Đến nội dung chính

Chương 20

admin 602 Chữ Cài Đặt

Sở Quân Dao nhìn bóng lưng của phụ thân. Đôi mắt nàng đỏ hoe. Trong ký ức của nàng, phụ thân vẫn luôn là một người nghiêm khắc nhưng công bằng. Khi nàng còn nhỏ, ông từng tự tay dạy nàng viết chữ, từng bế nàng ngồi trên vai đi ngắm đèn lồng. Từng cười nói với đồng liêu rằng: “Nữ nhi của ta, nhất định phải là cô nương ưu tú nhất kinh thành.”

Nhưng hôm nay, vẫn là người ấy. Lại ngay cả quay đầu nhìn nàng một lần cũng không muốn. Bỗng nhiên, Sở Quân Dao cảm thấy tất cả những lời giải thích của mình đều trở nên thật nực cười.

Nàng từng nghĩ chỉ cần nói rõ phụ thân sẽ tin nàng. Chỉ cần tìm được chứng cứ,mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Nhưng bây giờ nàng mới hiểu. Khi một người đã lựa chọn tin vào điều mình muốn tin. Thì sự thật có lẽ không còn quan trọng nữa.
Nàng chậm rãi đứng dậy. Đầu gối vì quỳ quá lâu mà hơi tê cứng. Nhưng nàng vẫn cố gắng đứng thẳng. Giọng nói bình tĩnh đến mức khiến người khác đau lòng.

“Phụ thân. Nữ nhi chỉ muốn hỏi người một câu cuối cùng.”

Bóng lưng của Lục Thừa Viễn khẽ cứng lại: “Nói đi.”

Sở Quân Dao nhìn ông. Ánh mắt đầy mong chờ: “Người… Có từng tin nữ nhi một lần nào không?”

Cả căn phòng lập tức yên lặng. Ngay cả tiếng khóc của lão phu nhân cũng dừng lại.

Một lúc rất lâu. Lâu đến mức Quân Dao tưởng rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời.

Giọng nói khàn khàn của Lục Thừa Viễn mới chậm rãi vang lên: “Con đi đi.”

Chỉ ba chữ. Không trả lời. Nhưng lại giống như đã trả lời tất cả. Sở Quân Dao khẽ nhắm mắt. Một giọt nước mắt cuối cùng chậm rãi rơi xuống. Rồi nàng cúi người. Cung kính hành đại lễ: “Đa tạ phụ thân nhiều năm dưỡng dục. Dao Nhi… Không dám làm người khó xử nữa.”
Nói xong, nàng quay người rời đi. Từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại.

Lão phu nhân nhìn theo bóng lưng gầy yếu của tôn nữ. Nước mắt lăn dài. Bà biết có một số vết thương một khi đã tạo thành thì cả đời cũng không thể hàn gắn.

“Thừa Viễn! Con sẽ hối hận. Nhất định sẽ có ngày con hối hận!”

Lão phu nhân nghẹn ngào. Mà người đứng quay lưng về phía bà ẫn không nhúc nhích.

Chỉ là không ai nhìn thấy đôi mắt của vị Thừa Tướng đại nhân luôn nghiêm khắc ấy đã đỏ từ lúc nào.

Bên ngoài hành lang, Tần thị nhìn bóng dáng Sở Quân Dao đang từng bước rời xa.

Khóe môi bà ta khẽ cong lên. Cuối cùng cái gai trong mắt bà ta cũng đã bị nhổ bỏ.

Mà bên cạnh, Sở Mi Lan dịu dàng đỡ lấy cánh tay mẫu thân. Trên gương mặt xinh đẹp vẫn là vẻ đau lòng và tiếc nuối thường thấy.
Nhưng trong đôi mắt rũ xuống lại hiện lên một tia đắc ý không ai phát hiện. Bởi từ ngày mai trong phủ Thừa Tướng sẽ không còn đại tiểu thư Sở Quân Dao được mọi người yêu quý nữa. Mà người duy nhất được gọi là đích nữ của phủ Thừa Tướng sẽ chỉ còn lại một mình nàng ta.

Chỉ là bọn họ không biết người nữ nhi bị họ đẩy ra khỏi phủ ngày hôm nay. Nhiều năm sau sẽ trở thành cơn ác mộng mà cả đời họ cũng không thể thoát khỏi.