Đến nội dung chính

Chương 4

admin 969 Chữ Cài Đặt

Tới giờ xuống sân trường cậu liền cùng Thệ Khải đi, Ngôn Từ thì nghe nói là trốn học đi net cậu không kịp cản thì đã mất bóng cậu ta. Hiện giờ đang đứng nghe Thệ Khải cằn nhằn giúp cho phần Ngôn Từ, nếu Chiêu Tuấn để ý thì sẽ thấy rất nhiều ánh mắt dõi theo mình. Nay cậu được cô bạn cùng bàn buộc cho một chỏm trên đầu để tiện nhìn sách. Vốn vẻ ngoài của cậu đã rất xinh mắt nay lại càng như được bơm thêm vài cấp của đáng yêu cộng lại. Đến La Tuệ Bắc còn nhìn cậu thêm đôi lần, tiếng đuổi về hàng như cứu cánh cậu khỏi gà mẹ Thệ Khải, một vài nam sinh cùng lớp đi tới cùng cậu nhốn nháo một góc.

Lui về hàng nhưng lại đi ngược vừa đi vừa đùa cợt, Chiêu Tuấn vô tình va phải lưng ai đó một cái khá mạnh. Vội quay người như đối với mọi nam sinh mà vỗ vào lưng, tay cậu như bị hóa đá khi nhìn rõ người mình va là La Tuệ Bắc. Anh chăm chăm nhìn cậu, theo bản năng cậu gập đầu bốn mươi lăm độ như người Nhật mỗi khi xin lỗi, thành tâm mà hô một tiếng.
“”Tôi xin lỗi.””

Nói xong như sợ bị ánh mắt kia khoét đục cậu vội lui ra sau lưng Thệ Khải. La Tuệ Bắc nhìn mãi tóc mềm xù kia y như chủ nó mà ủ rũ lui đi, khóe môi thoáng cong lên nhưng rất nhanh như nghĩ tới việc cậu ta thấy mình y gặp quỷ thay vì đùa như mọi nam sinh. Anh liền mím môi cầm giấy rồi bước đi. Như mọi cái chào cờ, hiệu trưởng lải nhải lê thê cho tới khi phát biểu nhiệt huyết muốn dâng mọi lời văn mình có cũng không bằng một phần mười khi cái tên La Tuệ Bắc được hô phía sau. Nhưng tất cả lại như được bơm máu khi thấy người bước lên là La Tuệ Bắc, giọng cậu trầm ấm lại từ tính và dù cho bài văn đó đọc đến bao nhiêu lần vẫn khiến mọi người trong trường không thể chán. Trong số những cái nhìn ngưỡng mộ cũng có Chiêu Tuấn, là một người thuộc phái nhan khống cậu không thể kìm hãm cái hứng khởi mến mộ của mình tới những người đẹp. Trong số đó đẹp nhất lại là La Tuệ Bắc. Cậu không hay cái ánh nhìn của mình sáng ngời lại trong sạch đến mức La Tuệ Bắc cũng thấy. Phải rồi, ánh nhìn của cậu vẫn hướng về anh và anh lờ đi cái cảm giác như một vườn hoa nhỏ chậm rãi nảy mầm trong tâm mình.
Kết thúc bằng một tràng pháo tay vang dội hơn hẳn tiếng lẹt đẹt khi hiệu trưởng phát biểu, Chiêu Tuấn như gấu bông mà bị bạn kẹp cổ kéo lên lớp. Có lẽ lâu gặp thấy cậu cởi mở hơn hẳn so với vẻ khó đăm đăm khi trước mà mọi người thích gần gũi với cậu hơn. Chiêu Tuấn thích gần gũi như vậy, vì ở thế giới kia cậu vốn không có nhiều bạn mà những người bạn vô tư như này thì càng hiếm có. La Tuệ Bắc lặng lẽ đi phía sau, hơi cau mày mà bước vào lớp. Trước lúc đi ngang cậu liền dừng chân.

“”Nhớ đưa vở bài tập.””

Chiêu Tuấn hơi giật mình nhưng cũng ậm ờ gật đầu. Thệ Khải cáu kỉnh mà bĩu môi, vẻ ghét bỏ lộ rõ khi nghe xong cái tông giọng lạnh nhạt kia.

“”Có chút giỏi liền kiêu căng, cậu né xa ra nghe chưa.””

Chiêu Tuấn chỉ biết thở dài trước cái ác cảm kì lạ của bạn mình. Khi tới bàn cậu liền cầm lấy vở mang lên bàn của La Tuệ Bắc. Tính là đặt vào chồng vở nhưng lại chẳng thấy đâu cậu liền có chút lúng túng đứng cạnh. La Tuệ Bắc như chẳng biết vẫn điềm nhiên mà viết bài. Chiêu Tuấn nhìn nét chữ đẹp đẽ mà lại dứt khoát kia, mấy con số nhàm chán dưới tay của anh như bay nhảy khiến cậu có chút hoa mắt. Cảm tưởng như mọi sự hoàn hảo trên đời dồn hết vào anh. Nhưng mà nói sao để nhắc anh mình đang đứng cạnh đây, chưa kịp nghĩ ra cách thì thấy anh đưa mắt nhìn mình, Chiêu Tuấn như robot đưa quyển vở lên.
La Tuệ Bắc cầm lấy quyển vở của cậu, ngón tay chạm nhau anh như vô tình mà ấn nhẹ vào ngón cái của Chiêu Tuấn. Cậu lại như chẳng hay mà thu tay gấp rút chạy đi, về tới bàn cậu liền vuốt ngực thở dốc. Nguyệt Thu Yếm bên cạnh đang viết bài cũng giật mình nhìn cậu.

“”La Tuệ Bắc mắng cậu à?””

Chiêu Tuấn lắc đầu, nhịp tim ổn định rồi cậu liền cười rồi vờ như chẳng có gì mà cúi đầu đọc sách dù chẳng có nổi chữ nào vào đầu.

[Cậu ấy, thơm ghê.]

Đặt quyển vở lên bàn, ngón tay anh vẫn còn vương lại cảm giác khi chạm cậu mà nhẹ nhàng miết lấy. Mím môi, lại nữa anh lại có hành động kì lạ mà chính anh cũng chẳng hiểu nhưng anh không thấy ghét cái cảm xúc này như trước. Về dáng vẻ lạnh nhạt như mọi khi mà nhắc nhở lớp giữ trật tự.

Ngày đầu đi học cứ thế lặng lẽ trôi qua, so với những thứ tệ là học hành thì mọi thứ êm đẹp hơn cậu nghĩ và thầm mong chờ ngày mai sẽ được gặp mĩ nam lòng mình và nữ chính lòng mĩ nam.