Đến nội dung chính

Chương 32

admin 788 Chữ Cài Đặt

“Lão đại, anh có muốn đào sâu ba thước đất thì cũng phải có chỗ mà đào chứ.”

“Ý cậu là sao?”

“Ý tôi là chúng ta hoàn toàn không có manh mối gì để bắt đầu, căn bản là không tìm thấy người.”

“Sử dụng tất cả tài nguyên chúng ta có, dù phải trả giá lớn đến đâu cũng phải tìm bằng được người về!”

“Lão đại.” Đức Minh cạn lời: “Ngoài việc biết người đó là một Omega ra, anh còn biết thêm cái gì nữa không?”

“Cậu hỏi mấy chuyện đó làm gì?” Đỗ Khang Nguyên có chút bực bội, “Chẳng phải diễn biến sự việc lúc nãy tôi đã kể hết cho các cậu nghe rồi sao.”

“Omega ở đế quốc này nhiều như nấm sau mưa, anh chỉ biết mỗi việc người ta là Omega thì cũng bằng như không biết gì cả.” Đức Minh mặt không cảm xúc nói: “Omega không phải là thông tin định danh, đó chỉ là kiến thức phổ thông thôi.”
Ý của Đức Minh là căn bản không có thông tin hữu ích nào, thế nên không thể tìm được người.

“Mẹ kiếp! Đã bảo là ngoan ngoãn ở đây đợi tôi rồi, thế mà lại dám lén lút bỏ chạy!” Cơn tức giận vô cớ cứ thế bùng lên từng đợt, Đỗ Khang Nguyên bực bội đến mức muốn cắn người. Tốt nhất là khiến cho trong cơ thể người kia lúc nào cũng tràn ngập tin tức tố của hắn, để xem anh ta còn dám chạy loạn nữa không: “Chờ đến lúc bắt được, xem tôi trị anh ta thế nào!”

Ha ha, đúng là kẻ cuồng yêu hết thuốc chữa.

Làm sao mà tìm được người chứ, trừ phi gom tất cả Omega lại rồi bắt Đỗ Khang Nguyên đi ngửi từng người một xem ai có tin tức tố của hắn trên người.

Nhưng cái ý nghĩ phi thực tế này chỉ dám nghĩ trong đầu thôi, tuyệt đối không được nói ra. Nếu không với một kẻ cuồng yêu đánh mất lý trí như Đỗ Khang Nguyên hiện tại, biết đâu hắn lại làm thật.
Khung cảnh lúc đó hẳn là các Omega đứng xếp hàng thành một hàng, còn Đỗ Khang Nguyên thì ghé sát vào từng người mà ngửi.

Cảnh tượng ấy chắc chẳng khác gì hoàng thất đang tuyển phi tần.

Không đúng, hoàng thất thời nay cũng chẳng thèm tuyển phi kiểu đó nữa, cái hủ tục ấy đã bị đào thải từ lâu rồi.

Cho nên nếu Đỗ Khang Nguyên mà làm thế thì chẳng khác nào đang giở trò lưu manh biến thái.

Trời ạ, thật đáng sợ làm sao!

Đức Minh lập tức rùng mình sởn gai ốc, không tự chủ được mà run rẩy một cái.

“Gì thế?” Đỗ Khang Nguyên rất không hài lòng với phản ứng của Đức Minh: “Cậu có ý kiến gì à?”

“Tôi nào dám.” Đỗ Khang Nguyên đang lúc nổi giận, Đức Minh quyết định lựa lời mà nói để vuốt giận hắn: “Lão đại, muốn tìm người thì không phải là hoàn toàn không có cách. Anh thử nghĩ kỹ lại xem, ngoài chuyện đó ra anh còn biết gì về người ta nữa không?”
Đỗ Khang Nguyên hồi tưởng lại tình hình lúc đó. Cơ thể của Omega ấy rất mềm mại, chẳng giống với cái khuôn miệng bướng bỉnh cứng đầu của anh tí nào.

Làn da của anh cực kỳ mịn màng, trơn láng, chạm vào cho cảm giác rất thích, gần như không có một chút tì vết nào, ngoại trừ…

Đỗ Khang Nguyên đưa tay lên quơ quơ ra dấu: “Ở phần bả vai của anh ấy, đoạn gần vị trí tim có một vết sẹo rất dài. Tuy rằng lúc ấy không nhìn thấy nhưng tôi đã dùng tay sờ qua rồi, vết sẹo vừa sâu vừa dài.”

Hóa ra là có manh mối thật, cơ mà sếp nhà mình sờ nắn cũng chi tiết quá đấy chứ?

Đức Minh gật đầu: “Vâng, rồi sao nữa ạ?”

“Tôi có hỏi vết thương đó từ đâu mà có nhưng anh ấy không chịu nói.” Đỗ Khang Nguyên có chút ảo não: “Mà đâu chỉ có câu hỏi này, suốt cả quá trình anh ấy chẳng thèm mở miệng nói mấy câu. Người thì lạnh lùng băng giá, chẳng ấm áp mềm mại như cơ thể anh ấy gì cả.”

Đức Minh ậm ừ cho qua chuyện: “Ồ.”

“Rõ ràng anh ấy xúc động như thế, hưởng thụ như thế, suýt chút nữa là sướng đến phát khóc rồi. Chúng tôi rõ ràng hòa hợp đến vậy, thế mà anh ấy lại chẳng chịu nói lời nào dịu dàng ngọt ngào một chút. Anh ấy là Omega cơ mà, sao tính tình chẳng mềm mỏng chút nào vậy?”