Đến nội dung chính

Chương 4

admin 1.175 Chữ Cài Đặt

Ôn Thanh Ninh liếc nhìn Đinh chưởng quỹ đang đấm ngực dậm chân đinh ninh Lâm Tố và Cát cử tử có gian tình, xoay người bước vào phòng.

Nhìn từ tư thế của Lâm nương tử cùng nam tử kia, có thể chắc chắn quan hệ hai người không tầm thường, thế nhưng nàng lại cảm thấy có phần không đúng.

Trên đường tới đây có thể thấy rõ Lâm nương tử luôn dồn hết tâm trí vào phu quân Giả Triệu Nguyên, mọi chuyện ăn ở sinh hoạt đều ân cần chăm sóc, trong mắt vốn không có nam tử nào khác.

Những lúc có việc cần trao đổi với thương đội, nàng ấy luôn cúi đầu nghiêng mặt, đứng cách xa một trượng để nói chuyện.

Một nữ tử như vậy đến Trường An chưa được bao lâu đã thay lòng đổi dạ, còn cùng nam tử khác chung phòng, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ.

Điều đáng ngờ hơn là nếu Lâm Tố thật sự tư thông với Cát cử tử, lẽ nào người chung chăn gối là Giả Triệu Nguyên lại chẳng mảy may phát giác?
Kẻ nào lại đến giết người? Là vì tiền tài hay tìm đến báo thù?

Ôn Thanh Ninh đứng giữa phòng nhìn quanh bốn phía, lập tức loại trừ khả năng vì tiền tài.

Cách bài trí trong phòng đơn giản, vài bộ quần áo cũ kỹ vắt trên bình phong, trên giá sách đầy sách.

Nàng cẩn thận tránh quần áo vương vãi trên đất, bước vài bước về phía giường sưởi, không chạm tay vào kiểm tra mà chỉ quan sát tỉ mỉ.

Lâm Tố đang ở trần, trước ngực chỉ che chiếc yếm đỏ thêu uyên ương nghịch nước. Nàng ấy nằm nghiêng mặt về hướng đông, trên vai phải có vết ban đỏ, máu chảy từ trán phải làm nhòe nửa khuôn mặt.

Ôn Thanh Ninh tiếp tục nhìn sang nam tử kia.

Cát cử tử nằm ngửa có vết thương ở trán trái, mặc áo lót nhưng dây vải cột áo đã bị đứt. Từ eo bụng đến gốc đùi bằng phẳng, quần lót dồn xuống mắt cá chân, đôi bàn chân để trần.
Nhìn đôi chân không đi tất kia, Ôn Thanh Ninh sững sờ, một chút khó hiểu nhưng lại có phần không chắc chắn xẹt qua nơi đáy mắt.

Ôn Thanh Ninh quay đầu nhìn chỗ khác, trên bàn sưởi đặt rượu thịt cùng hai bộ chén bát, miệng chén rượu trong đó dính vệt đỏ bóng nhẫy.

Lúc nàng định bước đến kiểm tra thì nghe thấy tiếng bước chân đều nhịp đang tiến lại gần. Thế nên nàng tập trung lắng nghe rồi vội vàng lui ra khỏi phòng.

Tiếng bước chân dừng lại ở cổng viện, ngay sau đó giọng nói của một nam tử vang lên:

“Phong tỏa đầu hẻm, người không có phận sự không được ra vào.”

“Rõ!”

“Ngươi dẫn một đội kiểm tra bên ngoài viện xem có dấu vết khả nghi nào không!”

“Rõ!”

“Ngươi dẫn một đội canh chừng cẩn thận tất cả cổng viện trong con hẻm này, không để ai ra ngoài thăm dò.”
“Rõ!”

“Ngươi dẫn người đến khách điếm tra xét.”

“Rõ!”

Sau hàng loạt mệnh lệnh, tiếng bước chân đều nhịp lại vang lên.

Nơi mi tâm Ôn Thanh Ninh thoáng giật nhẹ, tác phong làm việc này không giống người của nha môn huyện hay Kinh Triệu phủ.

Trong lúc nàng đang suy ngẫm, nam tử mặc áo bào cổ tròn màu tối in hoa văn vàng có thân hình tráng kiện bước vào viện.

