Đến nội dung chính

Chương 7

admin 1.184 Chữ Cài Đặt

Ôn Thanh Ninh không hề bị quấy rầy. Trong lúc hai người trò chuyện, nàng đã kiểm tra xong nửa thân trên, hiện tại đang dán mắt vào ngón tay Lâm Tố.

Thẩm Quân Hành nhìn dáng vẻ nhíu mày nheo mắt của nàng, lại đảo mắt nhìn quanh căn phòng có phần u tối. Ngẫm nghĩ một lát, hắn ra ngoài xin một ngọn đèn rồi đích thân giơ tới bên cạnh nàng.

Ánh nến vàng vọt xuyên qua lớp chao đèn lồng màu trắng, tức thì thắp sáng cả không gian.

Ôn Thanh Ninh ngẩng đầu nhìn lên, bất chợt chạm phải ánh mắt của Thẩm Quân Hành đang cúi đầu quan sát thi thể.

Ánh mắt hắn nghiêm túc, vẻ mặt trang nghiêm, chẳng nhìn ra mảy may sự khinh thường đối với Lâm Tố. Ôn Thanh Ninh hơi sững sờ, khẽ nói lời cảm tạ.

Cảm tạ ngài không giống như những kẻ khác tin vào lời nói một phía của Giả Triệu Nguyên, không vì những gì bày ra trước mắt mà khiến Lâm Tố phải chịu hàm oan.
“Không sao, cô đang phá án cho bản hầu, đương nhiên phải tạo điều kiện thuận tiện cho cô.”

Thẩm Quân Hành thản nhiên hỏi: “Đã phát hiện ra gì rồi?”

“Chỗ này.”

Ôn Thanh Ninh ra hiệu cho hắn nhìn vào ngón cái bàn tay phải của Lâm Tố.

Chỉ thấy mặt ngoài ngón cái nối liền với móng tay vướng một sợi chỉ màu vàng nhạt vừa ngắn vừa mảnh, chiều dài ước chừng chỉ bằng bề rộng của một ngón tay.

Do lao động trong thời gian dài, Lâm Tố không để móng tay dài, bàn tay nàng ta khá thô ráp. Thậm chí phần bụng ngón tay còn nứt nẻ, lớp vảy dày lật lên để lộ máu thịt bên trong, mà sợi chỉ này vừa vặn kẹt trong phần da nứt nẻ đó.

“Lấy ra trước đã.” Thẩm Quân Hành nói.

Ôn Thanh Ninh cẩn thận dùng móng tay kẹp một đầu sợi chỉ lấy nó ra, thuận tay đưa cho Thẩm Quân Hành.
Hắn nhìn nữ tử không thèm ngẩng đầu tiếp tục nghiệm thi, khẽ nhướng mày. Nhận lấy quan sát một lát, hắn cao giọng gọi: “Người đâu!”

“Hầu gia.”

Một Hộ thành vệ đứng ở cửa đáp lại.

Thẩm Quân Hành phân phó: “Đi kiểm tra toàn bộ y phục, tìm ra y phục may bằng vải cát.”

Hộ thành vệ nhận lệnh rời đi. Thẩm Quân Hành giao sợi chỉ cho Vương Bỉnh, bảo hắn kẹp vật chứng vào sổ ghi chép.

Hắn quay đầu, chạm phải vẻ mặt hơi chấn động của Ôn Thanh Ninh liền thuận miệng giải thích: “Thời gian trước ta từng đi buôn vải.”

Vài chữ ngắn gọn lại khiến nàng nhìn thấu sự gian truân năm xưa của Thẩm Quân Hành.

Đường đường là đích tử Hầu phủ lại làm thương nhân buôn vải bôn ba khắp chốn. Năm đó lúc hắn rời phủ chắc hẳn vẫn chưa tới mười tuổi.

“Tiếp tục đi.”
Ánh nến hòa cùng giọng nói của Thẩm Quân Hành buông xuống.

Ôn Thanh Ninh gật đầu, lần nữa bắt đầu khám nghiệm.

Nàng dời tay xuống nửa thân dưới của thi thể, sau khi kiểm tra thì nói: “Ghi, sản môn của người chết rách nhẹ, gốc đùi có vết bóp.”

“Lẽ nào hai người bọn họ thật sự có gian tình?” Vương Bỉnh không nhịn được lắm miệng hỏi.

Ôn Thanh Ninh nhíu mày, lật người Lâm Tố lại, để lộ vệt huyết trệ màu đỏ tía thành mảng bên sườn nàng ta.

