“Buông…” Lực tay của Kỷ Vô Dạng rất lớn, ngón cái ghì chặt lấy yết hầu của Trì Thanh Hoài, chỉ cần dùng thêm chút sức là có thể bẻ gãy cổ anh. Trì Thanh Hoài khó khăn lắm mới thốt ra được vài âm tiết: “Buông tôi ra, nếu không…”
“Nếu không thì sao?” Kỷ Vô Dạng không nhìn rõ mặt đối phương nhưng vẫn cảm nhận được anh đang nhìn mình bằng ánh mắt bề trên. Hắn tức giận đến bật cười: “Anh vẫn chưa rõ tình hình à? Bây giờ anh mới là tù nhân đấy.”
Lực tay của Kỷ Vô Dạng lại tăng thêm vài phần khiến Trì Thanh Hoài dù có khả năng chịu đựng đến đâu cũng bắt đầu thấy quá sức. Kẻ này thực sự là Beta sao? Beta mà sức lực lại lớn đến mức này ư?
Dù tính mạng đang nằm trong tay kẻ khác, Trì Thanh Hoài cũng nhất quyết không cúi đầu xin tha. Anh là quân nhân, mà quân nhân nếu xin tha thì chính là bất trung, là phản bội.
Trì Thanh Hoài chậm chậm nhắm mắt lại, gian nan thốt ra một câu: “Mọi chuyện đều là lỗi của một mình tôi, không liên quan đến người khác. Bây giờ anh có thể giết tôi nhưng tuyệt đối không được làm hại đến những người vô tội.”
“Ý anh là sao?” Câu nói của Trì Thanh Hoài khiến Kỷ Vô Dạng nghe mà như lạc vào sương mù: “Chuyện này còn có người khác biết nữa à?”
Hử? Kẻ này không biết chuyện có người khác cũng biết anh là Omega sao? Trì Thanh Hoài như trút được gánh nặng, toàn thân lập tức thả lỏng.
Cảm nhận được sự thay đổi của Trì Thanh Hoài, Kỷ Vô Dạng như đoán được điều gì đó: “Chuyện này chỉ có mình anh biết thôi sao?”
“Phải, chỉ mình tôi.”
Kỷ Vô Dạng không tin. Vừa rồi còn bảo đừng làm hại người khác, giờ lại nói chỉ mình mình biết, rõ ràng là muốn nhận hết tội về mình để bảo vệ đồng bọn. Việc hắn là lão đại của Lửa Cháy bị lộ ra thì nhỏ, nhưng việc hắn thay Tam hoàng tử làm việc mới là lớn. Nếu để quốc vương biết hắn bí mật hỗ trợ Tam hoàng tử điều tra ông ta thì hậu quả sẽ khôn lường.
Bản thân Kỷ Vô Dạng thì không sao nhưng gia đình hắn vô tội, đặc biệt là cha hắn – một người trung quân ái quốc như vậy, nếu bị gán cho tội phản quốc thì khác nào ăn thịt uống máu ông ấy. Cha hắn chắc chắn sẽ chết không nhắm mắt. Vì vậy chuyện này tuyệt đối không được phép xảy ra!
Ánh mắt Kỷ Vô Dạng tối sầm lại, sát ý trong đáy mắt hiện rõ mồn một: “Nếu anh muốn cứu người thì tốt nhất là nên nói thật. Khai hết những gì các anh biết ra, có lẽ tôi sẽ cân nhắc cho các anh được chết thanh thản một chút.”