Ổn định ngồi tại chỗ, ánh mắt cậu vẫn cứ len lén nhìn lên bóng lưng thẳng tắp kia, đúng là mĩ nam mà hợp gu cậu điên mất. Sống hai mươi lăm năm, thời cấp ba của cậu khá mờ nhạt, vì thế nó là điều nuối tiếc nhất đời cậu. Nay được xuyên vào còn được sống ở đúng năm cấp ba mới lớp mười một thì lại vừa vặn có hai năm tận hưởng cuộc sống màu sắc tươi mát này. Còn có trai đẹp mà ngắm thì lại càng đáng sống, dù rằng cắn môi cắn lợi nuốt mấy môn ở thời điểm này hơi khó nhưng may mắn sao cách thi ở đây cũng giống ở thế giới cậu. Cậu sẽ đi theo con đường hội họa tiếp, còn lại từ từ tính, cứ tận hưởng trước. Sướng trước – Chiêu – khổ sau – Tuấn cong môi hứng khởi lôi sách lên bàn thì thấy phía trên đầu như có gì phủ xuống, một bàn tay thon gọn từng khớp ngón tay đẹp đẽ gõ lên mặt bàn. Lưu luyến rời mắt thầm than trong đầu rằng ai mà có bàn tay đẹp thế, cậu đưa mắt lên thì thấy bên cạnh mình từ khi nào La Tuệ Bắc đã đứng đó trên tay ôm chục quyển vở đang thờ ơ mà nhìn cậu.
“”Bài tập.””
Chiêu Tuấn kìm nén cái cảm giác nước miếng chảy mà thu mắt, run run tìm dưới hộc bàn quyển vở bài tập của nguyên chủ, loay hoay một hồi mà chẳng tìm thấy. Cậu yếu ớt đưa mắt lên nhìn như mong muốn thu được chút thương cảm từ đối phương.
“”Tôi… tôi quên r…””
Chưa đợi cậu nói dứt câu chỉ thấy La Tuệ Bắc hơi nhíu mày rồi gật đầu rời đi ngay. Nơi mà mắt cậu không nhìn tới, bàn tay anh nắm lại thật chặt tới ửng hồng. [Tóc cậu ấy không biết có mềm không.] Chiêu Tuấn thấy cậu ấy mặt lạnh bước đi như một cậu fan cuồng mà dõi theo. Lưng cậu bị vỗ một cái mà mãi sau cậu mới nhận ra, chỉ thấy Thệ Khải đang có vẻ không vui nhưng lại quá bất lực để nói thêm lời nào mà nhìn cậu. Đặt lên bàn quyển vở, cậu ta chỉ thở dài mà nói.
“”Chép nhanh lên rồi nộp, cậu thật ra. Đẹp thế à, ừ đẹp thật.””
Thệ Khải cũng là một trong mười người học giỏi ở lớp, khác với nguyên chủ lơ là thì y là một cậu bạn chăm học và rất muốn kèm Chiêu Tuấn vào con đường “”học tập”” nhưng bất lực cũng từ cấp hai. Không nỡ bỏ bạn bơ vơ vì thế y hay đưa vở cho Chiêu Tuấn chép. Chiêu Tuấn cong mắt cười vui vẻ nhận lấy không thèm đáp lời phía sau, vì việc nam chính đẹp thì cả trường công nhận chỉ có Thệ Khải và Ngôn Từ có ác cảm vì bạn mình chăm lại bị ủn bởi một người như La Tuệ Bắc thôi.
Lâu lắm mới cầm lại cái bút bi, cậu loay hoay cặm cụi chép xong số bài tập thì vừa vặn chuông vào lớp. Cô giáo bước vào là chủ nhiệm lớp, một cô giáo trẻ nhiệt huyết. Nhắc nhở về việc xuống xếp ghế dưới sân trường và đưa cho La Tuệ Bắc tờ giấy phát biểu. Cậu cảm thán một tiếng trong lòng, đúng là sự phấn đấu của nam chính là cái sống chết. Cậu và nam chính là học chung từ lớp mười, suốt những đợt kiểm tra rồi thi cậu hoàn toàn chưa từng thấy La Tuệ Bắc rút khỏi vị trí top một của khối, các cuộc thi của trường cũng chưa từng khiến thầy cô thất vọng. Tuyệt thật, cậu từ bé là học tra vì thế để mà biết được cái cảm giác của con nhà người ta cậu hoàn toàn chưa từng được thử.
Chống cằm mơ màng lạc vào cõi tiên, cô bạn ngồi cùng cậu liền chọc bút vào tay kéo hồn cậu lại. Thấy cậu nhìn sang cô liền đưa máy ra cho cậu xem bài viết mới trên nền tảng ẩn danh ở trường nhắc về La Tuệ Bắc cùng nữ sinh giỏi của lớp bên cạnh cũng là nữ chính trong nguyên tác. Tấm ảnh chụp chung của cả hai cho thấy cái độ xứng đôi đến một trăm phần trăm kia. Nữ chính là một học sinh giỏi lớp bên kì tới mới chuyển sang lớp cậu để tiện cho việc thi tuyển của trường. Cô tên là Thi Cầm, một cô nàng ngọt ngào có hai cái má núm, đúng là xinh gái thì đi kèm với đẹp trai. Xứng đôi vừa lứa, gái buông tóc dài nhẹ nhàng vén tóc sau tai, còn trai thì lạnh nhạt đứng cạnh chậm rãi chỉ bài cho nữ. Chiêu Tuấn cong cong khóe môi, thỏa mãn lòng tình yêu bong bóng trong cậu quá đi, môi đào như thay mặt kích thích trong lòng chủ nhân mà hé mở cắn lấy thân bút.
Ánh mắt lạnh nhạt nhưng không kém phần sắc bén thu hết mọi hành động của thiếu niên với mái tóc xoăn xù vào mắt. Chỉ anh mới thấy nay bản thân lạ ra sao, dù rằng cậu ta không bám theo mình như mọi hôm làm anh thoải mái và bình yên không thôi nhưng chẳng hiểu nổi bản thân anh lại không vui khi thấy cậu cười với người khác. Mím môi anh khẽ thì thầm rồi quay người lại tiếp tục chuyên tâm vào bài vở.
“”Ngốc lừa đảo.””
Nam sinh ngồi cạnh anh giật thót một cái, như thấy yêu quái mà nhìn sang rồi chầm chậm lia mắt xuống cuối lớp nơi thiếu niên được cho là đáng yêu (vẻ ngoài) đang ngồi.