Đến nội dung chính

Chương 1: Nhận bản án

admin 511 Chữ Cài Đặt

Từng âm thanh chói tai vang lên khi thẩm phán cầm búa gõ lên tấm gỗ tròn kia, cùng với đó là bản án tử dành cho Hạ Nhan. Tiếp đến là cảnh một cô gái mười tám tuổi phải đối mặt với hàng ngàn lời phỉ nhổ, những ánh đèn lóa mắt từ những chiếc máy ảnh của phóng viên đang vây quanh tứ phía…

Một cô gái mười tám tuổi mang vẻ ngoài mỏng manh dễ vỡ, ngây thơ trong trắng, thanh cao thoát tục, thế nhưng trên lưng cô gái lại là tội danh lớn tày trời, tội danh khiến người đời phỉ nhổ, cả thế giới chê bai.

Giờ phút này, Hạ Nhan không còn đủ tỉnh táo để định hình mình đang lâm vào cảnh tượng gì, cũng không đủ nhận thức để đánh giá những lời chửi bới nhắm vào mình cay nghiệt ra sao, thứ đọng lại trong đầu cô chỉ là “giết cha mẹ”.

Cha mẹ cô chết rồi, cảnh tượng họ nằm trong vũng máu vẫn còn in sâu trong tâm trí cô, chỉ khác một điều là… Giờ cô mới biết người tạo nên cảnh tượng đó lại chính là cô.
“Hạ Nhan, em không được đi!”

Đây rồi, giọng nói mà cô đang mong chờ được nghe thấy đây rồi! Đó là giọng của chị gái cô – người thân duy nhất của cô trên cõi đời này.

Bấy giờ Hạ Linh bổ nhào tới, cô ta bất chấp sự ngăn cản của cảnh sát, ôm chặt Hạ Nhan vào lòng. Hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài bên má cô ta, rồi rơi xuống bả vai Hạ Nhan, khiến Hạ Nhan thoáng run rẩy mấy hồi.

“Hạ Nhan, em mau nói với thẩm phán là em không giết cha mẹ đi! Mau nói đi! Em không thể chết! Chị không thể mất thêm em nữa!”

Hạ Linh gào khóc trong bất lực, cô ta dốc hết ruột gan ra cầu xin em gái hãy minh oan cho chính bản thân mình, cô ta vừa trải qua một cú sốc mất cha mẹ rồi, cô ta không muốn nhận thêm bất kỳ cú sốc nào nữa. Thế nhưng, thứ cô ta nhận được lại là những lời mắng chửi rằng cô ta thật hồ đồ, thật mê muội…
Cũng phải thôi, đâu thể trách Hạ Linh được. Dẫu sao cô ta và Hạ Nhan cũng là chị em ruột, cả hai cùng lớn lên với nhau, cùng tâm sự, chia sẻ biết bao nhiêu chuyện, sao cô ta có thể chấp nhận sự thật rằng cô em gái hiền lành ngoan ngoãn của cô ta lại vô nhân tính đến độ dám xuống tay giết chết cha mẹ kia chứ? Cô ta không thể tin, cô ta không thể tỏ ra là mình tin, và càng không thể mỉm cười hay thấy hả dạ khi em gái cô ta bị tuyên án tử như bao người.

“Vậy nếu giờ em giải thích, thẩm phán sẽ tin ư? Những con người đang có mặt ở đây cũng sẽ tin ư?”