Đến nội dung chính

Chương 3

admin 496 Chữ Cài Đặt

Không khí trong phòng lạnh hơn bên ngoài vài độ.

Ngồi ở chính giữa ghế sofa nhung đỏ là một người đàn ông mặc sơ mi đen, cúc áo mở hờ hững.

Khuôn mặt người này đẹp như tạc tượng, nhưng đôi mắt phượng hẹp dài lại toát lên vẻ sắc lạnh, thâm trầm như vực thẳm.

Đó chính là Lục Vân Tiêu.

Xung quanh anh ta là hai vệ sĩ cao lớn, đứng im như tượng gỗ, ánh mắt sắc bén quét qua mọi thứ chuyển động.

“Rượu Whisky, thưa ngài.” Nguyễn An đặt chai rượu và ly đá xuống bàn, cố gắng giữ cho giọng nói bình thường nhất có thể.

Lục Vân Tiêu không ngẩng đầu lên, tay vẫn lướt trên máy tính bảng, lạnh nhạt nói: “Để đó. Lui ra đi.”

Nguyễn An vâng dạ, lùi lại đứng ở góc phòng cùng với các nhân viên khác.

Cô lén quan sát Lục Vân Tiêu.

Trái ngược với lời đồn đại về một tổng tài ăn chơi trác táng, Lục Vân Tiêu có vẻ khá cô độc. Anh ngồi giữa nơi ồn ào nhất thành phố, nhưng lại tỏa ra sự cô liêu đến rợn người.
Một lát sau, Lục Vân Tiêu day day thái dương, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi.

Anh gấp máy tính lại, ra hiệu cho người rót rượu.

Cơ hội đến rồi. Nguyễn An bước tới.

Lợi dụng lúc một vệ sĩ quay sang nghe bộ đàm, cô khéo léo dùng ngón cái bật nắp lọ thuốc nhỏ xíu giấu trong lòng bàn tay, rắc thứ bột mịn vào ly đá trước khi rót rượu vào.

Động tác nhanh gọn, thuần thục, những năm tháng làm thêm đủ nghề đã giúp cô có được kỹ năng như vậy.

Màu xanh lam nhạt tan biến ngay lập tức trong chất lỏng màu hổ phách.

Cô đặt ly rượu trước mặt Lục Vân Tiêu. Trái tim cô đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong đầu chỉ quay cuồng một suy nghĩ: Uống đi. Chỉ cần anh ta uống thì mẹ mình sẽ được cứu.

Lục Vân Tiêu cầm ly rượu lên, lắc nhẹ. Những viên đá va vào thành thủy tinh tạo nên tiếng lanh lảnh khô khốc.
Ánh mắt anh lơ đãng nhìn vào dòng chất lỏng sóng sánh, rồi bất chợt ngước lên nhìn thẳng vào mắt Nguyễn An.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Nguyễn An cảm thấy như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng. Ánh mắt anh không có dục vọng, chỉ có sự dò xét lạnh lùng và một chút… mệt mỏi?

Lục Vân Tiêu không uống ngay. Anh đưa ly rượu lên mũi ngửi nhẹ, thói quen của những người sành rượu, hoặc của những kẻ đa nghi.

Nguyễn An nín thở. Trái tim cô như treo ngược trên cành cây, mỗi nhịp đập đều khiến lồng ngực đau nhức.

Nhưng rồi đối phương đưa ly rượu lên môi. Khi đôi môi mỏng của anh vừa chạm vào vành ly, một luồng điện sợ hãi chạy dọc sống lưng Nguyễn An.