Người này ngũ quan góc cạnh, mày dài chạm tóc mai, chỉ có lông mày phải bị đứt đoạn. Vết sẹo do đao chém để lại khiến khuôn mặt lạnh lùng uy nghiêm của hắn dạn dày sương gió.

Ôn Thanh Ninh nhìn thấy những người theo sau nam tử đều mặc áo giáp mạ vàng đen, tay cầm trường đao, lưng mang cung tên. Trong lòng nàng giật thót, người đến lại là Hộ thành vệ!

Hộ thành vệ có trách nhiệm túc vệ Trường An, quản lý việc tuần tra canh gác hoàng thành và hoàng cung.

Tuy nói mạng người quan trọng hơn trời, nhưng Ôn Thanh Ninh biết trong mắt những kẻ bề trên này, hai mạng người trong viện thật sự chẳng đáng là bao.

Chuyện có thể khiến Hộ thành vệ ra mặt ắt hẳn là việc lớn.

Đinh chưởng quỹ nhận ra người đến, vội vàng lên tiếng hành lễ: “Bái kiến Vũ An hầu!”

Sau đo ông ấy còn tiện thể nháy mắt ra hiệu cho Ôn Thanh Ninh.

Ôn Thanh Ninh liền học theo chắp tay cúi lạy.

Vũ An hầu cụp mắt liếc Đinh chưởng quỹ, lại nhìn sang nàng rồi trầm giọng hỏi: “Cô là người nhà của người chết à?”

Ôn Thanh Ninh đáp: “Không phải, dân nữ là đồng hương của Giả Triệu Nguyên, cũng là người cùng thôn với nương tử Lâm Tố của hắn.”

“Ba người bọn ta kết bạn cùng đến Trường An, lại trọ chung một khách điếm. Dân nữ nghe tin hai người xảy ra chuyện nên đến xem thử.”

Đinh chưởng quỹ kịp thời lên tiếng giải thích: “Bẩm Hầu gia, Ôn tiểu nương tử thật sự đến tiểu điếm cùng phu thê Giả cử tử. Nàng ấy vào phòng kiểm tra xong mới bảo tiểu nhân đi báo quan! Ta sai hỏa kế…”

“Chưởng quỹ, ta ở đây.”

Giọng nói yếu ớt của hỏa kế vọng vào từ ngoài cổng viện.

Nhìn theo hướng giọng nói liền thấy hỏa kế bị Hộ thành vệ dọa tới mức mặt mày xám ngoét, cùng với Giả Triệu Nguyên đang thất hồn lạc phách đứng bên cạnh gã.

Sắc mặt Giả Triệu Nguyên tái nhợt, vẻ mặt vô hồn. Mái tóc ướt sũng rối bời dính sát vào mặt, vạt áo nho sinh trên người vẫn đang tí tách nhỏ nước, dáng vẻ y hệt người vừa được vớt từ dưới sông lên.

Ánh mắt sắc bén của Vũ An hầu lướt qua Ôn Thanh Ninh, dặn dò: “Đưa tất cả bọn họ đi tra hỏi.”

Ngay khi hắn dứt lời, một Hộ thành vệ liền bước đến.

Nàng thầm thở phào nhẹ nhõm, vươn thẳng vòng eo đã cúi đến mỏi nhừ rồi định đi theo sau Đinh chưởng quỹ.

Nào ngờ nàng vừa mới nhấc chân lên, đột nhiên một giọng nói trầm thấp gọi giật lại: “Cô đã xem qua thảm trạng của hai người trong phòng à?”

Cảm nhận được ánh mắt dò xét của đối phương, Ôn Thanh Ninh cung kính đáp: “Hầu gia yên tâm, dân nữ chưa từng chạm vào đồ vật trong phòng, cũng chưa từng chạm vào thi thể, chỉ bước vào nhìn thoáng qua thôi.”

“Vậy cô làm thế nào để phán đoán người đã chết hay chưa?” Một giọng nói có phần lanh lợi đột nhiên xen vào.

Ôn Thanh Ninh từ tốn nhìn sang sang người vừa tới, bình tĩnh thốt ra hai chữ “huyết trệ” để giải thích nguyên do.

*Huyết trệ: Trong thuật ngữ pháp y hay y học hiện đại được gọi là “vết hoen tử thi” hay sự lắng đọng máu sau khi chết.