Nội dung lá thư rất đơn giản, nói về một ngày, giờ, và một bài thơ.
“Đêm xuống ba phần,
Người làm khách trên trời,
Giai nhân khẽ hát,
Đỏ thắm vương trần ai.”
“Cái thứ linh tinh gì đây?” Dư Lạc Phong lật qua lật lại xem, nhìn kiểu gì cũng thấy như mấy câu dâm thi, ai cả gan dám gửi loại thơ tục này đến cục cảnh sát?
“Đội trưởng Dư, phía sau! Phía sau còn có nữa.”
Dư Nhạc Phong lật tờ giấy lại, phía sau có in một dấu tay đỏ. Trong đầu anh lóe lên một tia sáng: “Đem lá thư này đến phòng giám định, kiểm tra xem dấu vân tay là của ai.”
Sau đó anh dẫn người lên xe đến bộ phận pháp y.
Nhưng chuyến đi này chẳng thuận lợi chút nào. Vừa lái ra khỏi cổng thì xe tắt máy, khởi động lại lại đâm ngay vào cột đá ở cửa.
“Cậu lái xe kiểu gì thế?” Dư Lạc Phong chửi, hai tay nắm chặt tay vịn để khỏi bị hất văng.
Giây sau, nắp ca-pô phun khói trắng mù mịt, hai người trên xe la lên thất thanh, vội vàng tháo dây an toàn, nhưng dây lại bị kẹt, khiến họ tức tối chửi rủa.
“Mau gọi điện…”
Chưa kịp nói hết, giọng Dư Lạc Phong đã nghẹn lại trong cổ, mắt anh trợn tròn nhìn phía trước, có một chiếc xe hơi mất kiểm soát đang lao thẳng tới chỗ họ.
“Mau! Mau lùi xe lại!”
Lần này họ bất chấp xe đang bốc khói, nếu không chạy thì sẽ bị đâm nát thành bánh nhân thịt.
Không ngờ xe chỉ lùi được hai nhịp rồi lại chết máy. Cả hai người chết lặng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe kia lao đến gần hơn, trong đầu chỉ còn hai chữ: “Xong rồi”!
Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, một bóng đen bất ngờ xuất hiện trước đầu xe họ, chiếc xe mất kiểm soát lập tức đổi hướng, lao sang bên cạnh đâm vào tường của cục cảnh sát, nửa đầu xe móp sâu vào trong.
Nhìn chiếc xe biến dạng cách đó không xa, hai người vẫn còn sợ hãi. Thiếu chút nữa họ đã mất mạng, may mà có cao nhân ra tay cứu giúp.
Một lúc sau, Dư Lạc Phong mới hoàn hồn, anh vội mở cửa xe đi ra cảm ơn.
Nhưng sau khi xuống xe, Dư Lạc Phong mới giật mình phát hiện, cái dây an toàn lúc nãy có làm cách nào cũng không mở được, giờ lại có thể dễ dàng bật ra. Anh nhìn chằm chằm vào nó, trên mặt đầy vẻ khó hiểu.
Bên tai bỗng vang lên tiếng kêu kinh ngạc của viên cảnh sát trẻ: “Sao lại là cô?”
Dư Lạc Phong ngẩng lên, đôi đồng tử co rút mạnh. Trước mắt anh chhinhs là Triều Dao.
Triều Dao nhướng mày: “Đội trưởng Dư, tôi thấy ấn đường anh tối đen, chi bằng…”
Cô còn chưa nói xong, Dư Lạc Phong đã vô cảm cắt ngang: “Vừa rồi chỉ là tai nạn. Nếu cô có manh mối thì mời đến cục cảnh sát ghi lời khai.”