Sau khi dùng bữa cơm chiều xong Thẩm Giai Tuệ không ra ngoài nữa, nàng chôn mình trong thư phòng đến tối khuya, nếu không phải nha đầu Tú Vân nhất quyết lôi kéo nàng dùng bữa thì chắc nàng đã quên luôn.
“Tú Vân, chúng ta nhập cung được bao lâu rồi?”
“Được hai năm ba tháng rồi nương nương.” Tú Vân đang đứng phía sau lau khô mái tóc đen mượt cho chủ nhân. Từ nhỏ tiểu thư đã là tài nữ nổi tiếng gần xa, được Hầu gia và phu nhân yêu thương trong lòng bàn tay. Sau này nàng theo tiểu thư vào cung, từ nha đầu lanh lợi hoạt bát đã biết thu liễm hơn nhiều. Ngay cả tiểu thư cũng không còn cười đùa vui vẻ, không tập võ luyện chữ mỗi sáng như trước nữa.
“Nhanh thật.” Sáu năm, sáu năm rồi nàng chưa gặp phụ thân. Lần cuối cùng gặp gỡ chính là khi toàn gia bị diệt, máu chảy thành sông. Cảnh tượng ngày hôm đó cả đời này Thẩm Giai Tuệ muốn quên mà không thể quên, cũng không dám quên.
Người thân của nàng, người hầu cận từ khi nàng sinh ra, lần lượt từng người từng người nằm xuống, máu chảy ướt đẫm đoạn đầu đài, tiếng than khóc thấu tận trời xanh. Nhưng chẳng có thần tiên nào ban phép, chẳng có ai cứu giúp họ, người quen xua đuổi như mọi rợ, đồng môn đóng cửa từ chối gặp, nàng từ hy vọng rồi thành tuyệt vọng, cuối cùng chết lặng không còn chút cảm xúc nào nữa.
Mà người nàng từng yêu nhất tin tưởng nhất, lại chính là kẻ đẩy Thẩm gia vào chỗ chết. Lương thần trung thành, toàn gia trung liệt bảo vệ bờ cõi Mạnh quốc cuối cùng vương thân nơi hố chôn sau núi, ngay cả một nén nhang cũng không có. Những con dân từng được Thẩm gia bảo vệ, từng cười khóc tung hoa về phía đoàn quân khải hoàn nay lại phỉ nhổ ném đủ thứ rác rưởi về phía gia quyến của Thẩm gia. Lãnh cung lạnh lẽo, nhưng cũng không lạnh bạc bằng lòng người. Đời này Thẩm Giai Tuệ tự hứa chỉ tin vào bản thân mình, tuyệt không tin bất kỳ ai khác.
Thẩm Giai Tuệ cố nén không cho nước mắt chảy xuống, hàm răng nàng cắn chặt vào môi sắp bật máu.
“Tú Vân, có lẽ chúng ta sẽ không thể yên ổn được nữa rồi.”
“Người nói sao cơ nương nương, nô tỳ nghe không rõ.”
“Không có gì. Sớm mai ngươi mang bức thư này đưa cho người đang ẩn thân ở thu phòng, làm việc cẩn trọng.”
“Nương nương yên tâm, nô tỳ sẽ tuyệt đối cẩn thẩn.”
Đêm nay là một đêm thật dài với Thẩm Giai Tuệ, chỉ cần nhắm mắt lại cảnh Hầu phủ nhuộm đỏ cả mảnh sân lại xuất hiện. Nàng mở to đôi mắt nhìn vào đóng đêm vô định.
Cuối cùng thì mọi chuyện vẫn sẽ xảy ra, nếu đã được quay trở lại một lần nữa, nàng tuyệt đối không cho phép người Trấn Bắc hầu và bản thân rơi vào cảnh ngộ đó nữa. Hoàng thượng, là ngươi ép ta phải ra tay.