Tống Diệp Ôn vô tình bị trói buộc với một trò chơi Nông Trại Vui Vẻ và một Hệ Thống Thẩm Mỹ, thế là cậu lâm vào cảnh bất đắc dĩ phải kế thừa tòa lâu đài nhỏ cũ nát giữa một ngôi làng miền núi.
Hệ thống Nông Trại lên tiếng đe dọa: [Doanh thu mà không đạt chỉ tiêu thì ký chủ cứ chuẩn bị tinh thần đi bán thân để bù lỗ đi.]
Hệ thống Thẩm Mỹ cũng chẳng vừa: [Nhiệm vụ mà không hoàn thành thì các kỹ năng chỉnh hình này sẽ được thi triển trực tiếp lên người ký chủ đấy.]
“Được, được lắm, các ngươi cứ thích ép mua ép bán thế cơ à?”
Tống Diệp Ôn trong lòng đầy tuyệt vọng, uể oải đẩy cánh cửa sau của nông trại ra. Thế nhưng, cậu lập tức đứng hình: “Chưa có ai nói cho tôi biết là cái nông trại này lại thông thẳng tới tận thời mạt thế cơ mà!”
Thế nhưng trong cái khó cậu lại ló cái khôn…
Khi bị ép phải sử dụng kỹ năng nâng mông: “Chẳng sao cả, nâng mông cho quả lê thì cũng là nâng mông thôi mà!”
Nào ngờ, những quả lê sau khi được “trùng tu” không chỉ phình to gấp bội, mà còn sở hữu khả năng phục hồi dây thần kinh thần kỳ. Một vị đại lão trong giới khoa học bị liệt nhiều năm, chỉ sau khi ăn xong quả lê của cậu mà đã có thể tung tăng chạy bộ!
Khi bị ép phải sử dụng kỹ năng cấy tóc… Cậu liền tiện tay “cấy” luôn cho vườn rau mọc lên toàn cải thìa xanh mướt!
Với tính năng trồng trọt một chạm kết hợp rút ngắn thời gian sinh trưởng, đây chính là bảo bối mà bất cứ nông dân nào cũng khao khát.
Chỉ có điều, khách hàng ăn xong cải thìa xong cứ vây lấy cậu mà hỏi: “Ông chủ ơi, sao da tôi dạo này lại đẹp lên thế này?”
Đến cả công ty mỹ phẩm cũng sẵn sàng vung tiền như rác trong một đêm chỉ để thốt lên: “Toàn bộ số cải thìa này, chúng tôi bao trọn gói!”
Khi bị ép phải sử dụng tiêm filler thẩm mỹ. Tống Diệp Ôn dứt khoát giơ tay tiêm một mũi xuống vùng đất đang bị ô nhiễm nặng nề ở mạt thế.
Thật kỳ diệu, mảnh đất chết bỗng chốc hồi sinh!
Cậu tiêm thêm một mũi cho người đang bị nhiễm virus tang thi… Kết quả là bệnh nhân khỏi hẳn!
Thế là người dân ở mạt thế cứ thế tranh nhau đổ xô đến nông trại: “Ông chủ, làm ơn cho tôi một combo tiêm thẩm mỹ trọn gói với!”
…
Năm thứ tám mươi của thời mạt thế, số lượng căn cứ của những người sống sót sụt giảm nghiêm trọng, Tang Thi Hoàng chính thức xuất thế. Vinh quang của nhân loại dần lụi tàn, thế giới dường như đã thuộc về tương lai của lũ tang thi.
Niềm tin bị mài mòn, chỉ còn một bộ phận nhỏ người đang khổ sở gồng gánh, nhưng tựa như tòa nhà cao tầng sắp sụp đổ, họ đã sớm lực bất tòng tâm.
Cho đến khi có một thanh niên mang theo những nông sản của mình bước qua cánh cửa liên thông hai giới, nở nụ cười rạng rỡ nói: “Bí ngô nhỏ giúp nâng cấp dị năng, cỏ kết lũ giúp loại bỏ ô nhiễm đây, có ai muốn mua không nào?”
Lớp sương mù che phủ tiền đồ của nhân loại lúc này bỗng chốc tan biến, ánh sáng hy vọng lại một lần nữa chiếu rọi trên vùng hoang dã bao la.
“Cậu có biết không, vị cứu tinh kia đang kinh doanh một Nông Trại Vui Vẻ đấy.”
“Nông Trại Vui Vẻ là cái gì thế?”
“Thì là một nơi mà cái gì cũng có, và ai ai cũng đều cảm thấy hạnh phúc!”
*Thiết lập nhân vật:
Thụ ôn hòa phúc hắc (rất giỏi giả vờ) x Công cún con dính người (não yêu đương).
Trúc mã x Trúc mã.
*Hướng dẫn sử dụng: Bối cảnh chính vẫn là đô thị, về sau nhân vật chính mới sang mạt thế làm ăn.





Bình Luận (0)