“Nàng vốn chẳng phải người quen làm việc nặng.”
Giọng nói của hắn rất bình thản. Nhưng chẳng hiểu sao, Quân Dao lại cảm nhận được trong đó một tia quan tâm rất khẽ, nhẹ như làn gió thoảng.
Nàng mỉm cười, dịu dàng đáp: “Ban đầu quả thực là chẳng quen. Nhưng con người ta, rồi cũng sẽ thay đổi.”
Cố Hành nhìn nàng, chợt hỏi: “Nàng đã thay đổi rất nhiều sao?”
Nghe câu hỏi ấy, Quân Dao bỗng lặng đi một thoáng. Ánh hoàng hôn len qua khe cửa chiếu vào trong kho củi, phủ lên gương mặt nàng một tầng sáng nhàn nhạt, mong manh.
Rất lâu sau, nàng mới khẽ cười, thanh âm nhẹ đến mức tựa như đang kể chuyện của một người xa lạ: “Nếu trước trước, có lẽ ta sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện có ngày mình phải sống ở một nơi như thế này. Ta từng là đích nữ của phủ Thừa Tướng.”
Lời vừa dứt, nụ cười trên môi nàng vẫn còn, nhưng đáy mắt đã thấp thoáng chút gì xa xăm, như khói như sương
Cố Hành thoáng ngẩn người. Nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ bình tĩnh. Quân Dao không nhìn thấy sự thay đổi ấy. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn về phía ánh chiều tà ngoài cửa.
“Khi còn nhỏ, mẫu thân mất sớm, phụ thân rất yêu thương ta. Ta vẫn luôn cho rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Nếu thích hoa, ngày hôm sau trong viện sẽ trồng thêm vài gốc. Nếu thích sách, phụ thân sẽ tìm bằng được cho ta.”
“Năm mười ba tuổi, ta còn ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần đối xử chân thành với người khác thì người khác cũng sẽ đối xử chân thành với mình.”
Nói tới đây, khóe môi nàng khẽ cong lên. Nhưng nụ cười ấy lại mang theo vài phần chua xót: “Cho đến khi ta phát hiện mình sai rồi.”
Nàng không kể rõ chuyện bị hạ thuốc. Cũng không nhắc tới những lời vu oan hay phong thư giả. Chỉ đơn giản kể rằng mình bị người thân hiểu lầm, bị đuổi khỏi nhà, bị đưa tới am Thanh Tâm. Thế nhưng chỉ vài câu ngắn ngủi ấy lại khiến người nghe cảm nhận được nỗi đau mà nàng từng trải qua sâu sắc hơn bất kỳ lời oán trách nào.
Suốt cả quá trình, Cố Hành không hề ngắt lời. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi đó. Ánh mắt sâu thẳm hơn thường ngày.
Quân Dao khẽ cười: “Ngươi có thấy ta rất vô dụng không? Rõ ràng là người bị hại. Nhưng cuối cùng lại chẳng thể làm gì. Thậm chí ngay cả việc tự chứng minh mình trong sạch cũng không làm được.”
Một cơn gió nhẹ lướt qua khe cửa. Mang theo hương cỏ cây nhàn nhạt.
Rất lâu sau, Cố Hành mới chậm rãi lên tiếng: “Không.”
Quân Dao hơi ngẩn người: “Không sao?”
“Nàng không vô dụng.”
Giọng nói của hắn vẫn bình tĩnh như trước. Nhưng từng chữ lại rõ ràng đến lạ.
“Có những chuyện không phải chỉ cần trong sạch là đủ. Cũng có những lúc, kẻ sai không nhất định phải nhận sai. Người chịu thiệt cũng không phải vì họ yếu đuối.”
Quân Dao nhìn hắn. Không biết từ lúc nào, vành mắt Quân Dao đã đỏ lên. Nhưng nàng không khóc. Chỉ khẽ mỉm cười.
“Cố Hành.”
“Hửm?”
“Cảm ơn.”
Ánh mắt Cố Hành khẽ dao động. Hắn nhìn cô gái trước mặt. Nàng vẫn gầy yếu như vậy. Vẫn dịu dàng như vậy. Cho dù đã bị tổn thương đến mức ấy, trong đôi mắt trong veo kia vẫn chưa hoàn toàn mất đi sự lương thiện. Không hiểu vì sao, trái tim vốn lạnh lẽo của hắn lại xuất hiện một cảm giác kỳ lạ. Rất nhạt. Nhưng cũng rất chân thực.