Đến nội dung chính

Chương 25

admin 741 Chữ Cài Đặt

Rạng sáng hôm sau, Tô Tĩnh Hi vừa thức giấc đã xấu hổ, mặt đỏ bừng.

Vì bàn tay không an phận của ai kia lại đang ở trong áo len cũ của cô.

Và không cần soi gương cũng biết, thể nào trên mặt cũng có vài vết gặm cắn của người ta.

Tô Tĩnh Hi giận nhưng không thể phàn nàn, cũng không tiện đánh thức Mạnh Phỉ, chỉ có thể rón rén bò dậy, nhẹ chân nhẹ tay xuống bếp và chuẩn bị nấu bữa sáng.

Bữa sáng ở gia đình nông thôn rất đơn giản, thường là cơm hoặc khoai sắn.

Cách một bờ rào cây xanh, mẹ của Mạnh Phỉ đứng từ hiên nhà mình ngó sang thì tò mò.

Con gái đã giải tán đoàn thu mua nông sản, xe tải cũng đã bán, chẳng có lý do gì để nó dậy sớm như vậy.

“Là cô gái trẻ kia sao?”

Bà nhẹ chân đi qua cổng phụ thông giữa hai nhà, đúng lúc mùi cháo đậu xanh mới nấu bay đến, thơm bùi cực kỳ.
Cửa lớn hé mở, hương vị này càng rõ rệt.

“Bá!” Tô Tĩnh Hi thoáng giật mình, khi nhận ra người vừa vào sân là mẹ của Mạnh Phỉ thì mới nhẹ thở phào.

“Bá dậy sớm thế ạ?” Tĩnh Hi mở rộng cửa nhưng vẫn nhỏ giọng, để chủ nhân của nó ngủ thêm:

“Bá vào đi ạ. Cháu đang nấu cháo đỗ xanh, còn có khoai tây xào nữa ạ. Sắp chín cả rồi, bá ở đây ăn sáng luôn nhé ạ.”

“Thôi thôi!” Mẹ Mạnh Phỉ liếc nhìn con gái đang cuộn chăn, ngủ kỹ như gấu ngủ đông, nhà cửa thì gọn gàng, trong bếp lại có rau cháo no đủ ngập tràn thì vui vẻ, ấn tượng với Tô Tĩnh Hi cũng tốt lên nhiều.

Bà xuề xoà nói:

“Phỉ tách ra ở riêng lâu rồi, mình nó một khẩu tự làm tự ăn, thi thoảng mới ăn chung, cháu không cần ngại.”

“Hai đứa làm gì cứ làm, ăn gì cứ ăn, không cần để ý chúng ta. Nhưng tiền bạc khó kiếm, chớ hoang phí.”
Lời vừa dứt, bà định quay về nhà thì phát hiện mấy vệt đỏ trên gò má trắng nõn của Tô Tĩnh Hi.

Rõ ràng là dấu răng.

Mà thói xấu của Mạnh Phỉ chỉ có người mẹ này của cô biết, và gặm bánh mì cũng do chính bà nghĩ ra.

Dấu vết lộ liễu thế này, bà có nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết đây là chuyện tốt của con gái.

Nhưng người mẹ già lại không vạch trần.

Bà bật cười nhẹ một tiếng rồi nói nhỏ:

“Chiều nay bá làm bánh mì đấy, nếu cháu muốn học thì sang nhé.”

Tô Tĩnh Hi xấu hổ nhìn theo bóng dáng đậm đà đi về sân nhà liền kề.

“Hoá ra Mạnh Phỉ không nói dối. Chị ấy thực sự ngủ say là gặm cắn. Vậy nếu ngủ cùng người khác thì sao?”

Ý nghĩ này vừa loé lên, Tĩnh Hi liền thấy không thoải mái. Nhưng vì sao lại không thoải mái thì cô chưa biết, cũng không có thời gian nghĩ tiếp, vì nồi cháo lục bục gọi gặp, khoai tây xào thì nổ xèo xèo.
Một lát sau, Mạnh Phỉ lười nhác bò dậy. Tóc dài rối tung, quần áo rộng thùng thình.

Rõ ràng là quần áo cũ, chỗ vá không đếm xuể, mặt cũng chưa rửa, tóc chưa chải nhưng lại cuốn hút lạ thường.

Ít nhất là với Tô Tĩnh Hi.

“Thơm quá! Em nấu gì đấy?”

“Em nấu cháo đỗ xanh và khoai tây xào.” Tĩnh Hi dịu dàng nói:

“Chị rửa mặt đi rồi vào ăn cho nóng.”

“Ừm!” Mạnh Phỉ mắt nhắm mắt mở đi ra sau nhà, nhưng được vài bước thì dừng lại, ngoái đầu thấy Tô Tĩnh Hi đang gấp chăn bông và thu dọn giường chiếu, nhìn sang bếp, than hồng vẫn sáng, nồi gang nhỏ vẫn toả hơi.

Mạnh Phỉ chớp mắt mấy cái liền để nhìn lại nhà của mình thật kỹ.

“Vẫn là nhà mình nhưng thật lạ.”

“Là vì có thêm bông hoa sơn dã kia sao?” Mạnh Phỉ nghĩ rồi tập trung nhìn Tô Tĩnh Hi và rút ra kết luận:

“Đúng rồi, thật giống như mình vừa cưới về một cô vợ trẻ đảm đang.”