Hai chiếc xe tải lão thành được sang tay với giá rất tốt.
Khoai tây và khoai lang còn lại được tặng cho người mua xe một phần, hai phần còn lại thì Mạnh Tiêu cùng mấy người trong đoàn mang về nhà.
Mạnh Phỉ và Tô Tĩnh Hi đi nhờ xe của nhà máy đường quay lại trung tâm thành phố, đi bộ đến chợ vải và quần áo.
“Cầm lấy!” Mạnh Phỉ kín đáo đưa cho Tĩnh Hi một nắm tiền, chẳng cần đếm nhưng rõ ràng không ít, rồi thẳng thắn nói:
“Em cần gì thì cứ mua, thiếu thì chị đưa thêm. Nhưng từ mai, ăn uống trong nhà chúng ta, em chịu trách nhiệm.”
Mạnh Phỉ cứ nghĩ Tô Tĩnh Hi sẽ ngại ngùng, hoặc ít ra thì cũng sẽ lo lắng.
Ai ngờ, Tô Tĩnh Hi vui vẻ nhận tiền và ngọt ngào đáp:
“Vâng!”
Sự thoả mãn này của Tĩnh Hi không chỉ vì ước mơ may vá thành sự thật, mà còn bởi hai từ “chúng ta”.
“?” Mạnh Phỉ nhất thời nghẹn họng.
“Vâng cái gì?” Chị gái họ Mạnh âm thầm phàn nàn rồi lười biếng theo sau, đảm bảo Tô Tĩnh Hi luôn ở trong tầm nhìn.
Không mất nhiều thời gian, Tĩnh Hi quay lại với mấy cây vải đã được buộc gọn, kèm theo một túi bông gòn lớn và một túi nhỏ đựng vài món đồ nghề lặt vặt.
Chẳng biết có nên cơm cháo gì không nhưng thái độ của Tĩnh Hi rất nghiêm túc.
Gương mặt nhỏ xinh đỏ lên vì ôm đồm quá nhiều thứ, nhưng ngay khi đến trước mặt Mạnh Phỉ, khí thế lại thay đổi hoàn toàn:
“Cầm giúp em!”
Giọng Tĩnh Hi mềm ngọt như kẹo bông ngấm nước khiến Mạnh Phỉ nhất thời không kịp phản ứng.
“Chị Phỉ!” Tô Tĩnh Hi lại nhỏ giọng:
“Cầm cho em mấy cây vải nhé ạ. Em sang bên kia tham khảo giá quần áo.”
“Tinh ranh quá nhỉ? Lần đầu đi thành phố, còn là đi chợ lớn mà không sợ sao?”
Mạnh Phỉ âm thầm đánh giá rồi nhận lấy ba cây vải to đùng, mắt thì liếc xem bông hoa sơn dã kia có bị kẻ nào bắt nạt hay không.
Nhưng diễn biến tiếp theo không hề nằm trong dự đoán của Mạnh Phỉ.
Bởi Tô Tĩnh Hi chẳng những không cần bỏ tiền mua gì cũng không bị ai phàn nàn, mà còn kiếm được vài mối đặt hàng vô cùng tốt.
“Em gái, áo này của em mua ở đâu đấy? Bao nhiêu tiền?”
“Nhìn không giống hàng đại trà nhỉ?”
Tô Tĩnh Hi dựa theo giá tiền mà những người này vừa nói với khách hàng của họ, và giá nguyên liệu để may được chiếc áo bông mà cô đang mặc, tính nhẩm một lát rồi tự tin đưa ra một con số mà cô thấy có lời.
Những chủ quầy hàng nghe xong thì sáng mắt, giá cao hơn một chút so với họ bán nhưng mẫu mã bắt mắt, đường may không vết lỗi, rất đáng tiền.
“Đầu tháng sau có hàng thì mang xuống đây nhé, cứ đẹp như áo em đang mặc thì bọn chị mua hết.”
Mạnh Phỉ trợn mắt đánh giá lần hai:
“Có năng khiếu buôn bán quá nhỉ? Xem ra mình vớ được tiểu thần tài rồi.”
Trời vừa sẩm tối, chuyến xe hàng cuối cùng trong ngày chạy qua Thượng Đào vừa đỗ lại.
Tô Tĩnh Hi và Mạnh Phỉ xuống xe, nương theo ánh trăng nhàn nhạt phủ lên sương mờ, lếch thếch ôm cả tương lai về nhà.
Cho tới khi cơm nước xong xuôi, Tĩnh Hi mới chợt nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng.
Tô Tĩnh Hi vội ngó sang nhà bố mẹ Mạnh Phỉ.
Đèn đã tắt.
Mọi người ngủ rồi.
Vậy còn bánh mì?
Bánh mì để Mạnh Phỉ ngủ say gặm cắn.
Làm sao đây?