Trong căn phòng quen thuộc ấy, mọi thứ vẫn được bài trí như cũ, chỉ là phủ đệ rộng lớn này chẳng còn ai bận tâm đến việc Đại tiểu thư sắp sửa rời đi.
Trong khi Xuân Đào vừa sụt sùi lau nước mắt vừa thu dọn hành lý thì Sở Quân Dao lại thất thần ngồi trước bàn trang điểm, ánh mắt vô định dừng lại trên giá treo bút bên cạnh.
Nàng không tài nào quên được bức thư ấy. Nét chữ giống nàng đến mức kinh ngạc, nếu không phải tự biết mình chưa từng đặt bút, có lẽ chính nàng cũng lầm tưởng đó là nét bút của bản thân.
Càng ngẫm lại, ký ức từ hai năm trước bỗng chốc ùa về. Khi ấy, Sở Mi Lan mới bắt đầu học thư pháp. Nàng ta khi ấy thường xuyên mang bài chép đến phòng nàng, nũng nịu cười nói: “Tỷ tỷ viết chữ đẹp nhất phủ, muội muốn học theo tỷ.”
Suốt một thời gian dài, ngày nào Mi Lan cũng mang chữ mẫu của nàng về viện riêng, tỉ mẩn bắt chước từ cách đưa nét cho đến cả thói quen hạ bút ở cuối câu. Lúc đó, nàng chỉ đơn thuần nghĩ rằng muội muội vì ngưỡng mộ mình nên mới làm vậy. Nàng còn từng vui vẻ bảo với Xuân Đào: “Mi Lan thật chăm chỉ, đến cả nét chữ cũng muốn giống ta.”
Xuân Đào khi ấy còn cười đùa đáp lại: “Nếu Nhị tiểu thư cứ tiếp tục như vậy, e là sau này người ngoài chẳng thể phân biệt nổi chữ của tiểu thư và người đâu.”
Nghĩ đến đây, đầu ngón tay Sở Quân Dao bất chợt run rẩy. Một giả thuyết kinh hoàng lóe lên trong đầu khiến nàng không chịu nổi mà rùng mình.
Sở Quân Dao bất giác siết chặt chiếc khăn tay. Toàn thân lạnh buốt.
Rất lâu sau, nàng mới khẽ lắc đầu.
Sẽ không…
Nhưng ngay cả chính nàng cũng không nhận ra, hạt giống nghi ngờ đầu tiên đã âm thầm được chôn xuống tận đáy lòng.
Hoàng hôn dần buông xuống phủ Thừa Tướng. Ánh chiều tà đỏ rực chiếu qua song cửa, kéo dài bóng người cô độc của Sở Quân Dao trên nền gạch lạnh lẽo.
Trong Thanh Vân Viện, tiếng khóc nghẹn ngào của Xuân Đào vẫn chưa từng dừng lại.
Nha đầu này vừa thu dọn hành lý, vừa lén lau nước mắt: “Tiểu thư… Hay người đi cầu xin lão gia thêm một lần nữa đi. Biết đâu…”
Sở Quân Dao nhẹ nhàng khép chiếc rương gỗ lại. Khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt.
“Cầu xin sao? Xuân Đào. Nếu người muốn tin ta, dù ta không nói gì, người ấy vẫn sẽ tin. Còn nếu người ấy đã không muốn tin dù ta có dập đầu đến chảy máu cũng chẳng thay đổi được gì.”
Giọng nói của nàng rất nhẹ nhàng, buông bỏ mọi thứ, đến mức khiến Xuân Đào càng thêm đau lòng. Nha đầu ấy không dám khóc thành tiếng nữa chỉ cúi đầu lặng lẽ lau nước mắt.
Đúng lúc ấy. Một tiểu nha hoàn từ bên ngoài bước vào: “Đại tiểu thư. Lão phu nhân sai người mang tới.”
Trên tay nàng ta là một chiếc hộp gỗ tử đàn.
Nàng nhẹ nhàng mở nắp hộp. Bên trong là một chuỗi Phật châu đã ngả màu năm tháng, nằm lặng lẽ bên cạnh một xấp ngân phiếu được xếp gọn gàng cùng mấy món trang sức quý giá. Phía trên cùng còn đặt một phong thư, nét chữ của lão phu nhân đã hơi run rẩy theo tuổi già: [Dao Nhi của tổ mẫu. Người già vô dụng, chẳng thể bảo vệ nổi con. Nhưng tổ mẫu tin con. Nhất định phải sống cho thật tốt. Chờ một ngày chân tướng được sáng tỏ.]