Đến nội dung chính

Chương 37

admin 583 Chữ Cài Đặt

Ninh Mạt Thu lo lắng. Cô lén nhìn anh trai cầu cứu, nhưng đương nhiên, Mạc Quân không dám xen ngang.

Nhỡ để mẹ anh thực sự giận lên thì bữa cơm trưa nay với nhà vợ tương lai của anh coi như xong.

Hơn nữa, người kia của em gái nghe có vẻ rất có năng lực ứng phó.

Vì rõ ràng Tống Sơ Đông đang loạn thầm nhưng ngoài mặt thì không lộ chút lúng túng nào.

“Bác gái này quả thật biết chuyện ngày đó của mình.” Sơ Đông nghĩ:

“Có thể là biết mẹ của mình, hoặc lời nói gió bay, chuyện xấu thường bị đồn xa.”

Nhưng Sơ Đông chưa bao giờ muốn Mạt Thu vì mình mà đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, vì có vẻ họ rất yêu cậu ấy.

Sơ Đông không cần nghĩ liền đáp, tự nhiên và chân thật như chính phần lương thiện chưa từng bị mài mòn của mình, ngay cả khi đời sống luôn biết cách vùi dập một cô gái chỉ vì cô ấy chọn sống thật:
“Cháu sẽ không để Mạt Thu đi trên con đường đó, thưa bác.”

Ánh mắt Tống Sơ Đông và mẹ Mạt Thu trạm nhau, một người nghiêm túc đánh giá, một người không ngại bị đánh giá.

“Cháu cũng không buông tay Mạt Thu.”

“Cậu ấy là cô gái đầu tiên và sẽ là duy nhất mà cháu yêu.”

“Chỉ cần Mạt Thu vẫn còn hướng về cháu thì cháu sẽ nỗ lực không ngừng để cậu ấy có tất cả những điều mà cậu ấy yêu ạ.”

Ninh Mạt Thu ngẩn người vì Sơ Đông nói cô là người đầu tiên mà cậu ấy yêu.

“Vậy có nghĩa là cậu ấy bị đuổi ra khỏi nhà không phải vì đang yêu cô gái nào cả.” Mạt Thu vui vẻ ra mặt khiến mẹ cô lén thở dài.

“Tài ăn nói của cô gái này quả nhiên không tầm thường. Vậy để xem, hành động thực tế thế nào?” Bà hắng giọng rồi không keo kiệt khen một câu, nhưng cũng chẳng mở ra cánh cửa nào cho người đối diện.
Chuyện cả đời của con gái cơ mà? Không thể chỉ dựa vào chút vật chất này và vài câu nói.

“Suy nghĩ rất chín chắn!” Mẹ Mạt Thu nhẹ gật đầu rồi nhìn qua những món đồ trên bàn mà Tống Sơ Đông vừa mang sang và nói:

“Học vấn và tình hình tài chính của cháu rất đáng ngưỡng mộ.”

“Mạt Thu nhà bác cũng phải nỗ lực nhiều hơn. Sắp tới Hoa Hải tinh giản bộ máy nên Mạt Thu cần rút ngắn thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ ngôn ngữ anh ở Úc, cần tập trung nghiên cứu.”

Bà dừng một nhịp rồi lần đầu tiên từ lúc ngồi vào chiếc bàn này, cơ mặt bà giãn ra và mỉm cười, nhưng người đối diện có thấy vui hay không thì chưa rõ, vì lời bà nói ra mang ý gì thì ai cũng biết.

“Cháu có thể giúp đỡ Mạt Thu chứ?”

Ninh Mạc Quân đang chỉnh lại bộ vest bảnh bao của mình thì chợt lo xa:
“Không biết mẹ mình có làm khó vợ tương lai của mình không đây?”

Bởi giúp đỡ gì chứ?

Tống Sơ Đông đâu phải chuyên gia ngôn ngữ anh?

Còn không phải nhắc khéo Sơ Đông đừng quấy rầy Mạt Thu à?

Thật nan giải!