Tô Tĩnh Hi không thể trách Vân Chiêu vì chị ấy có ý tốt. Nhưng Mạnh Phỉ thì đang giận hờn cả thế giới.
Cô vặn ga, chiếc Minsk phóng vụt đi. Ống bô nổ bành bành, cáu kỉnh hệt như chủ của nó. Khói xe cuộn lên mù mịt, chẳng chừa cho người phía sau một tầm nhìn tử tế.
“Lại còn biết cả đường đến nhà người ta.”
Xe về đến sân nhà, Mạnh Phỉ vừa xách đồ đạc vừa bực bội lẩm bẩm:
“Có khi trong chuồng có mấy con gà đang đẻ trứng, anh ta cũng biết nốt.”
Sau đó thấy Vân Chiêu đã cùng anh trai của cô ra đường lớn đón xe hàng để lấy chiếc Thống Nhất thì mới nhìn Tô Tĩnh Hi và nhắc nhở, một cách không hề dễ nghe:
“Chị nói trước rồi đấy, chị không cho phép em dẫn bất kỳ ai về đây.”
“Em muốn đón tiếp anh chàng quản đốc kia thì đưa anh ta sang nhà mẹ.”
Tô Tĩnh Hi bị mắng thì oan uổng nghĩ:
“Em đâu muốn tiếp đón anh ấy?”
Nhưng còn chưa kịp thanh minh, Mạnh Phỉ đã tiến sát lại. Lông mày màu hổ phách nhíu chặt, ngũ quan cau có khiến mấy nốt tàn nhang li ti như bụi nắng tụm lại, trông vô cùng khó chiều. Môi mỏng cong lên nói:
“Tết này chị cũng không ăn bánh dày nữa. Chị ghét bánh dày.”
“?” Tĩnh Hi nghẹn họng.
Tết thì nhà ai mà chẳng có bánh chưng và bánh dày. Nghèo đến mấy có mỗi loại vài cái. Nhà Mạnh Phỉ giờ đã thoát nghèo, còn có thể coi là dư dả.
Vậy mà Mạnh Phỉ lại ăn nói như một đứa trẻ đang giận dỗi vô cớ.
Tô Tĩnh Hi không hiểu sao Mạnh Phỉ lại khó chịu.
“Chẳng lẽ vì mình không cho chị ấy nhận thịt ba chỉ ở quầy thịt lợn kia?” Tĩnh Hi vừa nhớ chuyện cũ thì ấm ức, can đảm nhân đôi, ngẩng đầu hỏi Mạnh Phỉ:
“Chị giận vì em nói với ông chủ quầy thịt lợn là chị không ăn thịt lợn à?”
“Hay là giận vì em cản trở chị lấy được chồng giàu?”
Không khí trầm hẳn xuống, sự khó ở trong người Mạnh Phỉ dâng lên.
“Phải.” Mạnh Phỉ hất cằm, nói như cố chọc tức người thấp hơn:
“Chị thích lấy anh ta đấy, thích lấy ông chủ quầy thịt lợn to nhất chợ thành phố đấy.”
Giọng Mạnh Phỉ cáu kỉnh, lời thì trái lương tâm:
“Anh ta nhiều tiền, cửa hàng lại lớn, người thì béo. Chị lấy anh ta vừa ôm được tiền, vừa ôm được cái gối bông di động, còn gì bằng.”
Nói xong, chính Mạnh Phỉ cũng thấy ngực mình nghẹn lại.
Tô Tĩnh Hi thì đứng im, mặt trắng bệch, như bị từng chữ kia đâm trúng.
Tĩnh Hi không cãi. Cô chỉ khẽ mím môi, mắt chăm chăm nhìn Mạnh Phỉ, rồi rất nhanh, viền mắt đỏ lên, nước mắt dâng đầy.
Tô Tĩnh Hi khóc, khóc không thành tiếng. Nước mắt lặng lẽ tràn ra, rón rén rơi xuống như thể sợ làm ồn, sợ làm phiền đến cơn giận của người trước mặt.
Khoảnh khắc giọt nước mắt ấy rơi, bỗng như cả thế giới đều sai.
Hô hấp của Mạnh Phỉ chậm lại. Lông mày màu hổ phách của cô dần giãn ra. Cảm giác có lỗi ùa về khi thấy Tô Tĩnh Hi khóc.
Nhưng cái miệng của Mạnh Phỉ thì vẫn hỗn vô cùng. Cô hừ một tiếng rồi ngang ngược nói:
“Chị phàm tục vậy đấy.”
“Em thích lịch sự, nho nhã thì mau đi đón tiếp quản đốc của em đi.”
“Người ta chắc chẳng ham ăn thịt đâu, nói năng lại điềm đạm, biết làm vừa lòng người khác.”
Lời vừa dứt, Mạnh Phỉ đã đùng đùng quay người bước ra khỏi cổng, chẳng thèm để ý Tĩnh Hi đang tủi thân đến cực điểm.
Khi Tô Tĩnh Hi không khóc nữa, xoay người nhìn ra cổng thì chị gái họ Mạnh đã mất hút, nhưng anh chàng quản đốc thì đã tới.