Chỉ cần một liều thuốc cường độ cao đã có thể khiến độ nhạy bén của ngũ quan người dùng bị sụt giảm. Nếu tiêm liên tục hai liều, rất có khả năng ngũ quan sẽ hoàn toàn tê liệt. Còn về việc tác dụng phụ cuối cùng sẽ là gì thì tùy vào cơ địa mỗi người, và chỉ khi nó thực sự xảy ra thì mới biết được.
Đức Minh vẫn cảm thấy cách làm này vô cùng không ổn:
“Lão đại, anh không thấy anh làm vậy là đang làm chuyện ngược đời, lẫn lộn giữa mục đích và phương tiện sao?”
Đỗ Khang Nguyên nhướng mày: “Sao lại nói thế?”
“Mục đích anh tiêm thuốc ức chế là gì?”
“Để phòng ngừa rủi ro, ngăn chặn kỳ mẫn cảm kéo đến sớm.”
“Vậy ngăn chặn kỳ mẫn cảm để làm gì?”
“Để hoàn thành nhiệm vụ.”
“Anh cũng biết là để hoàn thành nhiệm vụ cơ đấy!” Đức Minh giận mà không làm gì được: “Anh liên tục tiêm hai liều thuốc mạnh như vậy, không sợ ngũ quan mất sạch à? Nếu mất hết cảm giác thì anh còn hoàn thành nhiệm vụ bằng cách nào nữa?”
“Sẽ không đâu.”
“Có hay không có phải thứ anh muốn là quyết định được đâu?” Đức Minh giận đến nổ đom đóm mắt: “Tác dụng phụ là thứ anh bảo kiểm soát được là kiểm soát được chắc?”
“Ý tôi là.” Đỗ Khang Nguyên hất nhẹ phần tóc mái trước trán: “Sẽ không có chuyện không hoàn thành được nhiệm vụ. Tôi sẽ lấy được thứ mình cần trước khi tác dụng phụ kịp xuất hiện.”
Đức Minh “xì” một tiếng khinh bỉ, nhìn Đỗ Khang Nguyên bằng ánh mắt đầy oán hận.
Cái người này thật sự tự tin đến mức không nỡ nhìn, cứ như thể mọi sự trên đời đều nằm trong lòng bàn tay hắn vậy.
Nhưng đúng là Đỗ Khang Nguyên có vốn liếng để tự tin như thế.
Hắn là thủ lĩnh của quân đoàn Lửa Cháy, là thiếu tướng của đế quốc, và hơn hết là một Alpha cấp S.
Có thể không tin vào danh hiệu lão đại, nhưng không thể không tin vào thực lực của một Alpha cấp S.
Cấp S chính là niềm tự hào lớn nhất của Đỗ Khang Nguyên, nhưng đồng thời đó cũng là điểm yếu chí mạng nhất của hắn. Nếu thuốc ức chế mất đi hiệu lực và xảy ra tình trạng phản vệ, kỳ mẫn cảm của Đỗ Khang Nguyên sẽ bùng phát dữ dội hơn bình thường rất nhiều. Khi đó, hắn sẽ cần một Omega có độ tương thích cực cao hoặc một Omega cấp S trấn an thì mới có thể thuận lợi vượt qua cửa ải.
Thế nhưng Omega cấp S vốn đã hiếm như lá mùa thu, làm gì có chuyện trùng hợp đến mức sẽ xuất hiện ở buổi tiệc tối của hoàng thất cơ chứ?