Đến nội dung chính

Chương 38

admin 648 Chữ Cài Đặt

“Trả người?” Cư dân Thượng Đào bắt đầu nhỏ giọng bàn tán, nhưng đương nhiên họ đứng về phía Mạnh Phỉ.

Mẹ Mạnh Phỉ thì lo lắng không thôi.

Bà vừa biết gã đàn ông kia là Lưu Dực thì càng thương Tô Tĩnh Hi. Hoá ra cô gái bé bỏng suýt nữa thì bị bố đẻ và mẹ kế ép gả cho người đàn ông như vậy.

Thật không thể tưởng tượng nổi!

Mạnh Phỉ cũng không dám tưởng tượng, nếu rạng sáng hôm đó Tô Tĩnh Hi không gặp đoàn thu mua nông sản của cô thì sẽ ra sao.

Lưu Dực đỏ bừng mặt, gân cổ nổi lên như con thú bị dồn vào góc tường.

Nhưng Mạnh Phỉ chẳng hề sợ. Cô đứng thẳng người, giọng cũng cao lên, vang rõ giữa sân:

“Chú Dực không để yên cho tôi thì chú định làm gì tôi đây?”

Mạnh Phỉ bật cười, nửa cợt nhả nửa lạnh lùng:

“Đừng nói là chú thích tôi đấy nhé!”
“Chú không phải gu của tôi đâu.”

Lời Mạnh Phỉ vừa dứt, đám đông đã vang lên những tiếng hít vào khe khẽ.

Ở Thượng Đào ai mà không biết, Mạnh Phỉ đẹp nhưng chẳng ai quản được, làm loạn để thoát nghèo nhưng không bán mình vì tiền.

Gả cho thầy giáo trẻ đẹp từ thành phố về, hay là ông chủ hàng thịt có tiền có nhà, Mạnh Phỉ còn không gật đầu.

Gả cho gã đàn ông này ư?

Tận thế giáng xuống Thượng Đào thì chuyện đó cũng không thể xảy ra.

Bị khinh miệt trần trụi giữa đám đông, Lưu Dực thẹn quá hoá giận.

Gân cổ ông ta nổi lên, giọng khàn đặc như bị cát chà:

“Tôi làm sao dám thích cô Phỉ?” Nói vậy nhưng ánh mắt lại lướt qua người

Mạnh Phỉ một lượt, đầy sự không cam lòng.

Rồi ông ta đổi giọng, nụ cười méo mó hiện lên:

“Nhưng người tôi thích thì cô đừng hòng giữ.”
“Mau giao Tô Tĩnh Hi ra đây.”

“Không thì tôi phá nát chỗ này.”

Đám đông Thượng Đào đồng loạt nhìn trưởng xóm.

Chỉ cần ông gật đầu, hôm nay Lưu Dực đừng mong đứng vững mà rời khỏi đây.

Nhưng Mạnh Phỉ lại ra hiệu trưởng xóm chớ vội can thiệp.

Cô muốn tự giải quyết Lưu Dực.

Phía xa, gã thanh niên đi cùng Lưu Dực đứng dựa xe, bình chân như vại.

Không lo. Cũng chẳng can.

Với anh ta, Lưu Dực bị đánh nằm liệt giường thì càng tốt, đỡ vướng mắt.

Anh ta đang bận nhìn Mạnh Phỉ một cách không che giấu. Không phải vì sắc. Mà vì gan.

Vì cả miền Bắc, dám đối đầu trực diện với Lưu Dực, xưa nay chưa từng có kẻ thứ hai.

Và hôm nay, Mạnh Phỉ là người đầu tiên.

Nhưng Lưu Dực điên cuồng khiêu chiến vì một người phụ nữ, cũng là chuyện lần đầu tiên anh ta thấy.
Người phụ nữ đó trông thế nào?

Trong lúc đó, ở nhà bố mẹ Mạnh Phỉ, Tô Tĩnh Hi và Vân Chiêu nghe rõ từng từ.

“Chị Vân Chiêu, Lưu Dực có thực sự phá nhà của mọi người không?”

Vân Chiêu nhìn Tô Tĩnh Hi lo lắng thì chấn an:

“Em đừng sợ, mười Lưu Dực cũng không dám đâu.”

Tô Tĩnh Hi vẫn không yên tâm, vì Lưu Dực đáng sợ nhất vùng.

Cô không muốn vì mình mà hại đến gia đình Mạnh Phỉ và người dân Thượng Đào.

Quả nhiên, Lưu Dực thấy Mạnh Phỉ không mảy may thì tức giận nhân đôi.

Ông ta lùi lại, mắt đảo điên loạn, giọng gọi lớn khiến ai nghe cũng sởn da gà:

“Tô Tĩnh Hi, tôi biết cô ở đây. Cô không theo tôi về thì tôi sẽ đốt trụi cả xóm này.”