Đến nội dung chính

Chương 31

admin 1.224 Chữ Cài Đặt

Trên mặt Lý Tuyên Nhi xẹt qua tia bực dọc, buột miệng thốt lên: “Nữ nhân đi theo nam nhân thì còn có thể có ý gì nữa! Nếu không phải cô thất thân, cớ sao có vị trí chính thê lại không thèm!”

“Ba năm trước khi cô chịu tang phụ thân, ta tới tận cửa khiêu khích đến mức đó cô cũng chẳng chịu từ hôn, chẳng phải là muốn ăn vạ…”

“Tuyên Nương!”

Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía sau, Lý Tuyên Nhi bừng tỉnh.

Thẩm Mộc Hoài bước nhanh lên trước, liếc nhìn Ôn Thanh Ninh bằng ánh mắt phức tạp rồi đi đến che chắn trước mặt Lý Tuyên Nhi.

Ngay sau đó hắn ta nhìn sang Thẩm Quân Hành, chắp tay cúi gập người: “Tứ thúc, là ta không dạy dỗ tốt Tuyên Nương, do hôm qua ta ngất xỉu nên nàng ấy tức giận mới ăn nói hồ đồ. Mộc Hoài xin tạ tội với Tứ thúc, nếu người muốn trách phạt, Mộc Hoài xin một mình gánh chịu.”
Lý Tuyên Nhi bị những lời này làm cho kinh ngạc đứng sững tại chỗ, bao toan tính mưu đồ ngày thường khắc này tan biến sạch. Đôi mắt chan chứa tình ý nhìn nam tử đang che chở trước mặt, lẩm bẩm: “Mộc lang…”

Thẩm Quân Hành mặt không cảm xúc nhìn hắn, nhạt giọng nói: “Kẻ ngươi nên tạ tội không phải là ta. Lời thiếp thất của ngươi vừa nói, đối với ta mà nói chẳng qua chỉ là một chuyện phong lưu mà thôi, nhưng đối với Ôn ngỗ tác, lại là lưỡi dao sắc bén có thể lấy mạng người.”

Thân hình đang khom xuống của Thẩm Mộc Hoài khẽ run lên, mặt đỏ bừng nhích bước chân xoay sang hướng Ôn Thanh Ninh: “Khiến A Ninh chịu uất ức rồi.”

Ôn Thanh Ninh tránh sang một bên, chậm rãi mở miệng: “Tuyên Nương của ngươi bảo ta vì thất thân nên mới từ hôn, nói cách khác là ta phạm tội thông gian trong lúc còn hôn ước.”
“Nếu chuyện này là thật, theo luật ta phải chịu trượng hình. Kẻ có phu quân đánh 90 gậy, chưa có phu quân đánh 80 gậy.”

Thẩm Mộc Hoài ngẩng đầu, vẻ mặt ngơ ngác nhìn nàng: “A Ninh có ý gì?”

“Thế nhưng kẻ phỉ báng thanh danh của nữ tử, tội danh tăng thêm hai bậc.” Ôn Thanh Ninh nhếch khóe môi, đảo mắt nhìn đám đông: “Cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói bậy, câu nói cũ này chẳng phải để nói chơi đâu. Các người thật sự cho rằng lời nói không cần trả giá à?”

Giọng nói rõ ràng truyền đến tai từng người có mặt tại đó. Đám đông chấn động nhìn nữ tử kia, sinh lòng nghi ngờ với chính đôi tai của mình: Nàng đang nói cái gì vậy, chẳng qua chỉ là một câu nói mà thôi. Những lời giống như thế, một năm bọn họ nói không biết bao nhiêu lần, làm gì nghiêm trọng đến thế?
“A Ninh? Nàng muốn trượng hình Tuyên Nương ư?” Thẩm Mộc Hoài hơi khó tin, giọng điệu đau khổ lại thất vọng: “Ta tin tưởng sự trong sạch của nàng, cũng thay mặt nàng ấy tạ tội với nàng, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ à? Tại sao nàng không thể khoan dung hiền huệ hơn chút?”

Lại nữa rồi.

Ôn Thanh Ninh không kiêng nể đảo mắt, quyết định dạy miễn phí cho vị hôn phu cũ có khả năng mắc bệnh não này một tiết “Minh pháp” đơn giản.

