Đỗ Khang Nguyên nhận được tin nhắn từ Đức Minh báo rằng hành động của hắn đã thu hút sự chú ý của hoàng thất, và tam hoàng tử muốn hắn qua đó một chuyến.
Vì thế Đỗ Khang Nguyên đành phải buông Omega trong lòng ra, vội vã thay quần áo chuẩn bị rời đi. Nhưng chân chưa kịp bước qua cửa, hắn đã quay trở lại. Đêm nay, vì đây là hành động bí mật nên Đỗ Khang Nguyên lén lút lẻn vào, bộ đồ hắn đang mặc trông cực kỳ khả nghi. Nếu cứ thế mà ra ngoài, chắc chắn hắn sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Vừa hay người nằm trên giường đang mặc quần áo bình thường, hắn liền chẳng nghĩ ngợi nhiều mà lấy thay luôn.
Thay đồ xong xuôi, Đỗ Khang Nguyên đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Ôn Lý Bình, dặn anh hãy đợi mình rồi mới rời đi.
Khi đến cung điện của tam hoàng tử, Đỗ Khang Nguyên phát hiện các thị vệ đều đang bịt mũi bịt miệng, nét mặt vô cùng quái dị. Đặc biệt là Đức Minh, chân mày nhíu chặt lại đến mức trông như vạch sóng Wi-Fi.
“Có chuyện gì thế?” Mí mắt Đỗ Khang Nguyên giật liên hồi, dự cảm có điềm chẳng lành: “Đã xảy ra chuyện gì lớn rồi sao? Chẳng lẽ hành động bị bại lộ, quốc vương bệ hạ biết là tôi làm rồi?”
Mọi người nhìn hắn với ánh mắt đầy phức tạp, khó lòng diễn tả bằng lời. Thực sự đã xảy ra chuyện sao?
Đỗ Khang Nguyên bắt đầu hoang mang: “Bệ hạ đã biết bao nhiêu rồi? Điện hạ, thân phận của ngài có bị bại lộ không? Nếu chưa thì ngài nhất định phải vạch rõ ranh giới với tôi, tôi sẽ đứng ra gánh vác toàn bộ tội lỗi. Thân phận của tôi đặc thù, lại từng lập được nhiều quân công, bệ hạ cũng không thể làm gì quá đáng với tôi đâu. Hơn nữa tôi chỉ bắt cóc gã nghiên cứu viên kia để hỏi vài câu thôi chứ cũng không làm gì thêm cả. Đến lúc đó tôi sẽ khai rằng mình và hắn có thù oán cá nhân, bắt trói hắn chỉ là để trút giận, còn hắn vì muốn trả thù nên mới vu khống tôi đánh cắp cơ mật.”
Đỗ Khang Nguyên nói thì nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng bắt cóc và quấy rối một nghiên cứu viên bí mật vốn là trọng tội. Chưa kể với tư cách là một thiếu tướng mà lại tự ý dùng tư hình thì tội lại càng nặng thêm một bậc. Dù hắn có công lao hiển hách đến đâu thì khi đã vi phạm, luật pháp vẫn sẽ trừng trị nghiêm minh, không thể vì thân phận đặc biệt mà được giảm nhẹ hình phạt.
Tuy nhiên để bảo vệ Tam hoàng tử thì có ra sao cũng xứng đáng. Bởi vì hắn biết rõ cách làm của tam hoàng tử là đúng đắn. Một người luôn nghĩ cho đế quốc, vì nhân dân như điện hạ không nên bị hủy hoại như thế này. Không có một Đỗ Khang Nguyên này thì vẫn sẽ có hàng ngàn, hàng vạn Đỗ Khang Nguyên khác đứng lên hỗ trợ tam hoàng tử. Dự án nghiên cứu vô nhân đạo và bất khả thi kia nhất định phải bị đập tan.