Đến nội dung chính

Chương 24

admin 505 Chữ Cài Đặt

“Hóa ra lão đại của quân đoàn Lửa Cháy không gì không làm được mà cũng có ngày thất thủ cơ đấy.” Tam hoàng tử mỉa mai: “Chẳng phải bình thường cậu tự phụ lắm sao?”

“Thì tôi vẫn giỏi thật mà, nhưng… dù có giỏi đến đâu cũng phải có lúc sẩy chân chứ. Hơn nữa, nếu không phải do tiêm liên tiếp hai mũi thuốc ức chế liều cao khiến khả năng phản ứng và các giác quan bị suy giảm nghiêm trọng thì tôi đâu có dễ dàng bị phát hiện thân phận như vậy, cùng lắm chỉ là không hoàn thành được nhiệm vụ thôi.”

“Bởi vậy tôi mới nói.” Tam hoàng tử nhắc nhở: “Sau này kỳ mẫn cảm tới thì đừng có mà ra vẻ anh hùng, lo mà ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi đi. Những việc nguy hiểm như thế này từ nay cấm cậu làm nữa.”

“Tôi biết rồi.” Đỗ Khang Nguyên cũng nhận ra bản thân đã quá lỗ mãng. Dù nhiệm vụ có khó khăn nhưng cũng chẳng đến mức không có hắn thì không xong. Nếu hắn chịu giao việc này cho người khác thì biết đâu giờ này những điều cần tra hỏi đã có kết quả ổn thỏa, chứ chẳng đến nỗi bị bắt quả tang tại trận như hắn. Hắn đoan chắc: “Lần sau tôi sẽ không thế nữa.”
“Ừ.” Tam hoàng tử hài lòng gật đầu: “Làm người chỉ huy thì không được hành động theo cảm tính. Lần này tôi bỏ qua, nếu còn có lần sau thì tôi nhất định sẽ phạt cậu đấy.”

“Rõ!” Đỗ Khang Nguyên đứng nghiêm, chào theo đúng lễ nghi quân đội với tam hoàng tử: “Bảo đảm sẽ không có lần sau! … Mà khoan đã, điện hạ không có ý định giao tôi ra ngoài sao?”

“Không giao, ai tôi cũng không giao.”

“Ngài định tự mình gánh vác chuyện này sao?” Đỗ Khang Nguyên vội vàng khuyên can: “Điện hạ, tuyệt đối không được! Ngàn vạn lần đừng bốc đồng! Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng ngài là hoàng tử, bệ hạ vốn đã luôn kiêng dè ngài rồi. Nếu để ông ấy nắm được thóp, ngài sẽ tiêu đời đấy!”

“Thiếu tướng Đỗ.” Tam hoàng tử nhíu mày: “Cậu có thể im lặng để tôi nói hết câu được không?”
“À vâng, mời ngài nói.”

“Phía bệ hạ chỉ mới nhận được tin gã nghiên cứu viên bị bắt cóc, còn thủ phạm là ai thì họ hoàn toàn chưa có manh mối.” Tam hoàng tử ôn tồn nói: “Tôi gọi cậu qua đây vì sợ cậu cứ đi lung tung trong hoàng cung rồi bị thị vệ tóm cổ như một kẻ khả nghi, từ đó mà bại lộ thân phận.”

“Không có chuyện đó đâu.” Nghe đến đây, Đỗ Khang Nguyên thở phào nhẹ nhõm: “Tôi đã cố tình cải trang rất kỹ, che chắn kín mít từ đầu đến chân, người quen nhìn vào cũng chịu chết không nhận ra nổi.”