Chu Hinh Trương vừa thở phào khi tìm được một chiếc ghế nhựa còn nguyên vẹn, đủ sức chống đỡ trọng lượng khủng của mình, thì chuông cửa reo inh ỏi.
“Chị họ, chị ra xem ai?”
“Có thể là ai được chứ? Chắc là cư dân cùng tầng.” Cao Cảnh Linh đang bận ăn chân gà nên đẩy Tống Sơ Đông:
“Sơ Đông, em là chủ nhà, em mau ra ngó đi.”
“Là Củ hành?” Vừa nhìn qua mắt mèo, Tống Sơ Đông liền vừa mừng vừa khó tin.
Củ hành đáng ghét cuối cùng cũng về. Nhưng tìm mình làm gì? Không phải đang giận mình lắm sao?
Cửa vừa mở, Ninh Mạt Thu lập tức ngó vào trong, bộ dạng y như thể đi bắt gian khiến hai chị em Cao Cảnh Linh phải ngừng ăn.
“Ưm! Em gái.” Bà chủ bar danh tiếng vui vẻ ngoại giao:
“Em gái còn nhớ chị không? Chị Cảnh Linh, chủ của bar C.A.O.”
“A! Em chào chị Cảnh Linh.” Ninh Mạt Thu nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, giọng ngọt và cay nhẹ như rượu trái cây, vừa đủ khiến người nghe lâng lâng, chậm rãi say mà không sỉn.
“Ừ, mau vào đây đi. Cùng bọn chị ăn mừng Sơ Đông có căn hộ VIP và có hàng xóm xinh đẹp.”
Tống Sơ Đông đinh ninh rằng Mạt Thu sẽ không vào.
Ai ngờ, Ninh Mạt Thu ngẩng lên nhìn với ý tứ kiểu:
“Cậu còn không mau tránh đường.” Khiến chủ căn hộ số 638 câm nín.
Càng bất ngờ hơn là khi Trương phát tài nhanh nhẹn nhường chiếc ghế ổn áp nhất trong nhà cho vị khách mới vào, và muốn ngồi ké bạn tốt của anh trên chiếc sofa cũ mèm thì Ninh Mạt Thu còn nhanh chân hơn, ngồi luôn xuống khoảng trống chật hẹp kề bên Tống Sơ Đông.
Chiếc sofa lão thành tải ba người cùng lúc liền võng về chính giữa khiến Cao Cảnh Linh đầu hàng, đành di chuyển sang chiếc ghế nhựa không ra dáng chút nào.
Nhưng nhìn lại, hai kẻ trên chiếc sofa kia còn mắc cười hơn.
Nhan sắc của người dùng và tiện nghi của đồ gia dụng tương phản cực đại, nhưng lại toát ra nét đẹp vô cùng chói mắt.
Phút chốc, chân gà sốt thái không còn chút hấp dẫn nào với bà chủ C.A.O.
Ý đồ theo đuổi cô gái xinh đẹp trước mặt của Chu Hinh Trương cũng tắt ngúm.
Vì cả hai nhớ đến lời tuyên bố hùng hồn của Tống Sơ Đông mấy hôm trước. Rằng cô gái ở căn hộ đối diện này thích cậu ấy. Nhưng hình như thiếu chút gì đó.
Cao Cảnh Linh không nhịn được liền buột miệng, đánh bừa, trúng đâu thì trúng:
“Em gái, em đang công tác ở Hoa Hải à?”
“Vâng!”
“Chị có bạn học đang làm trưởng khoa Kinh Tế ở Hoa Hải, tên là Tạ Duy Khiêm, em có quen cậu ấy không?”
Ninh Mạt Thu cảm thấy chị gái trước mặt chắc hẳn không hỏi cho có.
Kết quả đúng như Mạt Thu dự đoán.
Chưa đợi cô trả lời, Cao Cảnh Linh đã xông thẳng vào vấn đề:
“Tạ Duy Khiêm tất cả cả mặt đều tốt nhưng chưa có người yêu. Ai lấy cậu ta chắc hẳn sẽ được cưng như trứng, hứng như hoa.”
Ý tứ là gì thì không cần nói, ai cũng biết.
Mạt Thu không có ý định tiếp tục đề tài này, nhưng người ngồi cạnh cô thì lập tức phản ứng, phản ứng kiểu rất không nể mặt ai:
“Đàn ông tốt như vậy thời này đúng là cần được bảo tồn.” Tống Sơ Đông vừa gặm chân gà vừa lười biếng nói, mùi sa tế, xả, tắc cay nồng vẫn không át được mùi thơm của dâu tây.
Hai cánh môi mỏng của Sơ Đông dính đầy hỗn hợp gia vị, cong lên phản bác:
“Anh ta là bạn học của chị thì năm nay cũng bốn mươi hai rồi. Hơn bốn mươi mà chưa ưng ý cô nào, không khó tính thì cũng gia trưởng vượt bậc, hoặc là, cong.”
“Khụ!” Chu Hinh Trương và Cao Cảnh Linh đồng thời sặc rượu vang, sống mũi cay xè.
“Tạ Duy Khiêm này mình gặp qua rồi. Anh ta thẳng hơn cả cột điện.” Chu Hinh Trương tốt bụng nói giúp bạn của chị họ, nhưng là giúp đổ thêm dầu vào lửa:
“Cách đây không lâu, chính mắt mình thấy anh ta ôm hôn một cô gái và đi vào căn VIP ở khu nghỉ dưỡng Hải Âu.”
“Đấy, chị thấy chưa?” Tống Sơ Đông đắc thắng.
Và không biết là bắt đầu ngấm men hay cố ý, cô khoác tay lên vai Ninh Mạt Thu, rất tự nhiên kéo con gái nhà người ta lại gần, cực kỳ gần, má kề má, mặt mày thì kiêu ngạo khẳng định:
“Mạt Thu nhà em xinh đẹp, dịu dàng, có công việc tốt, sao có thể giao cho loại đàn ông trong thì tham ăn, ngoài thì tỏ vẻ thanh cao như vậy được chứ ạ.”
Rất thẳng thắn.
Cao Cảnh Linh thấy sắp đạt được mục đích liền theo đuổi, hỏi nhanh:
“Vậy Mạt Thu nhà em nên giao cho ai mới được?”