Sau đó nàng vươn tay ấn vào vệt huyết trệ, màu đỏ tía nhạt đi. Vừa rút ngón tay lại, màu sắc lập tức trở về như cũ.

“Ghi, huyết trệ tạo thành mảng, viền ngoài mờ nhạt, dự đoán thời gian tử vong vào khoảng hai đến ba canh giờ trước.”

Nghe nàng nói, Vương Bỉnh nhìn sắc trời: “Vậy thời gian tử vong là từ giờ Mão đến giờ Thìn, như vậy cũng quá sớm rồi.”

Ôn Thanh Ninh gật đầu tán thành. Dựa theo lời khai của Giả Triệu Nguyên, hắn sáng sớm đã bắt quả tang thê tử của mình và Cát Nhược Chân đang hành phòng, thật sự không hợp lý.

Vương Bỉnh cúi đầu ghi chép, đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc thốt lên: “Giả Triệu Nguyên đang nói dối!”

Nhận ra Thẩm Quân Hành cùng Ôn Thanh Ninh chẳng hề có vẻ ngạc nhiên, hắn bĩu môi nói tiếp: “Nếu hai người đều đã biết, vậy còn nghiệm làm gì, bắt người luôn chẳng phải xong rồi à.”

“Biết hắn nói dối và chứng thực hắn nói dối là hai chuyện khác nhau. Cần có chứng cứ thực tế chứng minh rồi mới bắt hắn tự miệng thừa nhận được.”

Ôn Thanh Ninh nhìn Vương Bỉnh, nghiêm giọng nói: “Chúng ta nghiệm thi không chỉ vì phá án, mà còn dùng miệng của chúng ta nói thay người chết, tái hiện lại khoảnh khắc cuối cùng khi họ còn sống, để cuộc đời của họ được trọn vẹn.”

Giọng nữ tử vẫn đều đặn vững vàng, nét mặt nghiêm trang. Nhưng khi nhắc tới “sinh tử”, đáy mắt nàng lại lộ ra vài phần dịu dàng bi thương.

Ánh nến vàng vọt chiếu lên sườn mặt nàng khiến nhịp tim Thẩm Quân Hành lỡ một nhịp. Hắn phảng phất nhìn thấy bức tượng thần trong Phật đường của mẫu thân – vừa từ bi lại vừa lạnh lùng.

Vương Bỉnh cúi đầu khẽ đáp: “Ta hiểu rồi.”

Ôn Thanh Ninh giật mình hoàn hồn, sực nhớ ra bản thân đang ở đâu. Nàng mấp máy môi, chốc lát sau đáp một câu: “Xin lỗi.”

Nói xong nàng xoay người quay lại bên cạnh Cát Nhược Chân.

Nàng nhắm mắt, đè nén ký ức bỗng dưng ùa về, thả lỏng tâm trí rồi mới tiếp tục khám nghiệm.

Tay Ôn Thanh Ninh sờ nắn quanh đầu Cát Nhược Chân, lúc sờ đến vị trí sau gáy thì khựng lại.

Nàng rút tay về nhìn ngón tay mình. Xác nhận không dính vết máu, tiếp tục sát lại gần cẩn thận ngửi thử. Nàng nhíu mày ngẫm nghĩ một lát rồi lại kề sát đỉnh đầu Cát Nhược Chân để ngửi, hàng mày đang nhíu chặt chợt giãn ra, nói:

“Ghi, thi thể này là nam, mặt mũi hoàn hảo không có vết thương, hai bên trán nguyên vẹn, vết thương ở thái dương bên trái hỗn loạn, do bị đánh nhiều lần dẫn đến, tai trái có não chảy ra. Tóc sau gáy người chết ẩm ướt, mang theo hương thơm, mùi vị gần giống hương trà.”

“Hương trà?” Vương Bỉnh hỏi vặn lại: “Cô chắc chứ? Trên tóc này có mùi lá trà thì không hợp lẽ thường cho lắm, đợi đến lúc lưu trữ án tông, mấy lão cổ hủ kia không chịu nhận đâu.”

“Ta chỉ cảm thấy mùi hương gần giống, ngươi có thể lại đây ngửi thử.”

Ôn Thanh Ninh nghiêng người tránh sang bên cạnh nhường chỗ.

Ngay khi nàng vừa tránh ra, một bóng người đã dứt khoát chen vào.

Thẩm Quân Hành tiến lại gần cúi đầu ngửi ngửi, nói với Vương Bỉnh: “Là hương trà, trà Dương Hiến.”