Mạnh Phỉ tức giận.
Người Thượng Đào càng giận hơn.
Dám nói phá tan cả xóm? Ngông cuồng đến mức không biết sống chết.
Thế nhưng, kỳ lạ thay, trưởng thôn không lên tiếng.
Không một ai lên tiếng.
Cả sân im phăng phắc.
Sự im lặng ấy khiến Lưu Dực tưởng mình đã thắng thế. Ông ta hừ lạnh một tiếng, sải bước xông vào, bắt đầu lục lọi.
Nhưng chân ông ta còn chưa kịp bước qua cửa nhà Mạnh Phỉ thì từ ngoài cổng vang lên tiếng quát dứt khoát:
“Dừng lại!”
Công an xã đã tới.
Vừa đúng lúc để đưa một kẻ không được hoan nghênh rời khỏi Thượng Đào, đúng hơn là giúp hắn không bị đánh đến phải bò lết.
Nhưng Lưu Dực tham lam đến mức ngu ngốc. Hoặc ông ta tin rằng, có tiền là có thể làm chủ cuộc chơi.
“Đồng chí công an.” Lưu Dực đổi giọng nhanh như lật bàn tay, nét hung hăng ban nãy biến sạch, chỉ còn vẻ chừng mực giả tạo.
“Tôi đến tìm người nhà thôi mà.”
Ông ta cười cười, hạ giọng:
“Là vợ sắp cưới của tôi.”
Nói rồi, ông ta cố tình kéo hai đồng chí công an xã sang một góc khuất, tay thọc vào túi áo bông, rút ra một cuộn tiền được cuốn vội bằng giấy báo cũ.
Ngón tay thô ráp đẩy nhẹ về phía trước. Ý tứ rõ ràng đến mức không cần nói thành lời.
Nhưng Mạnh Phỉ nhanh hơn.
Cô chẳng buồn quan tâm hai đồng chí kia có muốn ăn khoản tiền đó hay không. Cô chỉ cần Lưu Dực xong đời.
Mạnh Phỉ bước lên nửa bước, giọng vang rõ, cố ý để cả xóm đều nghe thấy, vừa lật tẩy Lưu Dực, vừa làm đẹp hình tượng cán bộ, một mũi tên trúng hai đích:
“Ồ!”
“Chú Dực định bôi nhọ danh dự của các đồng chí công an nhân dân à?”
“Đồng chí của chúng tôi là người ăn lương Nhà nước, làm việc vì dân chứ không phải hạng người có thể dùng mấy đồng tiền này sai khiến đâu.”
Trưởng xóm nén cười.
“Bà cô Mạnh Phỉ này đúng là độc miệng, dám mắng khéo cả cán bộ mà vẫn làm người ta nghe lọt tai.” Ông nghĩ thầm rồi đi tới giúp một tay:
“Nhà nước đang đẩy mạnh chiến dịch chống tham ô, hối lộ.”
“Ông không những gây rối trật tự ở địa phương chúng tôi, còn cố tình gài bẫy cán bộ Nhà nước.”
“Đúng là không coi pháp luật ra gì.”
Lưu Dực tái mặt. Đến lúc này ông ta mới hiểu vì sao vừa rồi, cả đám người kia không ai lên tiếng, không ai xông lên khi ông ta lớn giọng.
Không phải họ sợ. Mà là ngay từ đầu đã có người lặng lẽ chạy đi gọi công an xã.
“Không được!” Lưu Dực nghĩ loạn rồi cố thanh minh:
“Các đồng chí, tôi không hề có ý xấu. Tôi chỉ tìm người thôi.”
Nói đến đây, mắt ông ta bỗng sáng lên như vớ được cọc rơm.
Ông ta đột ngột chỉ thẳng vào Mạnh Phỉ, giọng gấp gáp và cao vút:
“Là cô ta, cô ta giữ người trái phép, chính cô ta đã bắt cóc vợ sắp cưới của tôi.”
Lưu Dực quay sang hai đồng chí công an xã, như thể nắm được công lý:
“Các đồng chí phải giúp tôi.”