Đến nội dung chính

Chương 1: Định Mệnh Mở Lối

admin 806 Chữ Cài Đặt

“Vãn Vãn, mau mặc áo khoác vào, bố sắp đến giờ bay rồi.”

Người đàn ông khoảng ngoài bốn mươi, diện vest lịch thiệp, tay kéo một chiếc vali nhỏ màu hồng phấn từ khoang hành lý xe hơi ra, miệng không ngừng giục giã cô con gái đứng bên cạnh.

Thẩm Tư Lăng vỗ nhẹ lên vai Thẩm Vãn, trao vali cho con gái rồi chỉ về phía căn biệt thự sân vườn phía trước:

“Đây là nhà ông bà nội con, đến bấm chuông là được. Ông nội sức khỏe yếu, đừng làm ồn kẻo lại bị đuổi về đấy.” Giọng ông có chút gấp gáp, ánh mắt liên tục nhìn đồng hồ:

“Sắp muộn rồi, con gái ngoan ngoãn ở lại nhé.”

Chưa kịp để cô bé kịp phản ứng, Thẩm Tư Lăng đã nhanh chóng leo lên xe, phóng đi trong làn khói trắng mờ mịt để lại phía sau, bỏ mặc một cô nhóc 16 tuổi lủi thủi kéo vali đứng trước cổng như thể… bị bỏ rơi.
Thẩm Vãn bĩu môi, kéo lê chiếc vali nặng trịch tiến về phía cổng. Đúng là bố ruột mà nhẫn tâm không khác gì kẻ qua đường.

Cổng biệt thự xây cao ngất, so với chiều cao khiêm tốn của cô, đúng là thử thách lớn lao. Cô bé phải nhón chân hết cỡ, rướn người lên mới có thể nhấn được chuông cửa.

“Ting!”

Âm thanh vang lên chưa được bao lâu, một bà cụ đội nón vành rộng bước ra từ sân vườn, tay cầm chậu nước. Trên môi bà là nụ cười rạng rỡ như hoa nở giữa ngày xuân:

“Ôi chao, con bé đến rồi à? Đứng ngoài lâu chưa? Còn Tư Lăng đâu?”

Bà vội vã chạy đến, ôm chầm lấy Thẩm Vãn, ánh mắt trìu mến nhìn cô gái trong vòng tay. Gương mặt trái xoan, làn da trắng mịn, tóc đen dài, môi đỏ, vóc dáng nhỏ nhắn có hơi gầy, váy hồng nhẹ nhàng phối cùng giày búp bê – quả thật là đáng yêu đến mức khiến người khác muốn ôm vào lòng mãi không buông.
Bị bà nội ôm chặt đến mức khó thở, Thẩm Vãn ho khẽ vài tiếng, nói nhỏ:

“Bố cháu vừa thả xuống xe rồi đi luôn rồi ạ…”

Cô vừa nói vừa kéo vali đi vào sân, nhưng chưa kịp vào được bao xa, bà nội đã giành lấy vali, lẩm bẩm mắng yêu:

“Thằng nhóc chết tiệt! Dám để cháu bà đứng một mình ngoài đường thế này, bay sang Đức quan trọng đến vậy à? Phải gọi điện mắng cho một trận mới được!”

Nghe xong, Thẩm Vãn không nhịn được, quay đầu liếc bà một cái, bật cười khe khẽ.

⸻

Khu biệt thự của ông bà nội nằm trong khu quy hoạch tư nhân yên tĩnh, không quá xa trung tâm thành phố nhưng lại biệt lập với sự ồn ào náo nhiệt. Nơi đây an ninh nghiêm ngặt, xung quanh là những căn nhà vườn sang trọng ẩn sau rặng cây xanh.

Bình thường Thẩm Vãn sống trong căn hộ hiện đại cùng bố mẹ giữa lòng thành phố, đã quen với lối sống náo nhiệt nên vừa chuyển về đây, cô có chút không quen. Một cô gái 16 tuổi, bị “ném” vào nơi tĩnh lặng như vùng ngoại ô dành cho người già, quả thật khó mà thích nghi ngay được.
Buổi tối.

“Vãn Vãn, ăn thêm thịt đi con.”

“Đây là cá thu tươi đấy, ngon lắm!”

“Ăn nhiều vào, con gầy quá! Ở nhà bố mẹ không cho ăn gì à?”

Thẩm Vãn còn chưa kịp nuốt miếng cơm, thì bát đã đầy ắp thức ăn từ tay bà nội không ngừng gắp sang. Nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn của cháu gái, bà càng thêm sốt ruột, vừa thương vừa trách nhẹ.

Ông nội ngồi bên cạnh trên xe lăn, mái tóc bạc trắng, gương mặt hiền từ, ánh mắt nhu hòa. Ông chậm rãi lên tiếng, giọng trầm ấm:

“Tiểu Vãn, con thấy ở đây thế nào?”. Giọng nói điềm tĩnh 10 phần thì hết 9 phần là thăm dò.

Thẩm Vãn khựng lại giữa chừng, tay cầm đũa khẽ dừng trên miệng bát, gượng cười:

“Được mà nội… Nhà còn to hơn căn hộ của bố mẹ, đồ ăn thì ngon nữa…”

Câu trả lời nghe có vẻ vui vẻ, nhưng trong lòng lại là tiếng thở dài. Đúng là nhà to hơn thật, đồ ăn cũng ngon hơn, nhưng buồn đến mức muốn phát điên. Mới bảy giờ tối mà bên ngoài đã vắng lặng như tờ, thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe hơi lướt qua. Nghe nói, người sống ở đây toàn là doanh nhân, quan chức cấp cao, hoặc những người lớn tuổi có điều kiện muốn an hưởng tuổi già.

Ông nội gật đầu, chậm rãi vươn tay xoa đầu cô cháu gái, nhưng ánh mắt sâu không chạm đến đáy.