Quân Dao cúi xuống quan sát. Trên lòng bàn tay hắn có rất nhiều vết chai, nhưng không giống lao động chân tay. Những vết chai ấy tập trung ở vị trí thường xuyên cầm kiếm, là dấu vết chỉ người luyện võ nhiều năm mới có.
Xuân Đào lại phát hiện một vật lộ ra dưới lớp áo. Nàng ấy cẩn thận lấy ra. Đó là một miếng ngọc bội màu đen. Miếng ngọc có chất cực tốt.
Ngay cả Quân Dao từng sống trong phủ Thừa Tướng cũng hiếm khi nhìn thấy loại ngọc quý giá như vậy.
Ở mặt sau còn khắc một ký hiệu kỳ lạ. Không giống hoa văn trang trí thông thường. Mà giống dấu hiệu của một thế lực nào đó.
Xuân Đào hít một hơi lạnh: “Tiểu thư. Người này chắc chắn có thân phận rất cao.”
Quân Dao không đáp, khẽ nâng miếng ngọc bội trong tay, ngón tay thon thả nhẹ lướt trên những đường khắc tinh xảo. Người bình thường sao có thể sở hữu món đồ thế này, huống chi lại có hộ vệ vì hộ chủ mà bị truy sát đến mức trọng thương như vậy.
Người này rốt cuộc là ai? Một vị công tử thế gia, một vị tướng quân, hay là người trong hoàng tộc? Càng nghĩ, Quân Dao càng thấy khó lường.
Đúng lúc ấy, nam nhân đang hôn mê bỗng khẽ cử động. Hai chủ tớ lập tức giật mình. Hơi thở hắn trở nên gấp gáp, trên trán lấm tấm mồ hôi, tựa như đang chìm trong một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ.
Quân Dao vội đặt tay lên vai hắn, cất giọng khẽ hỏi: “Ngươi có nghe thấy ta nói không?”
Dĩ nhiên chẳng có lời đáp. Người ấy vẫn mê man.
Một lát sau, đôi môi khô ráp bỗng khẽ động. Giọng nói đứt quãng thốt ra, nhỏ đến nỗi Quân Dao phải ghé sát mới nghe thấy.
“…A Ly…”
Xuân Đào nhìn nàng: “Tiểu thư, hắn nói gì vậy?”
Quân Dao khẽ lắc đầu. Nàng cũng không rõ. Có lẽ là tên của một người. Có lẽ là người rất quan trọng.
Bởi ngay cả trong cơn hôn mê bất tỉnh, hắn vẫn không ngừng gọi tên ấy.
“…A Ly…”
“…A Ly…”
Âm thanh khàn khàn vang lên giữa kho củi tĩnh lặng.
Không hiểu vì sao, nghe giọng nói ấy, Quân Dao lại cảm nhận được một nỗi đau thấu tâm can. Giống như người này đang liều mạng cố níu giữ lại thứ gì đó đã mất đi.
Ngoài cửa sổ, mây đen vẫn phủ kín bầu trời. Gió núi khẽ thổi qua khe cửa.
Quân Dao nhìn nam nhân xa lạ đang sốt mê man trước mặt. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Cơn mưa kéo dài suốt hai ngày cuối cùng cũng kết thúc.
Bầu trời trên núi Thanh Vân dần trở nên trong trẻo hơn, những giọt nước còn đọng lại trên lá cây phản chiếu ánh nắng nhàn nhạt của buổi sớm, khiến cả ngọn núi như được phủ lên một lớp ánh sáng dịu dàng sau những ngày âm u lạnh lẽo.
Sở Quân Dao tranh thủ lúc mọi người đang tụng kinh để mang một bát cháo loãng tới kho củi.
Suốt hai ngày qua, nam nhân ấy vẫn luôn chìm trong mê man. Thỉnh thoảng hắn tỉnh lại trong chốc lát, rồi lại nhanh chóng rơi vào cơn hôn mê càng sâu hơn. Cũng may cơn sốt đã bắt đầu thuyên giảm, điều đó khiến Quân Dao phần nào yên lòng.