Kỷ Vô Dạng phản ứng cực nhanh, nghiêng mình tránh được cú đá của Trì Thanh Hoài.
Ngay khoảnh khắc Kỷ Vô Dạng phân tâm, Trì Thanh Hoài dùng khuỷu tay chống xuống giường, nhanh chóng lùi về phía sau. Mắt thấy sắp thoát khỏi tầm tay của đối phương, một bàn tay lớn đã kịp thời chộp lấy cổ chân anh.
“Muốn chạy sao?”
Sự kiên nhẫn của Kỷ Vô Dạng đã cạn kiệt. Hắn túm cổ chân Trì Thanh Hoài kéo mạnh anh lại: “Tôi đã cho phép chưa?”
Miếng mồi dâng tận miệng rồi mà còn suýt bay mất khiến Kỷ Vô Dạng vô cùng khó chịu. Alpha trong kỳ mẫn cảm thường nóng nảy và cũng dễ bị tổn thương hơn bình thường.
Hành động của Trì Thanh Hoài trong mắt Kỷ Vô Dạng chính là Omega của mình muốn vứt bỏ mình. Nhận thức này khiến hắn cảm thấy bất an. Hắn chẳng còn màng đến chuyện dịu dàng hay không nữa, giữ chặt vai Trì Thanh Hoài lật người anh lại, không chút do dự mà cắn ngập vào vùng da thịt đã sớm ửng đỏ.
“Ưm… Anh, anh làm gì thế…”
Cho dù Trì Thanh Hoài có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chống lại luồng tin tức tố đang cuồn cuộn càn quét. Lúc này, vị thiếu tướng đại nhân tim đập cực nhanh, nhiệt độ cơ thể tăng vọt, thân hình mềm nhũn như bị rút hết xương cốt, đến một câu hoàn chỉnh cũng không thốt nên lời, nói gì đến chuyện phản kháng.
Kẻ vừa rồi còn cứng rắn đến chết không sờn giờ đây lại trở nên mềm yếu không chịu nổi khiến lòng Kỷ Vô Dạng dâng lên một sự thỏa mãn cực đại, đến mức cả người hắn cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn. Hắn chậm rãi rút răng nanh ra, đưa đầu lưỡi liếm nhẹ lên hai điểm đỏ rướm máu trên tuyến thể.
Sự càn quét của tin tức tố còn chưa dứt, giờ đây lại bồi thêm một tầng kích thích thể xác, Trì Thanh Hoài chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Một luồng khoái cảm lạ lẫm xộc thẳng lên, đưa anh vào một lĩnh vực chưa từng đặt chân tới.
“A…”
Trì Thanh Hoài vô thức phát ra một tiếng rên khẽ. Tiếng rên vừa nhỏ vừa mảnh, âm cuối kéo dài như đang làm nũng, lại như đang thỏa mãn, khiến chất giọng thanh lãnh thường ngày nhuốm một tầng tình dục.
Chút lý trí cuối cùng trong não bộ Kỷ Vô Dạng hoàn toàn sụp đổ. Hắn lật người anh lại để anh nằm ngửa trên giường, ngón tay luồn vào mái tóc rồi lướt qua trán, xuống đến mắt mày.
Kỷ Vô Dạng cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán Trì Thanh Hoài, ngón tay theo sống mũi cao thẳng trượt xuống, cuối cùng dừng lại nơi bờ môi đầy đặn mà mềm mại. Hắn dùng ngón tay ấn nhẹ, lòng bàn tay lướt qua từng tấc da thịt trên làn môi đỏ mọng, sau đó đầu ngón tay hơi dùng lực khiến bờ môi ấy lún xuống.