Lệnh cấm tuyệt đối đối với dị năng của trò chơi Nông Trại Vui Vẻ cộng với “chỉ khâu công nghệ đen” lấy nguyên liệu từ gió của tôi đấy. Muốn gây ra án mạng trong nông trại của tôi sao? Mơ đi.
Tôn Chí bị bốn người còn lại giữ chặt, gào khóc như điên dại. Hứa Ngạn quay sang nhìn Tống Diệp Ôn, vừa rồi hắn dường như đã cảm nhận được luồng không khí lưu động bất thường. Hứa Ngạn xòe tay ra, ngọn lửa vừa mới bùng lên trong lòng bàn tay đã tắt lịm ngay tức khắc.
Thực lực của đối phương đã mạnh đến mức… bọn họ hoàn toàn không có khả năng phản kháng.
“Ngươi muốn làm gì?”
“Tôi đã nói rồi, đây là nông trại, khách đến là khách, bỏ vũ khí xuống rồi vào nhà ăn một bữa cơm đi.” Tống Diệp Ôn lạnh mặt nói.
Hứa Ngạn nhíu mày suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: “Chúng tôi chỉ đi ngang qua thôi.”
“Vào trong. Ngồi xuống.” Tống Diệp Ôn không cho hắn lựa chọn. Khó khăn lắm mới có khách tới, bộ định để họ chạy thoát sao? Cậu cũng học một chiêu ép mua ép bán. Gần như là cưỡng ép rồi.
Hứa Ngạn cân nhắc hồi lâu, đối phương có thực lực mạnh như vậy nên bọn họ có vùng vẫy cũng vô ích, nói không chừng nghe lời cậu ta thì còn sống lâu hơn được một chút: “Bỏ vũ khí xuống.”
“Anh Hứa?”
“Tôi bảo bỏ vũ khí xuống.”
Mấy người đó không cam tâm tình nguyện bỏ vũ khí xuống, đi theo Tống Diệp Ôn vào trong nhà.
Viên Lạc nấp một bên thấy Tống Diệp Ôn đi vào liền vội vàng đứng dậy, nhưng vừa thấy những người phía sau cậu ta lại sợ tới mức nép vào góc tường: “rầm” một tiếng va phải cái tủ bên cạnh.
Mấy người kia lập tức cảnh giác, cô gái thấp bé bỗng thốt lên: “Viên Lạc?”
Nghe thấy tên mình, Viên Lạc sợ hãi quay đầu: “Tôi không quen cô.”
“Cậu ở đây sao?” Cô gái cũng vô cùng chấn động: “Ngày hôm qua cả căn cứ suýt chút nữa thì náo loạn vì chuyện của cậu đấy…”
Cô gái định nói gì đó nữa nhưng Hứa Ngạn đã kéo cô ra sau lưng rồi lắc đầu.
Tống Diệp Ôn lấy ghế cho mỗi người một cái, bảo họ ngồi xuống rồi hãy nói chuyện. Cơ thể căng cứng của mấy người đó hơi thả lỏng một chút, nhưng ngồi xuống rồi vẫn mím chặt môi không dám mở lời.
Coi cậu là cái hạng người gì vậy trời?
Tống Diệp Ôn liếc nhìn về phía trước, ánh mắt của những người mới tới đều dồn cả vào Viên Lạc, có vẻ như rất quan tâm đến sự an nguy của đứa trẻ này. Thân phận của Viên Lạc chắc chắn không đơn giản.
“Không sao đâu, mọi người cứ nói đi.” Viên Lạc thay Tống Diệp Ôn giải thích cho bọn họ: “Chỗ của ông chủ và chỗ của chúng ta không phải cùng một thế giới. Ở đây an toàn, là thế giới khi thảm họa chưa bùng phát.”
“Chúng tôi có thể tin cậu không?” Hứa Ngạn hỏi: “Cậu cũng biết những chuyện xảy ra gần đây mà, sau khi Đội trưởng Sở hy sinh, những kẻ thức tỉnh hệ tinh thần đã biến mất khỏi thế gian, vậy mà giờ đây người này đột nhiên xuất hiện, dường như lại đứng về phía phi nhân loại.”
“Tôi biết chuyện đó, tôi có thể chứng minh mình là Viên Lạc.” Viên Lạc hít một hơi thật sâu, giơ tay lên, một mảnh gương vỡ hiện ra, in hình bóng của cậu ta ở giữa. Ngay sau đó, một Viên Lạc y hệt đứng xuất hiện bên cạnh, nhìn về phía mọi người: “Dị năng của tôi chắc mọi người đều biết rõ, ảo cảnh tuyệt đối không thể thực hiện việc sao chép.”
Dị năng của Viên Lạc là Phân tách Lăng kính, với loại dị năng đặc biệt như cậu ta, kẻ thức tỉnh hệ tinh thần thực sự không có cách nào bắt chước được. Hứa Ngạn ngẩn người, tin vào lời cậu ta nói.
“Vậy chúng ta có thể tiếp tục chủ đề lúc nãy được chưa?” Tống Diệp Ôn đưa tách trà vào tay mỗi người bọn họ, thuần túy là xem náo nhiệt: “Thân phận thật sự của cậu ta là gì?”
Liệu có thể kiếm được một mẻ lớn không đây?
Viên Lạc ngại ngùng gãi đầu, nói với Tống Diệp Ôn: “Mẹ của tôi là người phụ trách cao nhất của căn cứ.”
Ồ, con của đại lãnh đạo – Thái tử?
Tống Diệp Ôn không chút lưu tình mà phong tỏa dị năng của Viên Lạc.
Một Viên Lạc khác đang đứng trước mặt mọi người lập tức tan biến thành hư không. Dù là Thái tử đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối không được sử dụng dị năng trong nông trại.