“Thẩm đại công tử, luật pháp có quy định rõ ràng. Nữ tử phạm tội, ngoại trừ thông gian, giết người cần do quan phủ giam giữ, các tội danh còn lại đều do cha nương, phu quân hoặc người trong họ tiếp quản. Lý Tuyên Nhi là thiếp thất của ngươi, đương nhiên ngươi phải chịu trách nhiệm.”

Thẩm Mộc Hoài nghe hiểu ý nàng, buông thõng hai vai đầy vẻ đau lòng nhìn nàng. Một lúc lâu sau hắn ta nhắm nghiền mắt, lộ dáng vẻ thất vọng tột cùng, khàn giọng oán trách: “A Ninh, nàng thật nhẫn tâm.”

Nói xong hắn ta liền bước đến trước mặt Thẩm Quân Hành, đầy vẻ bi thương: “Tứ thúc, ta nguyện chịu trượng hình… 90 gậy.”

“Là 80 gậy! Hôm nay cô ta ăn nói hồ đồ, ta và ngươi đã hủy hôn rồi! Đừng hòng chiếm hời của ta!” Ôn Thanh Ninh lớn tiếng nói.

Chuyện hủy hôn lại bị bới móc ra, sắc mặt Thẩm Mộc Hoài tái nhợt, cả người hơi lảo đảo, khó nhọc lên tiếng: “Thẩm Mộc Hoài ta nguyện chịu 80 gậy.”

“Mộc lang!” Lý Tuyên Nhi khóc nấc lên: “Lỗi do ta tự phạm phải, ta tự chịu! Nếu như đánh ngài, còn không bằng đánh chết ta cho xong!”

Nàng ta nhìn Ôn Thanh Ninh đang lạnh lùng như sương giá, khóc lóc van xin: “Ôn tiểu nương tử, chuyện hôm nay đều do lỗi của ta, ta nhận phạt nhận đánh. Chỉ là Mộc lang một lòng chung tình với cô, cô không thể đối xử với ngài ấy như vậy! Không thể đâu!”

Vừa nói vừa vươn tay định kéo tay áo Ôn Thanh Ninh.

Ôn Thanh Ninh lanh lẹ nhảy lùi về sau rồi hất cằm, giọng nói thốt ra lạnh lùng vô tình:

“Ta có thể! Cha ta qua đời còn chưa đầy một tháng, lúc cô và hắn tới cửa tại sao không nghĩ xem có thể hay không? Hôm qua lúc cô sai người đến trước cửa Lưỡng Tương Hòa chửi bới bôi nhọ, tại sao không nghĩ xem có thể hay không?”

“Hôm nay lúc cô kéo đai lưng ta muốn làm ta mất hết thanh danh, tại sao không nghĩ xem có thể hay không?”

“Tuyên Nương, nàng…” Thẩm Mộc Hoài ngỡ ngàng nhìn Lý Tuyên Nhi, chốc lát sau bèn lắc đầu: “Thôi bỏ đi, do ta có lỗi. Tứ thúc, ta cam tâm chịu phạt.”

Đôi mắt đen láy sâu thẳm của Thẩm Quân Hành nhìn chằm chằm Ôn Thanh Ninh. Thấy nàng chẳng chút mềm lòng với Thẩm Mộc Hoài, chợt nhớ đến lời nhận xét của Đặng ông về nàng – cương trực.

Khoảnh khắc này hắn cực kỳ tán thành lời đánh giá đó, trong đáy lòng lại thầm cộng thêm hai chữ thù dai.

Thù dai cũng tốt, thù dai mới không dễ chịu thiệt thòi, không đi vào vết xe đổ.

Nghĩ lại thì sự lễ độ chừng mực trong hai ngày trước chỉ là vỏ bọc bảo vệ để nàng sinh tồn giữa thế gian này khi chỉ có một thân một mình. Còn người trước mắt này mới là Ôn Thanh Ninh thật sự, một Ôn Thanh Ninh không chịu nuốt nửa điểm thiệt thòi, chẳng buồn nhịn một cục tức nào.

Thẩm Quân Hành hơi khó hiểu, Ôn công vốn có tiếng tăm rất tốt giữa bá quan văn võ, làm thế nào lại dạy dỗ ra một nữ nhi như thế này?

Hắn vừa nghĩ ngợi, vừa lên tiếng: “Nể tình thái độ của ngươi khá tốt, đánh 40 gậy đi, 40 gậy còn lại cho phép dùng tiền chuộc hình phạt. Tiền chuộc hình tổng cộng bốn quan tiền, bồi thường toàn bộ cho Ôn tiểu nương tử, có chấp nhận không?”