“Lão đại, anh nên nhìn rõ thực tế đi.” Đức Minh tàn nhẫn vạch trần: “Hai người mới chỉ tình một đêm một lần thôi, chẳng nói lên được điều gì cả.”
“Nhưng anh ấy đã bị tôi đánh dấu rồi, chính là Omega của tôi.”
“Thời đại nào rồi chứ.” Đức Minh nói: “Bây giờ ngay cả đánh dấu vĩnh viễn còn có thể tẩy sạch được, Omega sẽ không chỉ vì một cái đánh dấu mà cả đời phải thuộc về ai đó. Huống hồ anh mới chỉ là đánh dấu tạm thời thôi, chẳng bao lâu nữa cái ký hiệu của anh trên người anh ta cũng sẽ biến mất sạch sẽ. Đến lúc đó đường ai nấy đi, hai người chẳng còn chút quan hệ nào nữa hết.”
Lời giải thích của Đức Minh không những không khuyên nhủ được Đỗ Khang Nguyên, ngược lại còn kích thích mạnh mẽ dục vọng chiếm hữu trong lòng hắn: “Mặc lệ trước kia thế nào, hiện tại anh ấy đã bị tôi đánh dấu thì chính là Omega của tôi.”
Thôi chịu rồi, không thể nói lý với một kẻ đang bị bản năng chi phối được.
“Được rồi.” Đức Minh thở dài: “Vậy lão đại tính tìm người kiểu gì đây? Chỉ dựa vào mỗi vết sẹo kia thôi sao?”
“Một vết sẹo còn chưa đủ à? Không đủ để xác định danh tính của anh ấy sao?”
Đức Minh bĩu môi: “Chưa nói đến chuyện có người trùng lặp vết sẹo hay không, cứ cho là độc nhất vô nhị đi, thì anh tính kiểm tra xác minh bằng cách nào? Bắt tất cả Omega cởi áo ra cho anh kiểm tra à? Việc đó có khả thi không? Có thực tế chút nào không?”
Đỗ Khang Nguyên bị dằn cho cứng họng, nhưng trong lòng vẫn không cam tâm: “Camera giám sát! Đúng rồi, có thể check camera, xem xem ai đã đi vào căn phòng này là biết ngay thôi.”
“Lão đại, xin lỗi vì phải nói thẳng nhưng ở đây không lắp camera giám sát đâu.”
“Không có camera? Tại sao lại không có?”
“Lão đại mà không biết lý do à?”
“Bình thường không có việc gì tôi đâu có thèm bén mảng tới chốn này, làm sao mà biết được?”
Nơi này là nhà khách của đế quốc, chuyên dùng để hoàng thất tiếp đón khách khứa phương xa. Những người có thể đặt chân vào hoàng cung đều là bậc có máu mặt, có thân phận địa vị cao quý. Khu nhà khách này chính là phục vụ cho họ chứ người bình thường chẳng ai tự dưng lại đến đây nghỉ ngơi cả, đa phần đều là để phục vụ cho những hoạt động mờ ám, không thể phơi bày ra ánh sáng.
Những vụ ngoại tình, những cuộc tình một đêm chớp nhoáng hầu hết đều bắt nguồn từ những nơi như thế này.
Những nhân vật có máu mặt và danh tiếng lẫy lừng kia đương nhiên không bao giờ muốn để người khác bắt thóp được bộ mặt dơ bẩn của mình, mà hệ thống camera giám sát chính là công cụ lưu trữ bằng chứng hữu hiệu nhất.
Giữa hoàng thất và giới quý tộc luôn cần duy trì một thế cân bằng vi diệu. Vì vậy, phía hoàng gia thường chọn cách mắt nhắm mắt mở cho qua những chuyện này, thậm chí để giữ thể diện cho các quý tộc mà quyết định không lắp đặt camera giám sát. Thay vào đó, để bảo đảm an ninh, họ bố trí các đội thị vệ tuần tra nghiêm ngặt nhằm kịp thời phát hiện những mối đe dọa tiềm ẩn đối với hoàng tộc ngay cả khi không có hệ thống ghi hình.
Nếu không phải vì giải quyết kỳ phát tình đột ngột ập đến, Ôn Lý Bình cũng chẳng bao giờ đặt chân đến một nơi phức tạp như thế này; và nếu không phải vì né tránh thị vệ tuần tra, Đỗ Khang Nguyên đã không tùy tiện chọn bừa một căn phòng trống để lẻn vào, để rồi dẫn tới một chuỗi chuyện phát sinh sau đó.
Nhưng chuyện cũng đã lỡ xảy ra rồi. Ôn Lý Bình chọn cách xem như chưa từng có chuyện gì, lẳng lặng rời đi không một tiếng động. Ngược lại Đỗ Khang Nguyên lại đang cuống cuồng tìm kiếm khắp nơi. Ngặt một nỗi, dù hắn có nỗ lực tìm kiếm thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng có lấy một tia manh mối, tựa như hai người chưa từng giao nhau, chưa từng quen biết vậy.
Đỗ Khang Nguyên tự giễu nở nụ cười bất lực: “Đến nông nỗi này rồi mà ngay cả mùi tin tức tố của anh ấy ra sao tôi còn chẳng biết, vậy mà trong lòng cứ đinh ninh anh ấy là Omega của đời mình, đúng là nực cười thật.”