Đến nội dung chính

Chương 37

admin 603 Chữ Cài Đặt

Ngay cả máu mủ ruột thịt cũng có thể trở thành quân cờ trên bàn cờ quyền lực. Hắn đã nhìn thấy quá nhiều, cũng mất đi quá nhiều, cho nên hắn chưa từng tin vào thứ gọi là chân thành.

Nhưng Sở Quân Dao lại khác. Nàng giống như một đóa hoa lan mọc giữa khe núi, dù bị gió mưa vùi dập vẫn cố chấp giữ lấy sự dịu dàng của mình.

Ngu ngốc nhưng cũng thật hiếm thấy.

Buổi tối hôm ấy, sau khi Quân Dao rời đi, Cố Hành ngồi một mình trong bóng tối.

Hắn vô thức nhớ lại những lời nàng từng nói: “Chỉ cần đối xử chân thành với người khác thì người khác cũng sẽ đối xử chân thành với mình.”

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Thật sự là một tiểu cô nương chưa từng nhìn thấy bộ mặt thật của thế gian. Nếu đổi lại là người khác, sau khi bị hãm hại đến mức ấy, e rằng đã sớm oán trời trách đất, hoặc trở nên cay nghiệt, đa nghi. Nhưng nàng lại vẫn giữ được một trái tim mềm mại. Không biết nên nói nàng mạnh mẽ hay nên nói nàng quá ngốc.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân rất nhẹ. Cố Hành lập tức thu lại thần sắc.

Quân Dao quay lại. Trên tay còn cầm theo một chiếc áo ngoài.

“Đêm nay gió lớn. Nếu ngươi ngồi đây lâu quá sẽ dễ nhiễm lạnh.”

Nói xong, nàng đặt chiếc áo lên bên cạnh rồi định rời đi.

“Chờ đã.”

Quân Dao quay đầu: “Sao vậy?”

Ánh mắt Cố Hành dừng trên khuôn mặt thanh tú ấy. Dưới ánh trăng mờ nhạt, đôi mắt nàng vẫn trong sáng như mặt hồ mùa thu. Trong lòng hắn bỗng xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ. Giống như khi nhìn thấy một con chim nhỏ bị thương giữa trời tuyết.

Biết rằng nó quá yếu đuối. Biết rằng nó chẳng hiểu được sự hiểm ác của thế gian. Nhưng lại không nhịn được mà muốn che chở một chút. Chỉ một chút thôi. Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã khiến chính hắn khẽ nhíu mày. Bởi từ rất lâu rồi, hắn đã không còn thương hại bất kỳ ai.
Những người đáng thương trên đời này quá nhiều. Nếu ai cũng mềm lòng, hắn đã chẳng thể sống đến ngày hôm nay.

Thế nhưng, nhìn cô gái trước mặt đang mỉm cười dịu dàng với mình, hắn lại bất giác nhớ tới câu nói mà mẫu phi đã từng nói với hắn từ rất nhiều năm trước.

“Người có thể giữ được sự lương thiện giữa bùn lầy mới là người đáng quý nhất.”

Khi ấy hắn hãy còn quá nhỏ. Sau này trải qua bao biến cố dập vùi, hắn đã sớm quên lãng câu nói ấy. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu vì sao, ký ức ấy lại hiện lên rõ ràng đến thế.

Quân Dao thấy hắn trầm mặc hồi lâu, trong lòng hơi nghi hoặc, bèn khẽ gọi: “Cố Hành?”

Nam nhân trước mặt chậm rãi hoàn hồn. Khóe môi hắn khẽ cong lên, nụ cười nhạt tựa làn gió thoảng: “Không có gì.”

Quân Dao khẽ mỉm cười, ôn giọng nói: “Vậy ta đi trước.”
Dứt lời, nàng xoay người rời khỏi kho củi. Ánh trăng dịu dàng phủ lên tấm lưng mảnh mai ấy một tầng sáng bàng bạc như sương.

Rất lâu sau, Cố Hành vẫn chưa thu hồi ánh mắt. Hắn chậm rãi cầm lấy chiếc áo nàng để lại. Trên đó hãy còn phảng phất mùi hương thanh nhạt của cỏ cây dưới nắng, ấm áp đến mức xa lạ.