Đến nội dung chính

Chương 43

admin 1.173 Chữ Cài Đặt

Thẩm Quân Hành lại không hề lay chuyển, lời nói ra không cho phép nghi ngờ: “Ngươi có biết mổ xác không?”

Mễ đại lang run rẩy: “Chưa… chưa từng mổ.”

Lời vừa ra khỏi miệng hắn lại hơi hối hận, cơ hội luyện tay hiếm có thế này hắn không muốn bỏ lỡ.

Hắn hít sâu một hơi, “phịch” một tiếng quỳ cả hai gối xuống đất, hai tay giang cao quá đầu: “Hầu gia, tuy tiểu lại chưa từng mổ xác nhưng xin ngài cho tiểu lại cơ hội mổ xác lần này.”

Ôn Thanh Ninh lặng lẽ lùi về chỗ cũ, buông thõng hai tay đang định xin nhận lệnh mổ xác xuống.

Khóe mắt Thẩm Quân Hành liếc thấy động tác của nàng, trầm giọng bảo: “Mễ ngỗ tác, ngươi phụ trách mổ xác, Ôn ngỗ tác hỗ trợ bên cạnh.”

Ôn Thanh Ninh mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn sang: “Hầu gia?”

Thẩm Quân Hành khẽ nhếch khóe môi: “Thuật phá án và nghiệm thi của Ôn công nổi danh thiên hạ. Cô được ông ấy đích thân chỉ bảo, có bằng lòng hướng dẫn cho hậu bối không?”
“Bằng lòng!” Đôi mắt Ôn Thanh Ninh chợt sáng bừng, tự đáy lòng cảm thấy Võ An Hầu thật sự là một người cực kỳ cực kỳ tốt!

Trong phòng chứa xác, Đặng ông nghe nói phải mổ xác liền vội vàng gọi người khiêng Khố Sát đến căn nhà nhỏ vách ngăn, nói thế nào cũng không đồng ý để bọn họ phá hỏng địa bàn của mình.

Cũng may Ôn Thanh Ninh và Mễ đại lang không ý kiến, cảm thấy đi đâu cũng được. Khố Sát đang nằm cũng không ý kiến, cảm thấy nằm đâu cũng như nhau.

Trong căn nhà nhỏ, Ôn Thanh Ninh mặc trang phục ngỗ tác đứng bên cạnh Mễ đại lang, chăm chú nhìn Khố Sát đang nằm trước mặt.

Mễ đại lang mặc bộ y phục tương tự, đeo găng tay, toàn thân căng cứng.

Thẩm Quân Hành đứng đối diện hai người, sắc mặt trầm tĩnh: “Bắt đầu đi.”

Ngoài cửa, Vương Bỉnh đang ôm một con gà trống to nghe thấy lời này vô thức siết chặt cánh tay, rùng mình lẩm bẩm: “Ta thà quay lại chiến trường còn hơn.”
Quan Nhai nhìn con gà trống vẫn còn sống, không nói gì.

“Thuật mổ xác thông thường có bốn cách. Hôm nay chỉ lấy thức ăn còn sót lại trong bụng ra, dùng phương pháp rạch đường thẳng là được rồi.”

Trong lúc nói chuyện, ngón tay Ôn Thanh Ninh vạch hờ một đường trên người Khố Sát: “Rạch dọc theo đường này, tay phải vững chút. Tuy hắn không biết kêu đau nhưng sẽ ảnh hưởng đến việc khâu lại sau đó.”

Mễ đại lang bị cách nói này của nàng dọa cho lạnh toát sống lưng, nín thở cắn chặt chân răng. Hắn liều mạng, mũi dao sắc bén lia xuống.

Xúc cảm da thịt mềm mại truyền qua lưỡi dao lạnh lẽo đến não bộ khiến cả người hắn run rẩy không khống chế được.

“Đừng sợ, đừng chần chừ, một nhát dao rất nhanh thôi.” Giọng của Ôn Thanh Ninh vang lên trong căn phòng ngập ánh nến, tĩnh táo bình đạm lại mang theo vẻ kỳ dị khó tả.
Thẩm Quân Hành bất giác ngẩng đầu nhìn nữ tử đối diện, trong đầu bỗng có một ý nghĩ không hợp thời: Thẩm Mộc Hoài từng nhìn thấy Ôn tiểu nương tử thế này chưa?

