Ôn Thanh Ninh nhìn Đổng Kim Ngọc lấy danh tiếng trinh tiết nữ nhân làm vũ khí, sắc mặt chuyển lạnh lên tiếng: “Vương tham quân, bắt người.”
Vương Bỉnh ngẩn người buột miệng hỏi: “Bắt ai?”
“Đổng Kim Ngọc là người nào!” Đột nhiên Ôn Thanh Ninh cao giọng quát hỏi: “Kinh Triệu phủ truyền đến hỏi chuyện!”
Tiếng quát lớn này vang dội mạnh mẽ, mang theo uy áp, tựa như quan viên thăng đường xử án ở đại đường phủ nha vậy.
Ôn Thanh Ninh chắp tay sau lưng bước đến trước mặt Đổng Kim Ngọc, nheo mắt đánh giá chốc lát rồi nghiêm giọng nói: “Vương tham quân, bắt bà ta vào ngục.”
Vương Bỉnh vô thức nghe lời bước đến, sau khi bẻ ngoặt tay khống chế người mới chợt nhận ra, bọn họ không phải đến bắt người.
Hắn há miệng muốn lên tiếng nhắc nhở, nhưng chạm phải “khuôn mặt Thanh Thiên” trang nghiêm của Ôn Thanh Ninh bèn im lặng vài hơi thở, quyết định ngậm miệng nghe lời làm việc.
Dù gì lão đại chỉ bảo điều tra manh mối trà Dương Hiến, cũng không nói điều tra thế nào.
“Làm gì vậy! Chất nữ của ta là thiếu phu nhân Hầu phủ, các người dám bắt ta!” Đổng Kim Ngọc vặn vẹo người gào lên.
“Thiếu phu nhân Hầu phủ à?” Ôn Thanh Ninh nghiêng mặt nhìn Đổng Kim Ngọc, để lộ vẻ mặt cười như không cười: “Sáng hôm nay vừa trượng hình một nam tử họ Thẩm, đồng thời phạt tiền bốn quan.”
“Nam tử đó có thiếp thất họ Lý, vì Lý thị ăn nói hàm hồ bôi nhọ thanh bạch của nữ tử nên phạt chịu 80 gậy, do phu quân chịu thay. Không biết Đổng nương tử có quen vị Lý thị này không.”
Đổng Kim Ngọc vẫn luôn la lối vặn vẹo toàn thân cứng đờ, trên mặt toát ra vẻ sợ hãi, lực giãy giụa bất giác nhẹ đi phần nào: “Rốt cuộc các ngươi là ai?”
“Là Hộ thành vệ có thể quản bà chuyện đổ nước bẩn.” Ôn Thanh Ninh hất cằm về phía Vương Bỉnh: “Vương tham quân, nếu ta không nhớ lầm, dọn dẹp đường phố, giữ gìn thành Trường An sạch sẽ cũng là việc của các ngài nhỉ.”
“Đúng thế!” Vương Bỉnh gật đầu, bổ sung thêm: “Trong thành Trường An, bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ, chỉ cần xác định có độ uy hiếp bọn ta đều có thể quản.”
Hắn nhìn sang Đổng Kim Ngọc, toét miệng cười: “Đúng lúc sắp khảo hạch rồi, bà giúp bản tham quân lập thêm công lao đi.”
“Nước đó không phải do ta đổ!” Đổng Kim Ngọc nghe thấy lời này, lại vặn eo giãy giụa gào lên: “Bắt tặc bắt tang, bắt gian thành đôi! Bảo do ta đổ, vậy phải tận mắt nhìn thấy ta hắt nước tới trước cửa nhà họ mới được!”
“Cái bà điêu phụ này!”
Vương Bỉnh lần đầu nhìn thấy kẻ dám giở trò này với Hộ thành vệ bọn họ, tay vừa dùng sức, lập tức khiến bà ta đau đến mức kêu la khóc lóc thảm thiết: “Hộ thành vệ vu oan người tốt!”
“Bà bà nhà ta nhìn thấy rồi!” Một giọng nói đột nhiên chen vào tiếng gào thét của Đổng Kim Ngọc, là tiểu tức phụ vươn tay đòi tiền kia.
Thấy Ôn Thanh Ninh và Vương Bỉnh cùng nhìn sang, nàng ấy khuỵu gối hành lễ, cố nhịn tiếng khóc nói: “Tiểu phụ nhân họ Đỗ, là tam nhi tức của Chu gia.”
“Đổng Kim Ngọc mắng chửi một trận khiến bà bà nhà ta tức đến váng đầu, lúc này đang nằm trong nhà nghỉ ngơi. Có cần gọi bà bà nhà ta ra trả lời không?”
