Đến nội dung chính

Chương 64

admin 530 Chữ Cài Đặt

Sở quý nhân ấp úng: “…… Thích, chỉ là lo lắng nó sẽ cắn người. Nhưng nếu điện hạ thích, thì hãy để nó vào đây, cho người chăm sóc nó.”

Cung nhân tới dắt Đại Hắc, nhưng nó không chịu đi.

Khúc Độ Biên nắm dây thừng của nó, nó mới chịu theo phía trước, qua một buổi trưa, nó đã biết rõ chủ nhân của mình là ai.

Diệp Tiểu Viễn và Ôn Tiểu Xuân liếc nhau, nhận ra tiểu điện hạ có vẻ bài xích Sở quý nhân, họ cùng tiến lên, tránh để các cung nhân ở Trường Tín Cung tiếp xúc gần gũi với Khúc Độ Biên.

Khúc Độ Biên tìm một nơi để an trí xe cộ của mình và Đại Hắc.

Cung nhân Trường Tín Cung mang tới một chậu thịt tươi, Khúc Độ Biên dùng xiên tre cắm từng miếng, đút cho Đại Hắc ăn.

Hắn ghét cay ghét đắng những người xa lạ không có sự cho phép mà động vào đồ của hắn, cho dù là do trực giác không hòa hợp với Sở quý nhân hay là Sùng Chiêu Đế, hành động này đều đạp lên ranh giới của hắn.
Khúc Độ Biên giả vờ như không nghe thấy, không thèm để ý đến âm thanh khuyên hắn vào trong điện ăn cơm của cung nhân Trường Tín Cung.

Hắn chỉ tập trung cho Đại Hắc ăn.

Bao công công trở về Tử Thần Điện, vừa đến cửa thì gặp Dư Đức Tài.

Dư công công nhỏ giọng hỏi: “Thế nào rồi?”

“Ai u,” Bao công công nói, “Tiểu điện hạ lần này thật sự nổi giận, ta chưa bao giờ thấy tiểu điện hạ tức giận như vậy.”

Dư công công bảo: “Mau vào thôi, bệ hạ đang chờ bên trong, lát nữa sẽ hỏi ngươi ba lần.”

Bao công công thu lại cảm xúc, đi vào bẩm báo.

Ông ấy lặp lại những gì vừa nói với Dư công công, vẻ mặt buồn rầu: “Bệ hạ, từ khi tới Tử Thần Điện, tiểu điện hạ đối với chúng ta và các cung nữ đều rất ôn hòa, nhưng lần này lại hung dữ, ngài có muốn tự mình đi xem tiểu điện hạ không?”
Sùng Chiêu Đế nghe vậy thì đau đầu: “Trẫm chuyển nó đi nhanh như vậy, chính là vì biết, nếu nó thấy trẫm, nó sẽ nhảy vào lòng trẫm, mà trẫm lại không thể ném nó đi.”

“Sở quý nhân biểu hiện thế nào?”

Bao công công hồi tưởng: “Nàng rất nhẫn nại với điện hạ, điện hạ cũng không nổi giận. Khi điện hạ chọn chó ở thú viên, nàng còn lo lắng cho sự an toàn của điện hạ.”

“Nàng thật sự là tốt, chỉ là tiểu thất, haizz.”

Sùng Chiêu Đế đè huyệt thái dương, cảm thấy cơn đau đầu đang kéo đến: “Đi nhà kho chọn hai hộp hương mà trẫm đã làm, và lấy thêm hai khối kim như ý. Ngày mai tất cả đưa đến Trường Tín Cung.”

Bao công công nói: “Sở quý nhân dường như càng thích mã não.”

Sùng Chiêu Đế ngạc nhiên nhìn ông ấy: “Ai nói là cho Sở quý nhân? Đây là trẫm tặng cho tiểu thất. Trẫm sợ nó nổi giận.”