Ông chủ quầy thịt lợn to nhất chợ thành phố đành đau lòng chặt đứt tơ tưởng với Mạnh Phỉ.
Tô Tĩnh Hi thì ngược lại. Thu được kết quả như ý nên vui ra mặt.
Rất nhanh sau đó, quầy thịt lợn bị bỏ lại. Thành phố cũng bị bỏ lại.
Chiếc Thống Nhất mới coong được bọc kỹ bằng hai lớp bao tải dứa cũ và gửi xe hàng.
Ba người cũng cưỡi chiếc Minsk về Thượng Đào.
Xe máy lao đi, gió táp thẳng vào mặt, lạnh buốt.
Mạnh Phỉ cầm lái, ngũ quan nhăn lại vì rét.
Vân Chiêu ngồi sau cùng, vừa lén nhìn hai người phía trước, vừa thấp thỏm lo cho chiếc Thống Nhất, sợ trầy xước.
Chỉ có Tô Tĩnh Hi ngồi giữa là không thấy lạnh, cũng chẳng thấy lo.
Tĩnh Hi vòng tay ra trước, luồn tay vào túi áo bông của Mạnh Phỉ, má tựa lên lưng áo người ta.
Gió thổi ào ào, xe xóc nảy qua ổ gà, cả người và xe rung lên từng nhịp.
Thế mà Tô Tĩnh Hi chẳng buồn để ý. Thi thoảng còn khẽ cong môi cười.
Vân Chiêu: “?”
Vân Chiêu âm thầm đánh giá.
Đi một quãng đường không ngắn, lên tận chợ thành phố, chỉ để nói mấy câu khó tin ở quầy thịt lợn rồi lại quay về.
“Tĩnh Hi này là ngốc thật hay đang giấu bài?”
“Con bé có yêu Phỉ thật không?”
“Phỉ có yêu con bé không?”
Vân Chiêu nghĩ loạn đến mức đau đầu. Cho đến khi xe chạy gần đến nhà máy dệt, trong đầu chị bỗng loé lên một ý tưởng.
Vì có những chuyện hỏi thẳng thì vô duyên, nhưng thử lòng thì có thể.
Cổng nhà máy dệt sừng sững, tiếng còi báo đổi ca vừa dứt.
Vân Chiêu nhanh nhẹn vỗ vai Mạnh Phỉ:
“Phỉ à, dừng lại chút đã.”
“Có việc gì thế ạ?” Chiếc Minsk dừng lại ngay đối diện cổng nhà máy, Mạnh Phỉ quay đầu hỏi.
“Tiện chờ gặp người quen một chút.” Vân Chiêu nói rất tự nhiên, rồi quay sang cười với Tô Tĩnh Hi:
“Tĩnh Hi, anh bạn quản đốc của em ở đây đúng không? Đang đổi ca đấy, em gọi cậu ấy ra giới thiệu một chút đi. Sau này có gặp ngoài đường còn biết để chào hỏi.”
Tô Tĩnh Hi chưa kịp từ chối thì ông trời đã đứng về phía Vân Chiêu.
Từ cổng lớn nhà máy dệt, công nhân tan ca ùn ùn đổ ra, bước chân hối hả. Giữa đám đông ấy, quản đốc đến từ thành phố của họ cũng xuất hiện, dáng người cao ráo, gương mặt nổi bật, rất dễ nhận ra.
Anh ta cũng lập tức nhìn thấy Tô Tĩnh Hi và chiếc Minsk thân đỏ.
Xe xịn, người đẹp, muốn không để ý cũng khó.
Người đẹp đó còn đúng gu mình thích thì càng không thể không để ý.
Anh ta nhanh chân bước tới, dáng đi dứt khoát. Gương mặt mang nét đàn ông thành thị có văn hoá, sạch sẽ, sáng sủa, thần sắc điềm đạm, kiểu người vừa xuất hiện đã khiến không ít chị em âm thầm để mắt.
Anh ta còn rất tinh tế. Thấy Tô Tĩnh Hi đi cùng người khác liền chủ động chào hỏi và rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước:
“Tĩnh Hi, em biết anh tan ca nên đứng đợi phải không?”
Ánh mắt anh ta lướt nhanh qua Vân Chiêu và Mạnh Phỉ rồi mỉm cười lịch sự:
“Đây là chị Vân Chiêu và chị Phỉ ạ?”
Sau đó mới tự giới thiệu, giọng điềm đạm:
“Em là Trương Hồng Quân, bạn của Tĩnh Hi.”
Mạnh Phỉ phiền não chẳng buồn đáp, trong lòng âm thầm mắng Tô Tĩnh Hi một trận:
“Quen anh ta còn đem cả tên tuổi họ hàng nói cho người ta nghe. Thân thiết quá nhỉ?”
Vân Chiêu cũng thoáng bất ngờ nhưng rất nhanh đã nhiệt tình quá mức:
“Tĩnh Hi, trưa nay nhà mình làm bánh dày đấy, hay mời cậu Quân về ăn cơm rồi cùng làm cho vui, càng đông người thì làm càng nhanh?”
Ngay sau đó còn quay sang hỏi Trương Hồng Quân, giọng rất đỗi quan tâm:
“Nhưng không biết cậu Quân có rảnh không?”
Cơ hội tốt như vậy làm sao có thể từ chối. Trương Hồng Quân lập tức không khiến
Vân Chiêu thất vọng:
“Em rảnh ạ.”
“Mọi người về trước đi.”
“Em lấy xe đạp rồi đến ngay ạ.”