nghe thấy có người rủ cô gái của mình lên đồi, Mạnh Phỉ đã chặn đứng ngay lập tức.
“Không cần đâu!”
“Tĩnh Hi nhà tôi nhiều hạt cườm lắm rồi.”
“Cậu thích thì mau đi hái đi.”
Đương nhiên, Trương Hồng Quân không chỉ muốn hái hạt cườm.