Kỷ Vân Tinh lập tức quay lại nhìn anh, giọng nói không còn hoàn toàn là dữ liệu nữa mà pha lẫn cảm xúc lo lắng rõ ràng:
“Anh có biết mình đang yêu cầu điều gì không, nếu em rút khỏi lớp phòng hộ, Hệ Thống Tước Đoạt có thể trực tiếp nhắm vào anh, nó không chỉ tước đoạt tài sản mà còn có thể làm rối loạn xác suất tai nạn cá nhân, đẩy anh vào nguy cơ sinh tử thực sự, anh có chắc muốn mạo hiểm như vậy không?”
Nam Dụ Dụ ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu đến mức như có thể nuốt trọn mọi bất an:
“Anh không bao giờ đặt cược khi chưa tính toán, điều anh cần không phải một trận thắng dựa vào hệ thống, mà là một chiến thắng khiến đối phương tin rằng mình đang kiểm soát toàn cục, chỉ khi họ tin rằng đã nắm được cổ họng Nam Thị, họ mới lộ ra toàn bộ mạch máu của mình.”
Kỷ Vân Tinh siết chặt ngón tay, các dòng mã trong lõi hệ thống chạy loạn.
[Phát hiện dao động cảm xúc vượt ngưỡng an toàn.]
Cậu bước tới trước mặt anh, giọng trầm xuống:
“Nam Dụ Dụ, anh luôn nói mình không sợ mất tất cả, nhưng em không thể chấp nhận việc anh đem sinh mệnh ra làm con chíp đặt lên bàn cờ, em được sinh ra để hỗ trợ anh, không phải để đứng nhìn anh một mình gánh chịu mọi rủi ro như vậy.”
Nam Dụ Dụ nhìn cậu rất lâu, rồi khẽ thở ra một hơi như vừa quyết định điều gì đó cực kỳ quan trọng:
“Em không phải công cụ của anh, càng không phải lá chắn, nếu có ai phải đứng ở tuyến đầu thì người đó chỉ có thể là anh, bởi vì anh mới là người lựa chọn bước vào ván cờ này ngay từ đầu, còn em chỉ là người bị cuốn vào theo anh.”
Những lời ấy không lớn tiếng, nhưng đủ khiến căn phòng như rung nhẹ.
Ngoài kia, sấm rền.
Đúng lúc đó, điện thoại nội bộ vang lên.
Nam Dụ Dụ nhấn kết nối.
Giọng chủ tịch hội đồng quản trị vang lên, không còn giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày:
“Dụ Dụ, tình hình đã vượt khỏi kiểm soát rồi, cổ phiếu của chúng ta vừa bị quỹ ngoại đánh xuống thêm mười phần trăm, Hạ Minh Sâm đã công khai tuyên bố sẽ mua lại toàn bộ cổ phần lưu thông nếu chúng ta không chấp nhận thương lượng, cháu định xử lý thế nào, cháu có thực sự tin mình còn nắm được thế chủ động không?”
Nam Dụ Dụ dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn về phía màn mưa như thể đang nhìn xuyên qua thành phố đến một nơi khác:
“Cháu không chỉ tin mình còn nắm được thế chủ động, mà còn tin rằng ông ta đang đi đúng vào con đường cháu đã chuẩn bị sẵn, hiện tại điều cháu cần hội đồng làm không phải là phản ứng, mà là giữ im lặng tuyệt đối, cho dù truyền thông có viết gì, cho dù cổ đông nhỏ lẻ có gây áp lực thế nào, tất cả đều không được đưa ra bất kỳ tuyên bố phản bác nào.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi hỏi lại, giọng nặng nề:
“Cháu có thể nói rõ kế hoạch của mình cho hội đồng biết không, hay cháu định để tất cả chúng ta mù mờ chờ kết cục?”
Nam Dụ Dụ đáp, từng chữ rõ ràng như đóng đinh:
“Nếu cháu nói ra, kế hoạch đó sẽ không còn giá trị nữa, bởi vì đối phương đang theo dõi từng bước đi của chúng ta, cháu chỉ cần ông tin một điều duy nhất, từ ngày tiếp quản tập đoàn đến nay cháu chưa từng để Nam Thị chịu thiệt dù chỉ một đồng lợi nhuận dài hạn.”
Sau vài giây nặng nề, giọng chủ tịch trầm xuống:
“Được, hội đồng sẽ cho cháu hai mươi bốn giờ, nếu sau hai mươi bốn giờ tình hình không đảo chiều, cháu phải chấp nhận mở đàm phán với Hạ Minh Sâm, cháu có đồng ý điều kiện này không?”