Quân Dao vừa kịp đậy tấm gỗ lại, bên ngoài đã vang lên tiếng đẩy cửa. Một trong hai nam nhân kia xuất hiện nơi ngưỡng cửa, ánh mắt sắc lạnh lướt qua khắp căn phòng nhỏ.
“Cô nương.”
Quân Dao xoay người, vẻ mặt vẫn giữ nét bình thản như không.
“Thí chủ còn có chuyện gì sao?”
Người kia đảo mắt nhìn quanh, chậm rãi cất lời: “Tại hạ thấy nơi này có dấu chân. Có người đã tới đây à?”
Quân Dao khẽ mỉm cười, vẻ mặt thản nhiên: “Đây là kho củi, ngày nào cũng có người ra vào. Có dấu chân cũng là lẽ thường tình, thí chủ.”
Nam nhân kia nhìn chằm chằm nàng hồi lâu. Ánh mắt ấy sắc bén đến mức khiến người ta nghẹt thở. Nhưng cô nương trước mặt vẫn bình tĩnh như thường, chẳng hề lộ ra nửa phần sơ hở. Cuối cùng, hắn đành khẽ cười nhạt:
“Xem ra là tại hạ đa nghi rồi.”
Sau khi bóng dáng kẻ đó khuất hẳn, Quân Dao vẫn đứng yên tại chỗ. Mãi đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, nàng mới cảm thấy hai chân mình nhũn ra. Bàn tay đang nắm chặt cũng đã lạnh ngắt. Nàng chậm rãi ngồi thụp xuống, trong lòng vẫn còn vương vất nỗi kinh hãi chưa tan.
Thế nhưng, ngay chính nàng cũng không sao lý giải nổi, vì sao vừa rồi mình lại có đủ dũng khí để bình tĩnh nói dối đến thế. Và vì sao lại cam tâm liều lĩnh bảo vệ một nam nhân chỉ vừa mới quen biết chưa được bao lâu.
Có lẽ… bởi vì trong lòng nàng, Cố Hành sớm đã chẳng còn đơn thuần là một kẻ xa lạ nữa.
Chỉ là lúc ấy, Sở Quân Dao nào có biết rằng, người mà nàng đã dùng tất thảy can đảm của mình để che chở hôm nay, sau này sẽ vì khoảnh khắc ấy mà ghi nhớ nàng suốt cả một đời.
Hai vị khách lạ rời khỏi am Thanh Tâm khi ánh mặt trời đã dần ngả về phía tây. Sau khi xác nhận bốn bề đã thực sự yên ắng, Sở Quân Dao mới dám buông một hơi thở nhẹ nhõm. Cảm giác căng thẳng đè nén suốt cả buổi chiều cuối cùng cũng chậm rãi tan đi. Nàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ trong kho củi, toàn thân rã rời như vừa trải qua một cơn ác mộng. Đến lúc này nàng mới hay, lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi tự bao giờ.
Một lúc lâu sau, Quân Dao mới cúi xuống, cẩn thận mở tấm gỗ che phía dưới nền.
“Người đi cả rồi.”
Cố Hành từ bên dưới bước lên. Bởi phải cúi mình quá lâu trong chỗ chật hẹp, sắc mặt hắn thoáng tái đi, nhưng đôi mắt sâu thẳm ấy vẫn sáng và trầm tĩnh như thường. Ánh mắt đầu tiên của hắn không nhìn ra bên ngoài, mà lại dừng lại trên gương mặt đã nhợt nhạt hẳn của Quân Dao.
“Vừa rồi… chắc nàng sợ lắm?”
Quân Dao thoáng ngẩn người. Nàng không ngờ câu đầu tiên hắn cất lên sau khi bước ra lại là để hỏi điều ấy. Một thoáng yên lặng trôi qua, nàng khẽ cười: “Đương nhiên là sợ. Nếu bị phát giác, e rằng cả ta lẫn ngươi đều khó mà toàn mạng.”
Khóe môi Cố Hành hơi cong lên, nhưng trong giọng nói lại chất chứa một nỗi băn khoăn: “Nếu đã sợ đến vậy, vì sao còn liều mình giúp ta?”
Quân Dao cúi đầu, ánh mắt rơi trên ngọn đèn dầu đang khẽ lay động. Hồi lâu sau, nàng mới nhẹ giọng đáp, thanh âm mỏng manh như làn khói: “Ta cũng không rõ nữa… Có lẽ, bởi khoảnh khắc nhìn thấy ngươi mang đầy thương tích nằm giữa đêm mưa hôm ấy, lòng ta bỗng nhớ tới chính mình. Ngày ta bị đưa rời khỏi phủ Thừa Tướng, tất thảy mọi người đều quay lưng. Chẳng một ai chịu nghe ta giải thích lấy một lời. Ta đã từng khát khao, chỉ cần một người chịu đưa tay kéo ta dậy thôi… Nhưng rốt cuộc, vẫn chẳng có ai.”
Quân Dao khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy mỏng manh đến độ giống như một tiếng thở dài khe khẽ.
“Cho nên, ta không muốn nhìn thấy kẻ khác lại rơi vào cảnh ngộ giống mình thêm một lần nào nữa.”