Thời gian luôn là thứ kỳ lạ nhất trên đời. Khi con người chìm trong đau khổ, từng ngày trôi qua đều dài đằng đẵng như một năm. Nhưng khi trong cuộc sống xuất hiện một người khiến bản thân vô thức mong chờ, ngay cả những tháng ngày bình lặng nhất cũng có thể lặng lẽ nhuốm lên vài phần dịu dàng mà chính người trong cuộc không hề nhận ra.
Kể từ sau lần thích khách tìm tới am Thanh Tâm, Sở Quân Dao trở nên cẩn thận hơn trước rất nhiều.
Mỗi lần tới kho củi, nàng đều cố ý đi đường vòng, thậm chí còn học cách quan sát sắc mặt người khác để tránh bị phát hiện. Đó là những điều mà trước kia nàng chưa từng nghĩ tới.
Ngày còn ở phủ Thừa Tướng, nàng là đích nữ được nuông chiều, sống trong sự bảo bọc của phụ thân và tổ mẫu, chưa từng phải để tâm đến những chuyện như vậy.
Thế nhưng chẳng biết từ khi nào, nàng đã bắt đầu học cách giấu đi cảm xúc, học cách nói dối để bảo vệ một người, cũng học cách lo lắng cho sự an nguy của người khác nhiều hơn cả chính mình.
Có đôi khi, ngay cả bản thân Quân Dao cũng cảm thấy sự thay đổi ấy thật kỳ lạ.
Một buổi sớm đầu hạ, sau khi quét dọn xong sân trước, Quân Dao vô ý bị mảnh sành vỡ cứa vào tay. Vết thương chẳng sâu, nhưng máu vẫn rỉ ra mãi không ngừng.
Xuân Đào trông thấy, lập tức cuống quýt: “Tiểu thư, người mau nghỉ ngơi đi ạ!”
Quân Dao chỉ khẽ cười, thản nhiên đáp: “Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà.”
Dứt lời, nàng tiện tay quấn tạm một mảnh vải, rồi lại tiếp tục công việc đang dang dở.
Mãi đến chiều tối, khi nàng mang thức ăn tới kho củi như thường lệ, Cố Hành vừa thoáng thấy bàn tay được băng bó sơ sài kia, đôi mày đã khẽ nhíu lại: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Quân Dao cúi đầu nhìn xuống, giọng nhẹ như không: “Chẳng qua là bất cẩn một chút thôi.”
Nàng vốn chẳng mấy bận tâm. Nhưng người trước mặt lại buông quyển sách trong tay xuống, trầm giọng nói: “Ngồi xuống.”
Quân Dao thoắt ngẩn người: “Sao cơ?”
“Ngồi xuống.”
Giọng nói vẫn bình thản như mọi khi, nhưng lại ẩn chứa một sự kiên quyết không cho phép chối từ. Tựa như bị thôi thúc bởi bản năng, nàng ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh.
Cố Hành nhẹ nhàng tháo lớp vải quấn qua loa trên tay nàng. Nhìn vết thương hãy còn chưa được xử lý cẩn thận, đôi mày hắn càng nhíu sâu hơn: “Nàng vẫn luôn đối xử với bản thân mình như vậy sao?”
Quân Dao thoáng xấu hổ, lí nhí đáp: “Ta… quên mất.”
“Quên?” Hắn khẽ bật cười, thanh âm pha lẫn đôi phần bất đắc dĩ: “Chăm sóc người khác thì cẩn thận tỉ mỉ đến thế, đến lượt bản thân lại qua loa đại khái.”
Quân Dao chớp chớp mắt. Chẳng hiểu vì sao, nghe giọng điệu trách móc ấy, nàng lại chẳng thấy chút khó chịu nào.
Ngược lại, trong lòng còn dâng lên một cảm giác ấm áp rất lạ lùng. Kể từ ngày bị đưa tới am Thanh Tâm, đây là lần đầu tiên có người vì một vết thương nhỏ trên tay nàng mà nhíu mày lo lắng.
Động tác của Cố Hành rất thuần thục. Hắn nhẹ nhàng rắc thuốc, rồi tỉ mỉ băng lại vết thương. Ngón tay vô tình khẽ chạm vào đầu ngón tay nàng, Quân Dao thoắt giật mình, chẳng rõ vì sao trái tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Nàng vội vàng cúi đầu, gò má thoáng ửng lên một tầng nhiệt mỏng.