Đến nội dung chính

Chương 46

admin 802 Chữ Cài Đặt

Quốc Huy lại tiếp tục phân tích: “Cho dù có thế nào đi chăng nữa, hắn đáng ra cũng nên dùng chuyện này để uy hiếp ngài chứ. Nắm giữ được điểm yếu chết người của ngài thì chẳng khác nào đã hoàn toàn khống chế được ngài rồi, đến lúc đó hắn muốn cái gì mà chẳng được, thế nhưng hắn lại chẳng hề làm bất cứ điều gì cả.”

“Trưởng quan, ngài thử nghĩ mà xem, một tên đăng đồ tử vô liêm sỉ không biết xấu hổ như hắn một khi đã nắm trong tay một cái tin tức sốt dẻo động trời như vậy thì liệu hắn có chịu ngồi yên mà không làm chút gì hay không?”

“Hắn dám sao!” Ôn Lý Bình gắt gao nắm chặt hai nắm đấm: “Chỉ bằng vào cái loại cặn bã như hắn mà cũng dám có gan đến uy hiếp tôi sao?”

Trọng điểm căn bản không phải là cái này có được hay không hả trời? Tâm tư của các Omega ai nấy đều phức tạp, rắc rối như thế này cả sao? Cậu chỉ là một Beta bình thường, thực sự là không thể nào thấu hiểu nổi mà!
Quốc Huy khẽ thở dài một tiếng: “Trưởng quan, ý của tôi là thân phận của ngài hiện tại không hề bị bại lộ, cho nên ngài cũng không cần phải quá sốt ruột hay lo lắng đâu. Căn bản là ngài không cần phải đem chuyện này để ở trong lòng làm gì cả, cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra là được.”

“Hừ! Cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao?”

“Đúng vậy ạ, chẳng lẽ ngài lại muốn vì một tên đăng đồ tử khốn khiếp mà làm ảnh hưởng đến cuộc đời và tương lai cả đời của ngài hay sao?”

Câu nói này của Quốc Huy đột ngột như một gáo nước lạnh thức tỉnh Ôn Lý Bình.

Anh vốn dĩ không phải là một Omega có tư tưởng bảo thủ hủ lậu, hay nói cách khác anh không phải kiểu người sẽ vì chuyện trinh tiết mà khóc lóc om sòm, sống đi chết lại. Một lần đánh dấu tạm thời, một lần tai nạn ngoài ý muốn này cũng chẳng thể nào khiến anh phải suy sụp đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn đời.
Cái gọi là trinh tiết kia chẳng qua là thứ xiềng xích mà thế tục cố tình tạo ra để áp đặt riêng lên đầu các Omega, mà anh thì lại vô cùng thốnghận những gông cùm xiềng xích phong kiến đó của xã hội. Cho nên hai chữ “trinh tiết” đối với anh mà nói chẳng qua chỉ là một danh từ vô nghĩa không hơn không kém.

Anh sở dĩ cứ nắm chặt chuyện này, lùng sục truy đuổi kẻ đó không buông, phần vì cảm thấy gã kia đã lợi dụng kỳ phát tình của mình để biến mình thành một trò hề nực cười, phần khác là vì anh vô cùng lo ngại thân phận thật sự của mình sẽ bị bại lộ ra ngoài. Mà cho tới tận bây giờ, anh vẫn không thể nào tìm ra được dẫu chỉ là một chút manh mối nhỏ nhoi về kẻ đó, và kẻ đó cũng chưa từng xuất hiện trở lại thêm một lần nào nữa, điều này cũng đồng nghĩa với việc chuyện này coi như đã hoàn toàn chìm vào quá khứ.
Ôn Lý Bình vốn không phải là kiểu người sẽ vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà sinh lòng rối rắm, suy nghĩ quẩn quanh. Như vậy thì anh lại càng không nên để cho một tên đăng đồ tử đê tiện làm ảnh hưởng đến tiền đồ xán lạn phía trước của mình. Dù sao đi chăng nữa, anh cũng đã phải tốn biết bao tâm huyết và nỗ lực gian khổ mới có thể ngồi vào vị trí và có được địa vị hiển hách như ngày hôm nay.

“Quốc Huy, chuyện này cứ chấm dứt tại đây đi.” Ôn Lý Bình dùng thân phận cá nhân để nói chuyện với cậu: “Tôi không hy vọng bản thân sẽ phải nghe được bất kỳ điều gì liên quan đến chuyện này từ miệng của một người thứ ba nào khác.”

“Rõ! Thưa trưởng quan, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ phụ lòng tin tưởng mà ngài đã dành cho tôi!”

Chỉ là, còn về chuyện đứa nhỏ… liệu mình có nên mở miệng nhắc nhở ngài ấy một câu không nhỉ? Nhưng mà trưởng quan vừa mới hạ lệnh chuyện này dừng lại ở đây xong, bây giờ mình lại đường đột mở miệng nhắc đến chuyện con cái, liệu có bị anh ấy lôi ra đánh một trận tơi bời không đây?