Nàng đẩy cửa bước vào. Kho củi vẫn yên tĩnh như thường lệ. Thế nhưng vừa đi được vài bước, Quân Dao bỗng khựng lại. Bởi kẻ đáng lẽ phải nằm trên đống rơm, lúc này lại đang ngồi dựa vào vách tường. Đôi mắt đen sâu thẳm bình thản nhìn về phía nàng.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Quân Dao bất giác đập mạnh. Người kia đã tỉnh. Ánh mắt hắn vô cùng sắc bén, chẳng hề giống một kẻ vừa trải qua trọng thương suýt mất mạng, ngược lại còn mang theo một loại áp lực vô hình khiến người ta khó lòng xem nhẹ.
Hai người lặng yên nhìn nhau trong giây lát. Cuối cùng, Quân Dao vẫn là người mở lời trước: “Ngươi tỉnh rồi.”
Nam nhân không đáp ngay. Ánh mắt hắn lặng lẽ dõi theo nàng từ đầu đến chân, tựa hồ đang thẩm định điều gì đó. Một lúc sau, hắn mới cất giọng khàn khàn hỏi: “Là cô nương đã cứu ta? Xin hỏi quý danh của cô nương là gì để sau có thể hồi báo?”
Quân Dao khẽ gật đầu: “Ta phát hiện ngươi nằm phía sau am. Ta họ Sở tên Quân Dao.”
Nam nhân thoáng cụp mắt, chẳng rõ đang suy tư điều gì. Một lát sau, hắn mới thong thả nói: “Đa tạ cô nương.”
Giọng nói rất bình thản, song không hề mang vẻ qua loa khách sáo.
Quân Dao đặt bát cháo xuống bên cạnh, ôn giọng nói: “Ngươi bị thương rất nặng. Nếu không được cứu chữa kịp thời, e rằng đã chẳng giữ nổi tính mạng.”
Người kia cúi nhìn bát cháo trước mặt. Khóe môi hắn hơi cong lên: “Dù sao cũng vẫn phải cảm tạ cô nương.”
Từ khi đặt chân đến am Thanh Tâm, đây là lần đầu tiên Quân Dao nghe được một lời cảm ơn chân thành đến vậy. Chẳng phải thương hại, cũng chẳng phải hư tình giả ý, mà chỉ đơn thuần là lòng biết ơn. Điều ấy khiến nàng thoáng thấy lạ lẫm.
Nam nhân bưng bát cháo lên. Động tác của hắn rất tự nhiên, thậm chí còn ẩn chứa vài phần tao nhã mà kẻ tầm thường khó lòng có được. Quân Dao lặng lẽ quan sát, trong lòng càng thêm chắc chắn. Người này tuyệt đối không phải xuất thân từ chốn bình phàm.
Tựa hồ nhận ra ánh mắt của nàng, hắn bỗng ngẩng đầu: “Trên mặt ta có gì đáng nhìn sao?”
Quân Dao thoáng ngượng, khẽ đáp: “Không có.”
Nam nhân khẽ bật cười. Nụ cười rất nhạt, song lại khiến gương mặt vốn lạnh lùng bỗng dịu đi đôi phần. Ấy là lần đầu tiên Quân Dao trông thấy hắn cười.
Nàng chợt nhận ra, người này có một dung mạo thật tuấn tú. Chẳng phải vẻ đẹp ôn hòa của những thư sinh nơi kinh thành, mà là nét đẹp sắc bén, mạnh mẽ, tựa như một thanh kiếm quý giấu trong vỏ. Dẫu đã cố ý thu lại hào quang, vẫn khiến người đối diện khó lòng làm ngơ.
Không khí trong kho củi bỗng chốc trở nên lặng yên lạ thường.
Một lúc sau, Quân Dao mới cất lời hỏi: “Ngươi là ai?”
Đôi mắt nam nhân khẽ dao động. Rất nhanh, nhanh đến nỗi người thường khó lòng nhận ra, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh nhìn của Quân Dao. Nàng cảm thấy hắn đang cân nhắc, hay nói đúng hơn là đang chọn lựa một lời hồi đáp.
Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi cất lời, thanh âm trầm thấp: “Ta họ Cố.” Rồi khẽ dừng lại, tựa như đắn đo từng chữ: “Tên là Cố Hành.”