Ôn Thanh Ninh liếc nhìn khe gạch trên mặt đất, nói: “Nếu đã không khỏe thì đừng làm phiền người già. Đỗ nương tử, bà bà nhà cô cao thọ bao nhiêu?”
“Sáu mươi bảy.” Đỗ thị đáp lời.
Ôn Thanh Ninh khẽ gật đầu, đi đến trước mặt Đổng Kim Ngọc. Ánh mắt dừng lại trên búi tóc đỉnh đầu đối phương chốc lát, khẽ ngửi rồi lập tức hỏi: “Bà có từng mắng Chu a bà không?”
Tròng mắt Đổng Kim Ngọc xoay tròn: “Bà ta vu oan ta hắt nước tới trước cửa nhà bà ta, ta mới mắng người thôi.”
“Đổng thị! Bà to gan thật!” Ôn Thanh Ninh đột nhiên quát lớn: “Bà có biết Chu a bà đã sáu mươi bảy tuổi, ở triều ta đã xem như người già cao thọ rồi không!”
Nàng khiến Đổng Kim Ngọc sững sờ, bà ta lập tức lớn tiếng phản bác lại: “Người già thì có gì ghê gớm chứ! Đừng nói trong phường này, riêng con phố này nhà ai mà chẳng có người già! Bà ta có thể vu oan ta hắt nước bẩn, ta lại không thể mắng chửi ngược lại à!”
“Nếu Chu a bà thật sự vu oan bà, bà có thể đi tìm phường chính, huyện lệnh, thậm chí đến Kinh Triệu phủ nhờ họ phân xử. Nhưng bà không được nhục mạ, càng không thể chọc tức khiến bà ấy đổ bệnh.”
Ôn Thanh Ninh từ tốn nói tiếp: “Triều ta đề xướng hiếu đạo, kính trọng người già. Phàm là người già trên sáu mươi tuổi đều được miễn sưu thuế tạp dịch, thọ đến tám mươi tuổi được ban thưởng gạo lụa, người mang bệnh triều đình càng phái người chăm sóc.”
“Năm Nguyên Hòa thứ ba mươi, Thánh nhân nhân dịp thọ yến của bản thân đã thiết đãi trăm vị người già hỉ thọ.”
“Lúc dự tiệc nhắc đến câu nói “Kính người già nhà mình cũng như kính người già nhà người” của bậc tiên hiền. Ngài ấy vô cùng tán đồng, lập tức hạ chỉ lệnh thế nhân đều phải phụng dưỡng, kính trọng và đối xử tử tế với người già. Đổng thị, bà dám kháng chỉ ư?”
Bá tánh bình thường tuy không hiểu luật pháp, nhưng lại chẳng hề xa lạ với hai chữ “kháng chỉ”.
Chân Đổng thị nhũn ra, chực ngã ngồi xuống đất.
Vương Bỉnh dùng sức kéo giữ người lại, nét mặt phức tạp nhìn Ôn Thanh Ninh, muốn nói lại thôi.
Hắn nhớ bọn họ đến để hỏi chuyện trà Dương Hiến, thế nào lại kéo đến chuyện kháng chỉ rồi?
Đổng thị này tuy đáng ghét, nhưng cũng không đến mức phải rơi đầu.
“Ôn…”
Ôn Thanh Ninh đưa mắt ra hiệu với Vương Bỉnh, bảo hắn khoan hãy lên tiếng, tiếp đó dời tầm mắt về lại trên người Đổng Kim Ngọc: “Đổng thị, buổi trưa bà ăn gì?”
Nàng vừa nói vừa vươn tay về phía trước.
Đổng thị nhìn bàn tay trắng ngần đang ngày càng gần cổ, lông tơ dựng đứng, hai mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay hình như muốn bóp chết bản thân kia: “Ăn cá.”
Bà ta vừa dứt lời liền thấy bàn tay kia đưa thẳng lên trên, tiếp đó liền cảm thấy tay kia giật nhẹ búi tóc mình. Sau đó bàn tay kia lại quay về trước mặt, đầu ngón tay vê chiếc vảy cá nhỏ xíu màu xám nhạt, chắc hẳn lúc làm cá không cẩn thận văng lên.
“Không nói dối, vảy cá trên tóc, mùi tanh cá trên người. Vậy chậu nước bẩn này đúng là do bà hắt rồi.”
Ôn Thanh Ninh vừa nói vừa ngồi xổm xuống móc một chiếc vảy cá nhỏ hơn từ trong khe gạch ra, đưa chiếc vảy dính vệt nước đến trước mặt Đổng thị: “Tại sao cố ý hắt loại nước bẩn này? Kháng lệnh thánh nhân, hủy hoại sự trong sạch của người khác, Đổng thị, bà chán sống rồi à?”