Thân thủ của kẻ đó không hề tồi, có thể đánh đến mức bất phân thắng bại với Ôn Lý Bình. Mặc dù khi đó vì tầm ảnh hưởng của kỳ phát tình khiến cho chiến lực của Ôn Lý Bình bị suy giảm đáng kể nhưng một kẻ có thể ở vào thời điểm như vậy đánh ngang ngửa, thậm chí là có phần lấn lướt anh một bậc thì cấp bậc quân hàm hay năng lực chắc chắn sẽ không hề thấp. Ít nhất thì bản lĩnh và thân thủ thực chiến sẽ không thể kém được. Như vậy thì hoàn toàn không loại trừ khả năng hắn chính là một sĩ quan trong quân đội.
Ôn Lý Bình có chút bực bội mà đưa tay lên day day giữa lông mày. Nếu như kẻ đó thực sự là sĩ quan quân đội, vậy thì chuyện này quả là vô cùng nan giải và khó giải quyết.
Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, một sĩ quan quân đội thì tại sao lại phải lén lút đột nhập vào phòng của người khác chứ? Lúc ấy Ôn Lý Bình là do bị chất dẫn dụ làm cho hôn mê đầu óc nên mới tin vào lời nói dối của hắn rằng hắn gặp phải phiền toái nên mới lẻn vào đây để lánh nạn. Bây giờ khi đã hoàn toàn tỉnh táo lại và cẩn thiện suy ngẫm, anh mới thấy cái lý do đó căn bản chỉ là một cái cớ bao biện rách nát.
Ôn Lý Bình tự đúc rút ra kết luận: “Hắn chính là một tên đăng đồ tử có chút thân thủ, chuyên môn rình rập ở những nơi giao dịch quyền sắc bẩn thỉu đó để chờ đợi con mồi sa lưới rồi ra tay.”
Một luồng khí tức lạnh lẽo thấu xương từ trên người Ôn Lý Bình không ngừng tỏa ra xung quanh khiến Quốc Huy sợ tới mức im bặt, đến thở mạnh cũng không dám thở.
Một tiếng “xoảng” vang lên, chiếc ly trên tay anh đã vỡ tan tành. Ôn Lý Bình đã dùng tay không bóp nát vụn nó.
“Trưởng quan!” Quốc Huy vội vàng lao tới kéo anh lại: “Ngài đứng yên đó đừng nhúc nhích, để tôi đi lấy hộp sơ cứu tới xử lý vết thương cho ngài.”
Quốc Huy cuống cuồng mở hộp sơ cứu ra, sau khi khử trùng chiếc kẹp y tế liền giúp Ôn Lý Bình gắp hết những mảnh thủy tinh vụn găm trong lòng bàn tay ra, kế đó tiến hành rửa sạch và sát trùng đơn giản, rồi mới lấy băng gạc cẩn thận băng bó lại vết thương.
Sau khi đã xử lý xong xuôi mọi thứ, cậu liền bắt đầu lẩm bẩm trách móc người kia: “Trưởng quan, ngài dẫu cho có tức giận đến mấy đi chăng nữa thì cũng không thể tự đem bản thân mình ra để trút giận như thế chứ. Tại sao ngài lại phải lấy sai lầm của kẻ khác để trừng phạt chính mình như vậy?”
Ôn Lý Bình khẽ thở dài một tiếng: “Tôi không sao.”
“Trưởng quan, tôi biết ngài đang cảm thấy rất đau khổ, rất khó chịu trong lòng, nhưng chuyện dù sao cũng đã lỡ xảy ra rồi, ngài cứ coi như bản thân không may bị chó cắn một miếng đi, chuyện gì qua rồi thì cứ để cho nó trôi qua.”
“Còn về thân phận của ngài, chắc chắn sẽ không có nguy cơ bị bại lộ đâu. Trước đó ngài cũng đã từng nói rồi, kẻ đó hoàn toàn không biết ngài là ai cả. Huống hồ nếu hắn thực sự là cái loại bỉ ổi chuyên môn chực chờ để chiếm tiện nghi của người khác như thế thì lại càng không thể nào biết được ngài là ai.”
“Lời của mấy tên lừa đảo thì tuyệt đối không thể tin tưởng được.”
“Đúng là không thể tin được.” Quốc Huy tiếp lời: “Nhưng là nếu như hắn thực sự biết rõ thân phận của ngài, thì tại sao cho tới tận bây giờ vẫn không hề có một chút động tĩnh gì chứ? Một cái bí mật động trời như thế này, nếu là kẻ khác thì đáng lý ra đã sớm phanh phui thọc gậy bánh xe ra ngoài từ lâu rồi. Thế nhưng hiện tại chúng ta lại chẳng nghe ngóng được bất kỳ một chút tiếng gió hay tin đồn thất thiệt nào cả, điều này chẳng phải đã chứng minh rõ ràng rằng hắn hoàn toàn không biết ngài là ai hay sao?”
Ôn Lý Bình giữ im lặng không nói lời nào, giống như đang rơi vào trầm tư suy nghĩ.