Vừa nhìn thấy Sở Quân Dao quỳ giữa đại sảnh, mái tóc tán loạn, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt sưng đỏ đến đáng thương, trái tim lão phu nhân như bị ai đó bóp mạnh.
“Dao Nhi!” Không đợi ai phản ứng. Bà đã chống quải trượng bước nhanh tới: “Nha đầu này, sao lại quỳ dưới đất? Đất lạnh như vậy, thân thể làm sao chịu nổi?”
Lão phu nhân run run đưa tay đỡ nàng dậy. Nhưng Sở Quân Dao lại giống như người chết đuối vớ được khúc gỗ cuối cùng, nước mắt vốn đã khô cạn lập tức trào ra.
“Tổ mẫu! Tôn nữ không có… Con thật sự không có…”
Nhìn tôn nữ khóc đến mức không nói nên lời, trái tim lão phu nhân đau như dao cắt.
Bà quay đầu nhìn đám người trong đại sảnh: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Lục Thừa Viễn vội vàng đứng dậy: “Mẫu thân.”
Lão phu nhân lạnh mặt: “Ta hỏi con, Dao Nhi đã phạm phải tội ác tày trời gì mà các người để nàng quỳ như vậy?”
Tần thị lập tức tiến lên: “Mẫu thân bớt giận. Dao Nhi vừa rồi vì quá hoảng loạn nên nhất thời ăn nói không lựa lời…”
Lão phu nhân nhíu mày: “Nàng nói gì?”
Tần thị hơi do dự.
Sở Mi Lan đứng bên cạnh khẽ cắn môi: “Tổ mẫu, tỷ tỷ cũng không cố ý đâu. Tỷ ấy chỉ nói rằng Xuân Đào bị người của viện Tùng Hạc gọi đi, cho nên…”
Còn chưa nói hết câu. Lão phu nhân đã đập mạnh quải trượng xuống đất: “Hoang đường!”
Tiếng quát đầy tức giận khiến cả đại sảnh im phăng phắc. Ngay cả Tần thị cũng giật mình.
Lão phu nhân tức đến mức lồng ngực phập phồng: “Ai nói ta gọi Xuân Đào? Ta cả ngày hôm nay đều ở trong phòng nghỉ ngơi.” Ngay cả cửa cũng chưa bước ra ngoài nửa bước. Nói gì đến chuyện gọi nha đầu bên cạnh Dao Nhi?”
Nghe vậy, Sở Quân Dao sững sờ. Tần thị cũng biến sắc trong nháy mắt, nhưng rất nhanh đã che giấu đi.
Sở Mi Lan thì lộ vẻ kinh ngạc: “Không phải tổ mẫu sao? Vậy chẳng lẽ…”
Lão phu nhân nhìn cháu tôn nữ đang quỳ trước mặt, ánh mắt đầy đau lòng: “Dao Nhi. Con nói thật với tổ mẫu. Có phải Xuân Đào thật sự bị người khác gọi đi không?”
Quân Dao nghẹn ngào gật đầu: “Là nha hoàn bên cạnh Tùng Hạc Đường. Nàng ấy nói tổ mẫu không khỏe, gọi Xuân Đào qua hỏi chuyện.”
Lão phu nhân lập tức quay đầu nhìn ma ma thân cận: “Trương ma ma. Ngày hôm nay có ai từ Tùng Hạc Đường ra ngoài không?”
Trương ma ma suy nghĩ một lát rồi lắc đầu; “Lão phu nhân, hôm nay người uống thuốc xong liền nghỉ ngơi, nô tỳ cũng chưa từng sai ai đi tìm Xuân Đào.”
Một câu nói ấy khiến sắc mặt Lục Thừa Viễn lập tức thay đổi.
Nếu lão phu nhân không gọi. Vậy người nào đã mượn danh Tùng Hạc Đường để gọi Xuân Đào đi? Chẳng lẽ… Chuyện này thật sự có điều kỳ quặc?
Sở Quân Dao nhìn lão phu nhân, trong đôi mắt tuyệt vọng cuối cùng cũng xuất hiện một tia sáng yếu ớt.