Nam nhân kia chăm chú nhìn nàng, ánh mắt sắc lạnh tựa hồ muốn tìm ra dẫu chỉ là một tia dao động nhỏ nhất ẩn sau gương mặt tĩnh lặng như mặt hồ thu. Thế nhưng, thứ hắn thấy chẳng qua chỉ là vẻ kinh ngạc hết sức tự nhiên của một tiểu cô nương yếu đuối, chưa từng nếm trải sự đời. Dừng đôi chút, hắn khẽ nhếch môi cười:
“E rằng tại hạ đã nhớ nhầm.”
Quân Dao khẽ cúi đầu, giọng vẫn đều đều cung kính: “Thí chủ có thể vào chính điện nghỉ ngơi.”
Dứt lời, nàng thong thả xoay người rời đi. Bước chân vẫn chầm chậm như thường nhật, chẳng để lộ nửa phần gấp gáp. Chỉ riêng nàng mới thấu rõ, sau lưng mình sớm đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Đợi đến khi đã khuất hẳn khỏi tầm mắt mọi người, Quân Dao liền đổi hướng, gần như cất bước chạy vội về phía hậu viện am đường. Tiếng tim đập dồn dập vang lên trong lồng ngực. Sống đến nay, đây là lần đầu tiên nàng nếm trải cái cảm giác vừa kinh sợ, vừa canh cánh lo âu cho một người đến thế.
Khi cánh cửa kho củi bị đẩy bật ra, Cố Hành thoáng thấy sắc mặt khác thường của nàng, bèn cất giọng trầm thấp: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Quân Dao thở gấp, gắng giữ thanh âm cho khỏi run: “Có người đến tìm ngươi.”
Ánh mắt nam nhân chợt lạnh hẳn.
“Mấy kẻ?”
“Hai. Ăn mặc như thương nhân. Bọn chúng còn hỏi… trong am có cứu ai bị thương hay không.”
Trong khoảnh khắc ấy, khí chất ôn hòa thường ngày trên người Cố Hành bỗng biến mất, thay vào là một vẻ sắc lạnh khiến người đối diện phải e dè. Nơi đáy mắt sâu thẳm của hắn lặng lẽ hiện lên một tầng hàn ý nhàn nhạt. Quân Dao chưa từng thấy qua biểu cảm ấy ở hắn. Tựa như một thanh kiếm bấy lâu giấu kín trong vỏ, nay đột ngột để lộ mũi nhọn.
Một lát sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng, giọng trầm xuống: “Chúng đến nhanh hơn ta dự liệu.”
Quân Dao ngẩn người.
“Ngươi… biết bọn họ?”
Cố Hành không đáp. Hắn chỉ khẽ cụp mắt xuống, bởi trong lòng hắn hiểu rất rõ: những kẻ kia nào phải thương nhân, mà chính là thích khách. Nếu chúng đã lần ra được tới tận đây, vậy thì hành tung của hắn ắt đã bại lộ. Chỉ là hắn không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến nhường này.
Quân Dao nhìn sắc mặt hắn, trong lòng cũng thấu hiểu được vài phần. Nàng không hỏi thêm câu nào nữa, chỉ khẽ bảo: “Ngươi không thể ở lại chỗ này thêm được nữa.”
“Ta biết.”
“Nhưng với tình hình hiện giờ, e rằng ngươi chẳng thể đi xa.”
Cả hai đều rơi vào trầm mặc. Bên ngoài, tiếng bước chân loáng thoáng vọng lại, dường như hai vị khách nhân kia vẫn còn chưa chịu rời đi.
Quân Dao cắn chặt môi. Chợt ánh mắt nàng va phải tấm vải phủ đống củi khô trong góc phòng. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, nàng lập tức níu lấy tay áo Cố Hành, kéo hắn đứng dậy.
“Đi theo ta.”
Nam nhân hơi nhíu mày, trầm giọng gọi khẽ: “Quân Dao.”
“Không còn thời gian nữa đâu.”
Dưới nền kho củi này có một khoảng trống nhỏ, vốn dùng để cất trữ lương thực dự phòng cho mùa đông. Trước đây, trong một lần dọn dẹp, nàng đã vô tình phát hiện ra. Bởi vị trí vô cùng kín đáo, hầu như chẳng ai trong am hay biết. Quân Dao vén tấm gỗ che bên trên, ra hiệu cho hắn bước vào.
“Cúi xuống.”
Ánh mắt Cố Hành khẽ dao động. Hắn nhìn cô nương trước mặt, sắc mặt đã trắng bệch, đầu ngón tay còn đang hơi run. Rõ ràng nàng đang rất sợ hãi, thế nhưng trong đáy mắt ấy lại chẳng hề có lấy một tia do dự. Nàng đang liều lĩnh che giấu hắn, bất chấp việc nếu bị phát hiện, người đầu tiên phải gánh chịu hậu quả chính là nàng. Cố Hành bỗng cảm thấy nơi đáy lòng khẽ rung động. Nhưng rất nhanh, tiếng người bên ngoài đã lập tức kéo hắn về với thực tại. Hắn nhanh chóng cúi người bước xuống khoảng trống.