“Lật phần da thịt hai bên ra ngoài… tiếp tục hạ dao.” Ôn Thanh Ninh nhìn chằm chằm mũi dao không chớp mắt, giọng điệu bình ổn.

Mễ đại lang đặt phần thức ăn thừa lấy ra lên chiếc mâm bên cạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn Ôn Thanh Ninh, thấy nàng không phản đối bèn bắt đầu khâu xác lại.

Ôn Thanh Ninh cầm dụng cụ bắt đầu kiểm tra phần thức ăn thừa trên mâm, gắp những thức ăn có thể nhận diện được sang một chiếc mâm không khác.

“Đây là mì?” Vương Bỉnh ôm con gà trống to lại gần, nhíu mày hỏi.

Ôn Thanh Ninh khẽ gật đầu, gắp một sợi mì khá nguyên vẹn dài cỡ ngón tay cái cho hắn xem: “Mì tương đối dễ tiêu hóa, nhưng cũng cần một đến ba canh giờ mới có thể tiêu hóa hết.”

Nói rồi, nàng đưa sợi mì về phía hắn.

“A! Ôn ngỗ tác cô! Lão đại, nàng ấy…” Vương Bỉnh hét lên được nửa câu, liền thấy con gà trống to trong ngực mình mổ một cái lên đó, ngay tiếp theo là miếng thứ hai, miếng thứ ba…

Mấy người thấy vậy, lập tức xúm lại xem.

Chưa đầy thời gian cạn một chén trà, con gà trống to co giật hai cái, cổ mềm nhũn rồi tắt thở.

“Chết rồi?” Vương Bỉnh khều khều hai cái, kinh ngạc nói: “Chết thật rồi!”

“Cô đang làm gì vậy?” Ánh mắt Thẩm Quân Hành lướt qua con gà trống, dừng lại trên người Ôn Thanh Ninh.

Dưới ánh nến, Ôn Thanh Ninh đang dùng kẹp gắp một mẩu cặn bã màu vàng để xem xét tỉ mỉ: “Đây là cái gì? Lá rau à?”

Thẩm Quân Hành đến gần híp mắt nhìn kỹ, lúc lâu sau mới lắc đầu: “Nhỏ quá, ánh nến lại làm hoa mắt. Ngày mai ta sẽ mang kính lúp tới, đặt trước mắt có thể phóng to vật thể, nhìn sẽ rõ ràng hơn.”

Ôn Thanh Ninh vừa nghe tức khắc cảm thấy hứng thú, ánh mắt đầy mong đợi: “Được.”

Nói dứt lời mới sực nhớ vẫn chưa bẩm báo cho Thẩm Quân Hành những chuyện tra được vào buổi chiều, nàng bèn chỉ vào Vương Bỉnh vẫn đang chọc chọc con gà trống nói: “Hầu gia, hai người bọn ta có chuyện quan trọng cần bẩm báo.”

Thẩm Quân Hành nhìn Mễ đại lang sắc mặt tái mét, lại liếc sang Ôn Thanh Ninh vẫn tràn trề sinh lực, đuôi mày khẽ nhướng: “Mễ ngỗ tác vất vả rồi, ngày mai cứ nghỉ ngơi một ngày rồi hãy đến làm việc.”

Mễ đại lang thật sự không chống đỡ nổi nữa, nghe vậy vội vàng rối rít cảm tạ, cất bước rời đi.

Ba người ra khỏi phòng chứa xác, vừa về tới cửa thư phòng, liền nhìn thấy hai tên Hộ thành vệ đi huyện nha đã trở về.

“Bẩm Hầu gia, hai tên sai dịch kia bỏ trốn rồi.”

“Bỏ trốn rồi?” Vương Bỉnh giật mình kinh hãi, nhìn quanh một vòng, dừng ánh mắt trên người nữ tử đang khẽ nhíu mày bèn hỏi: “Thế này tính là đào binh nhỉ?”

“Còn phải xem xuất thân của bọn họ nữa.” Ôn Thanh Ninh xách váy bước qua ngưỡng cửa, tiện tay rót một ly trà nguội.

Nàng đang định uống thì nhận ra ánh mắt của Thẩm Quân Hành, tay liền chuyển hướng: “Hầu gia mời dùng.”

Thẩm Quân Hành nhận lấy nhấp một ngụm nhỏ, quay đầu dặn dò: “Đi mang ấm trà nóng tới đây.”

Nói xong, hắn cầm chén trà đi thẳng đến ngồi xuống sau án thư.